Ngày anh nói mình chia tay đi vì khi xa em, anh không thấy nhớ em. Em thật buồn và nhớ lại.


Trước đó chỉ một ngày thôi. Anh đi làm xa mà vẫn gửi tin nhắn hỏi em yêu của anh ăn cơm chưa? Ăn được mấy bát. Và anh còn dặn em ăn nhiều vào không ốm. Và anh nói anh yêu e, nhớ em và sẽ nhanh về để mình có thể cùng hít chung không khí của 1 thành phố.


Và cũng trước đó anh nói với em, em đừng có quá lo lắng về bố mẹ anh. Đã có anh rồi. Em đã khó khăn biết bao để gạt đi những lo lắng về gia đình để tiếp tục yêu anh- một tên khờ trong tình yêu.


Và rồi giờ đây a nói với e một câu thật đau lòng mà e thấy nó còn đau đớn hơn chính câu a không hề nhớ e. Đó là khi anh nói: " Mọi chuyện như thế chưa rõ ràng sao?"


Nhưng anh ơi, em đâu đã hiểu gì để mà biết được mọi chuyện như thế là đã rõ ràng. Em thật sự không hiểu sao anh lại thế. Hay chăng trong tim anh còn hình bóng chị ấy.


Em đau khổ. Nhưng em quyết không nhắn tin hay gọi điện cho a nữa. Em đón nhận tình cảm của những người xung quanh theo 1 lẽ tự nhiên. Nhưng em vẫn nhớ anh. Thời gian đã làm em hiểu ra em vẫn quan tâm đến a quá nhiều và vì thế em không thể đón nhận người khác bằng cả con tim. Em lại cô đơn và nhớ anh quá nhiều. Nhưng em vẫn im lặng. Em hỏi thăm anh. Em tười cười và không hề trách móc anh. Em đã hỏi anh rằng anh còn nhớ chị ấy không? Lần đầu tiên anh trả lời em rằng anh vẫn nhớ mà lòng e đau quá. Nhưng không hiểu sao, e đủ bình tĩnh để không trách móc anh mà ngược lại em hỏi anh có cần e giúp gì ko? Vì ít ra em là con gái, sẽ hiểu con gái thích gì hơn anh. Và em có thể giúp anh lay chuyển chị ấy nếu anh muốn. Nhưng anh biết không? Lòng em đau lắm. Nhưng ít ra như thế sẽ có 1 người hạnh phúc phải không a?


Và rồi chị ấy cũng không thuộc về anh như e đã đoán trước. Em biết vậy mà vẫn khuyên anh cố gắng bởi em biết nếu không thế a sẽ không thể từ bỏ. Có cố gắng hết sức anh mới không bao giờ hối hận nữa. Tình yêu đầu thật khó quên phải không anh? Nhưng rồi chị ấy cũng mãi mãi không thuộc về anh.


Em thì vẫn vậy, là cô em gái lặng lẽ bên anh, nghe lời anh phải ngoan hiền hơn. Cám ơn anh vì đã giúp em thay đổi từ 1 cô gái kiêu kỳ chỉ thích làm theo ý mình thành 1 người biết lắng nghe. Chỉ đơn giản vì anh chẳng bao giờ cáu với e nên e cũng chẳng có lý do mà gây sự với anh.Em không biết nữa nhưng không hiểu sao anh luôn biết cách kìm nén cơn tức giận trong em. Nhiều lúc anh nói sợ em vì e biết quá nhiều về anh nhưng anh ơi đó là cách riêng để e quan tâm nhiều đến a hơn. Và chắc anh cũng hiểu nên e mỗi khi em hỏi a đều nói sợ nhưng không hiểu sao vẫn thích. Anh à, em mong anh vẫn còn sợ em. Như thế e mới thấy a vẫn coi trọng em.


Giờ anh đã về bên e. Nhẹ nhàng và với em quá khứ chỉ là quá khứ. Quan trọng là hiện tại và tương lai phải không a? Em mong đó là lần đầu và cũng là lần cuối anh nhé. Vì trái tim e cũng mỏng manh lắm. Em chỉ có thể tha thứ cho anh 1 lần thôi. Anh có hiểu không?


Đây àl chuyện có thật về tình yêu của mình. Đây không chỉ là lời nhắn của mình tới anh ấy mà còn là lời nhắn mình muốn gửi tới mọi người. Mình từng rất đau khổ. Nhưng mình không gào thét, không oán trách, không khóc lóc, van xin anh ấy quay về. Mình chỉ ở bên anh ấy, lo lắng cho anh ấy, thậm chí vun đắp tình yêu mới cho anh ấy. Và rồi anh ấy đã hiểu ra. Quan trọng nhất là biết tha thứ.