mình yêu 1 cô gái hơn 2 năm.người yê mình tính đơn giản,lại sống trong 1 gia đình có điều kiện nên chưa có kinh nghiệm sống.khi mới lên đại học thì 2 đứa gặp nhau và yêu nhau.mình cũng đã làm tất cả cho người đó từ việc ăn ở đi lại ...đi mua đồ,tìm phòng thuê phòng cho...còn cô ấy thì vẫn hồn nhiên quá nên trong khi yêu đã có rất nhiều cãi vã và có khi mình đã nói ra lời mà mình k muốn tí nào đó là mình dừng lại ở đây đi e.những lần như đi xuống nông nghiệp chơi với bạn từ t6 mình hẹn cn về đi xem ca nhạc xong trước lúc đến giờ ca nhạc 2 tiếng thì bảo e đang về xong 1 tiếng sau bảo đứa bạn e muốn về phòng chơi cho biết phòng.mình cũng lặng lặng và ngậm ngùi cho vé.xong đúng 8h đứa bạn người yêu mình nó nt trên fb bảo hôm nay may mắn có T nên e mới được đi xe ô tô xung quanh hà nội chơi.nói 1 lúc thì nó bảo hôm nay có anh P vì muốn đưa T về nên đã lấy ô tô đưa mấy đứa về cầu giấy.".mình ứ đọng rùi nhẹ nhàng gọi điện bảo e à.thôi chúng mình dừng lại ở đây đi.sau 1 2 ngày người đó xin lỗi và rồi mẹ người đó cũng bảo e nó còn nhỏ còn chưa biết cháu nên giúp đỡ e nó nhiều hơn và hãy bỏ qua cho e nó.nên mình đã bỏ qua.rồi mấy lần nữa mình cũng bỏ qua vì mình đã đặt hết tình yêu vào e ý rồi.mọi chuyện cũng êm đềm cho đến khi cách đây 4 tháng người đó về ôn thi.trong lúc ở nhà ôn thi người đó đã quen được 1 anh sn 87 nhà giàu khéo mồm lại rất kinh nghiệm trong chuyện tình yêu.và người đó đã quên đi 1 mối tình 2 năm và muốn chia tay bằng được k 1 chút luyến tiếc khi mình đã cố làm tất cả như kể về những lời thề ước những kỉ niệm đẹp và những cố gắng của 2 đứa trong 2 năm qua.và bố mẹ người đó cũng nói khuyên rồi cả đe doạ nếu k bỏ người kia thì sẽ đuổi vào nam sống với dì ,rồi bố mẹ người ta bỏ cả sĩ diện nhờ hàng xóm sang khuyên bảo cũng k nghe. 2 tuần ròng sự kiên trì của cả mình và bố mẹ người đó cũng đã làm người đó quay lại với mình.sau đó là 1 chuyến đi vào nam 20 ngày mà bố mẹ người đó tạo cho 2 đứa.cứ ngỡ là vào nam sẽ làm cho mình quên đi mọi chuyện.nhưng trên đường đi vào nam 1 tin nhắn của anh kia làm tim mình lại nhói đau hơn.2 đứa đi ô tô vào nam nằm ở ghế cuối cùng nhau đúng đêm hôm đấy mình thức để ngắm cảnh đêm ở bình định thì a kia nhắn tin "em ơi anh quen hơi e rồi khó ngủ quá,anh muốn ôm em ngủ cơ ".ứ đọng k nói được câu gì hôm sau hỏi ny mình 1 cách tế nhị.em quan hệ với a ý rồi à.mới đầu còn chối quanh xong t cho đọc tn thì đã nhận quan hê 2 lần.2 tuần quen nhau mà đã...mà lại lúc đó bố mẹ người đó cấm k cho gặp k cho đi đâu lại còn ôn thi nữa.vậy mà........20 ngày vào nam cả bố mẹ người ta cũng vào đi chơi cùng mà cứ phải gượng cười.nhưng cũng cố gắng lám cho người đó được vui vì mọi chuyện nó cũng qua rồi.xong bây giờ đi học tính người ta cũng k có gì thay đổi vẫn hồn nhiên vẫn thế.nghĩ gì làm gì là phải làm bằng được dù biết mọi người thân không thích.suốt 4 5 tháng qua trong lòng mình cứ suy nghĩ lung tung rất nhiều.tính cách,sở thích 2 đứa khác xa nhau ngdo thích ăn gì mình lại k thích và ngược lại.đôi lúc mình cứ ngước lên trời rồi hỏi sao ông trời lại chớ chêu với tôi thế.haizzzzzzzz.các bạn cho mình biết mình nên dừng lại hay bước tiếp,vì dừng lại thì mình k thể quên được cô ấy và đã phụ tấm chân tình của bố mẹ người đó dành cho minh mà bước tiếp thì mình bị suy nghĩ nặng nề nó chi phối suy nghĩ lung tung không tập trung làm gì được và liệu cái tính đó của người đo có thay đổi được k.,
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
- Thứ nhất, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, nhưng...