An không hiểu mình lết đến cuối tuần bằng cách nào. Công việc đều đều, nhưng để tập trung cô đã cố gắng rất nhiều, và nếu lơi tâm trí thì cô lại nghĩ đến Nhiên. Cậu ấy đang làm gì? Công việc có tốt không, và điều quan trọng nhất là có nghĩ đến cô không.
An đã phải đấu tranh nhiều để bỏ được thói quen nhắn tin cho Nhiên, một tin vào buổi sáng, một tin buổi trưa và cả một tin trước khi đi ngủ. Hai tháng tình cảm từ rất mặn nồng, đôi lúc có cả ghen tuông, tình cảm của Nhiên đã trở nên lãnh đạm. Cậu bắt đầu kể về các cô gái khác, xinh xắn hơn An và cũng cá tính như An. An không tự ti, nhưng An biết đã đến lúc rút lui, trở về đúng vị trí của mình. Và An rút dần, ban đầu là những tin buổi tối, sau là tin ban ngày, và hết sức dỗ mình để bây giờ chỉ trả lời khi được hỏi. Nhưng lòng An vẫn mong ngóng tin lắm.
An đã tự nhủ với mình rằng cậu Nhiên mà An đã đem lòng thương mến đã chết rồi, chỉ còn lại một Nhiên lãnh đạm, bận rộn và rất nhiều mối quan tâm khác giới. Tuy vậy mối tình cảm vẫn còn mà không dứt nổi. Đôi khi nửa đùa nửa thật An bảo Nhiên rằng người con gái của Nhiên khó kiếm lắm, phải cao, phải xinh, phải cá tính và phải ngoan. Ồ An có gì trong 4 chỉ tiêu đó? Thiếu mất 2 cái đầu rồi. An chỉ cá tính và ngoan thôi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nghe bài hát này, An cứ nghĩ mãi về Bình và gia đình mình. Buồn cười thật, cách đây 1 tháng, khi cái thứ tình cảm say nắng còn chi...
An chả dám nghĩ đến động từ yêu khi 9 năm An đã yêu Bình, yêu thắm thiết. Bình An – và bé Thỏ cho đến khi gặp Nhiên, gặp...
Nếu đây là chuyện...