Xin chào các mẹ



Gần đến Tết rồi, công việc cũng ít, nên rảnh rỗi vào WTT để đọc những tâm tư, khúc mắc của các mẹ, để lấy thêm kinh nghiệm vốn sống vốn đã ít ỏi của mình. Nhưng, hôm nay, em xin chia sẻ một chúc về hoàn cảnh của em lúc này, em cũng không cần lời khuyên, vì mọi chuyện đã an bài, nhưng em mong nhận được sự chia sẻ của các mẹ, đặc biệt là những mẹ đã từng bị gia đình bạn trai ngăn cấm vì không môn đăng hộ đối.



Em năm nay 27 tuổi, cũng là 1 NVVP bình thường, không quá tài giỏi nhưng cũng không quá thiếu năng lực. Gia đình em thì rất khó khăn, ba mẹ ly dị từ nhỏ, em và chị hai đều ở với mẹ. Mẹ ở vậy nuôi 2 chị em ăn học, nhưng cuộc đời mẹ, vì sự lương thiện, lòng tin của mẹ với người khác quá nhiều đi, nên người ta lợi dụng tiền bạc, đến nỗi mất nhà, tiền bạc đội nón ra đi hết, để giờ đây, cả gia đình em chỉ sống nhà thuê. Nhưng em không trách số phận, mẹ em sống đến hơn nửa đời người, đến bây giờ không còn gì để cho người ta mượn được nữa, thì cũng đã sáng mắt ra, nhưng em không biết có thật sự sáng hay không. Ngày từ lúc đi học cấp 2, em đã phải đi làm thêm để đỡ đần cho gia đình, nên bản tính em sống rất tự lập, có thể tự mình tất cả nếu đã có quyết tâm.



Nhưng,


em sinh ra đã là 1 người phụ nữ không bình thường. Từ lúc năm em học lớp 5, em đã mắc một căn bệnh rất lạ, đó là chứng bứt tóc (nhổ tóc). Em bứt điên cuồng, không ngừng nghỉ, không kiểm soát được, mẹ em cũng biết, cũng đánh, nhưng đánh đau rồi em ngưng, sau đó em cứ bứt tiếp. Và chuyện gì đến cũng đến, đến vào cấp 3, em đã không còn tóc nữa và hói toàn bộ trên đầu. Suốt giai đoạn đi học, em bị bạn bè, hàng xóm cười chê, nhưng em vẫn cứ bứt tóc, nó như là 1 cơn nghiện chị à, không thể nào dừng lại được. Cũng mặc cảm, cũng tự ti, nhưng cơn nghiện bứt tóc nó đã lấn át tất cả. Mẹ em đau khổ khi nghĩ rằng em bị rụng tóc, tìm mọi cách thuốc thang, nhưng làm sao thuốc chữa rụng tóc có thể chữa được bệnh nhổ tóc đây?



Vào đại học, em lên Sài Gòn, nhận thức được ngoại hình, em đội tóc giả để đi học. Và cho đến bây giờ, cũng đã 8 năm em ở trên Sài Gòn rồi, em đã nhận thức được việc nhổ tóc này, đã tiết chế rất nhiều việc nhổ tóc này, thỉnh thoảng khi stress thì em mới nhổ tóc, nhưng bây giờ tóc không thể mọc ra nữa hoặc mọc rất chậm. Em hằng ngày vẫn đi làm, vẫn đội tóc giả. Em không có khả năng tài chính để có thể đi cấy tóc, nhưng em có đi BS thì BS bảo cũng có thể mọc ra, nhưng tiền bạc em không được đảm bảo, vì cuộc sống em phải gánh nặng gia đình và nhiều thứ lo khác, nên lúc thì em điều trị, lúc thì em ngừng, cũng không đi đến đâu cả. Có ai khổ tâm và bệnh hoạn như em không?



Và em cũng cần 1 tình yêu vì em cũng là 1 phụ nữ...



Nếu em đội tóc vào thì nhìn em cũng khá dễ thương, trắng trẻo, xinh xắn. Và mối tình đầu của em lúc em 24 tuổi (em yêu một anh 34 tuổi) Khoảng 1 tháng sau thì anh cũng phát hiện ra bệnh của em, tuy nhiên em có nói dối là em bệnh rụng tóc. Anh cũng hoang mang, lo sợ, cũng muốn chia tay, nhưng sau đó anh động viên em chữa trị. Và tình yêu của tụi em kéo dài gần 2,5 năm. (Chúng em vừa chia tay được vài ngày). Có lẽ chính vì biết em bệnh vậy nên anh không yêu em nhiều, vì anh nghĩ rằng anh cũng là con người bình thường sao có thể yêu một người phụ nữ như em. Nhưng em cũng cố gắng níu kéo anh ấy, và anh ấy cũng ở lại bên em, thương và chăm sóc cho em, nhưng lại không xác định tương lại.



Nhà anh ấy giầu lắm, và tất nhiên, với những lý do em kể dài dòng ở trên, họ đã không chấp nhận em ngay từ lúc nhìn mặt em và biết được gia cảnh và bệnh của em. Gia đình anh thuộc dạng bố mẹ luôn luôn đúng, và bố mẹ đã nuôi con ăn học, đầu tư cho con thì dù có chuyện gì không được làm bố mẹ đau khổ. Anh đã làm đau 2 người phụ nữ trước cũng vì chuyện môn đăng hộ đối, nhưng cuối cùng anh cũng không thể vượt qua, đấu tranh cho hạnh phúc của riêng mình, mặc dù 2 chị đó rất tốt và công ăn việc làm cũng ổn định. Nhà anh thuộc dạng trọng nữ khinh nam, 2 người con gái (1 chị 1 em) thì được bố mẹ đầu tư du học tại Mỹ và Úc, nên họ không coi anh ra gì cả, đặc biệt là người em.



Đỉnh điểm là ngày 20/1 vừa rồi, người em và người chị đã bay từ nước ngoài về, họp đại gia đình, chủ yếu là nói đến vấn đề của em và anh. Và họ đã bắt anh chọn 1 trong 2 con đường, nếu chọn em, thì sẽ ra khỏi nhà ngay lập tức và sẽ bán nhà, người em bảo lãnh bố mẹ qua Mỹ, từ mặt anh. Lúc đó, theo như miêu tả là anh chỉ quỳ gối xuống đại gia đình và khóc, hứa sẽ không bao giờ quan hệ với em nữa, và kí giấy cam kết sẽ không làm gì có tội với ba mẹ nữa.



Đó là những điều em biết. Và tụi em đã chia tay, em thấy anh cũng thanh thản, cũng bình thường khi chia tay em, vì nếu anh yêu em thật, anh cũng ít nhất một lần đứng lên nói với gia đình để bảo vệ em đúng không các mẹ?.



Đúng là mãi mãi, hoàn cảnh và ngoại hình luôn là điều để người ta đánh giá một con người.



Chuyện gia đình anh, em đã chuẩn bị tâm lý, em không buồn.



Cái em buồn, là tình yêu của anh, dành cho em, như một ngọn lửa heo hắt, chỉ cần cơn gió thoảng nhẹ qua, nhanh chóng tắt ngấm.



Mọi người bảo, anh là nhu nhược, thiếu bản lỉnh, nhưng trên hết, là anh không yêu em thật long để ít nhất một lần – bảo vệ em trước gia đình anh đúng không các mẹ?



Anh bảo “ Nếu em là phụ nữ bình thường, ít nhất anh có lý do để nói với gia đình. Đằng này.anh không thể mở miệng như thế nào.”


Như vậy, có nghĩa là nếu cuộc đời này em không mọc tóc được, em cũng sẽ mãi mãi không một ai – DÁM YÊU EM đúng không ạ?