Noel năm đấy mình vừa nhận lời yêu anh được mấy ngày nên cảm xúc thật tuyệt và có lẽ mình sẽ chẳng bao giờ quên được


Cũng như mọi người trong xóm trọ mình đã lập ra bao nhiêu dự định trong đêm noel và cũng rộn ràng mong ngóng. chiều đi làm về mình đã chuẩn bị thật kỹ chờ anh đến đón, hôm nay phòng mình không nấu cơm vì mọi người đều đi noel cả rồi


Anh với mình đạp xe dọc các con phố, hà nội đêm noel thật đẹp, đi mãi, đi mãi mà chẳng thấy nhà thờ đâu mình bắt đầu cảm thấy đói vì mới yêu nên mình cũng chỉ dám nhắc khéo anh là: mùi bánh thơm quá anh nhỉ? không thấy anh nói gì cả hơi chột dạ sao người yêu mình lại keo kiệt đến vậy, nếu là mình thì mình đã dừng xe để ăn bánh rồi


Bọn mình bị lạc đường lúc này tâm trạng không còn vui vẻ và lãng mạn như lúc mới đi nữa lại cộng thêm cơn đói làm mình thấy bực. Anh thì cố gắng đạp xe cố gắng nhớ đường để khỏi mất mặt với bạn gái nên cũng chẳng nói gì, đi một vòng rồi hai vòng mà bọn mình vẫn ra cái phố có tên là yecxanh anh có hỏi gì thì mình cũng trả lời nhưng không được thoải mái cho lắm.Lúc này lại có hàng ngô luộc, sắn hấp đi qua mình định bụng chắc một vòng tìm đường mệt rồi thế nào hắn cũng bảo mình nghỉ ăn ngô đây vậy mà mãi chẳng thấy anh nói gì khi hàng ngô sắp khuất bóng mình mới vội vàng: anh à ! hay là mình mua ngô rồi hỏi đường người ta luôn?


Thôi không cần đâu anh nhớ rồi


Nhưng mà em đói


Anh hỏi lại :sao em ?


Mình dõng dạc: em đói


Chả thấy anh bảo gì cả mình cũng im luôn định bụng là về sẽ bỏ quách cái ông này đồ keo kiệt. Đi tiếp một vòng vẫn ra cái phố có tên Y.E.C mình chán quá bảo về thôi anh ơi em chả có hứng đi tiếp nữa noel thế này thì ở nhà ngủ còn sướng hơn. Anh chỉ nhẹ nhàng anh chán quá em nhỉ sao hôm nay anh chẳng nhớ đường gì cả, anh đúng là thằng đần, đầu anh chắc chỉ để mọc tóc thôi, bla bla...


Về đến phòng trọ là 22h30 mọi người vẫn chưa về mở cửa phòng xong định nói câu gì đó làm anh bực mà bỏ về nhưng chưa nói được thì anh bảo: Phòng em còn mì gói không?


Để làm gì? mình hỏi lại nhát gừng.


Để anh nấu cho em ăn chắc em đói lắm phải không?


Giờ còn hỏi sắp lả rồi đây này


Anh cười buồn: Anh xin lỗi hôm nay anh chẳng có đồng nào trong người cả vay thằng Sơn được một trăm để đưa em đi chơi noel thì xe lại bị hỏng sửa mất hơn 100 thành ra cháy túi, anh biết em đói nhưng cứ giả vờ lờ đi chứ trong lòng anh trách mình nhiều lắm, anh đúng là kẻ bất tài lại vô dụng nữa. Nói đến đây anh ôm mình vào lòng và hôn tai mình thì thầm: đừng trách anh nhé. Mình gật gật cái đầu hóa ra anh của mình không kiệt như mình nghĩ trong lòng thấy vui vui.


Em ăn đi rồi mình sẽ đi chơi noel tiếp.Hả? mình há hốc mồm anh biết mấy giờ rồi không? giờ giấc không quan trọng em ạ đêm nay mình có thể đi hết đêm vì 12h Chúa mới giáng trần mà, mình sẽ đến nhà thờ Làng Tám ở gần đây thôi và mình sẽ đi bộ.


Đêm đó là đêm noel tuyệt nhất đời mình một noel không quà, một noel không có tiền chỉ có những nụ hôn và những cái ôm xiết chặt


Vậy là lại một noel nữa đang sắp đến tối nay mình sẽ đi chơi nhưng không phải với mình anh mà thêm hai thành viên nhí nữa. Một cảm xúc hạnh phúc dâng trào. Còn bạn? bạn có kỷ niệm nào đáng nhớ đêm noel không?