Em chào cả nhà.



Tuổi em cũng không còn trẻ nữa, nói vui vui là vài năm nữa không đẻ thì hết trứng, nhưng đây là mối quan hệ đầu tiên của em đi xa đến mức độ như vậy. Nói thật là óc như kiểu đang không có não, mai và ngày kia em phải đi thi nhưng ko học hành được gì nên ngồi gõ lại chuyện của em, mong có người cho em lời khuyên:-*



Background của em: 24 tuổi, Xử Nữ, chưa từng có một official relationship, chưa cả nắm tay con trai chứ đừng nói kiss. Hồi xưa, khi em học lớp 11-12, thì em cũng cảm mến 1 bạn và bạn ấy cũng cảm mến em, nhưng chuyện trẻ con, cũng xem như bạn ấy ngỏ lời còn em từ chối do bọn em khác nhau nhiều quá. Sau đó thì bạn ấy đi du học, em học ở HN và gia đình xảy ra nhiều việc, em bận rộn quay cuồng và cũng không muốn yêu ai cả, cũng quen dần với single life



Cho đến tận thời điểm bây giờ, đã rất lâu em mới có feeling mạnh như thế này với một người khác giới. Bạn ấy hơn em 3 tuổi, là một Thiên Bình nam, cao ráo, sạch sẽ, thông minh, đang làm Phd, nấu ăn ngon, khéo tay, không thiếu nghiêm túc nghiêm túc mà cũng chả kém bỉ bựa. Lúc ban đầu, bọn em quen nhau là do em làm hồ sơ đi du học Master, em không tìm được cách liên lạc với bất cứ ai ở bên này trừ email của mình bạn ấy. Em đã viết email hỏi thăm bạn ấy về tình hình bên thành phố này và trường học. Sau đó, bọn em cũng ko liên lạc gì nhiều, ngoại trừ những lúc có vấn đề về hồ sơ em hỏi ý kiến bạn ấy, và lúc em bay sang, bạn ấy nhờ em mang đồ sang giùm. Sau đó, khi sang đến đây, bọn em gặp nhau và chơi chung với một nhóm bạn. Đến lúc em sang thì mới biết là nhóm bạn đều biết vụ em email bạn ấy hỏi han và mọi người đều gán ghép hai bọn em. Không phải là bạn ấy lắm chuyện khoe khoang mà là do mấy vấn đề em hỏi liên quan đến Master, bạn ấy phải đi hỏi thông tin giùm em rồi mới email trả lời lại được, thành ra hội sinh viên ở đây đều biết hết. Nói thật thì ấn tượng đầu tiên của em là bạn ấy tốt, nhiệt tình, nghiêm túc giúp đỡ người khác nhưng em chỉ tôn trọng chứ không có gì khác. Và em biết bạn ấy cũng không có gì đặc biệt với em, chắc do hồi đầu ấn tượng em là kiểu tiểu thư công chúa đỏng đảnh hay sao. Nhưng do mọi người trêu và gán ghép nhiều quá, nên bọn em đâm ra ngại nói chuyện với nhau dù thi thoảng anh chị em sinh viên tổ chức ăn uống gặp nhau.



Thật ra em thuộc kiểu ít nói về bản thân, luôn giữ thái độ khách sáo xa cách với người khác lúc mới quen. Thành ra nhiều lúc em hay bị hiểu lầm thành kiểu đã xấu lại còn chảnh chó. Chứ chơi chung lâu rồi, mọi người mới biết em cũng khùng khùng điên điên tưng tửng lắm. Em lại ít khi nói và thể hiện về bản thân, làm gì cũng tỉ mỉ kỹ lưỡng, chậm chậm hơn so với mọi người ở đây chứ không phải quá chậm. Nên em đoán lúc ban đầu bạn ấy không thích em tẹo nào. Cho đến lần bạn ấy sang phòng em ăn cơm, do bạn em và em nấu. Em làm sushi cho mọi người ăn, lúc ban đầu còn ko ai nghĩ đấy là em làm cơ, vì mọi người đều nghĩ em vụng với ko biết làm gì :P. Sau đó biết em là đứa làm sushi, mọi người ngạc nhiên lắm. Rồi bọn em có ăn cơm chung với nhau nhiều lần. Bạn ấy thì nổi tiếng nấu ăn ngon, nhưng sau đó mọi người cũng ngạc nhiên lắm vì em cũng có vài lần xuống bếp, và nhận ra em nấu ăn chậm thôi chứ cũng tàm tạm, ko đến nỗi nào (đại loại là vẫn ăn được, có cái ngon, cái dở). Bạn ấy còn ngạc nhiên hơn nữa vì em biết làm bánh (vì hồi ở VN, em cưng cháu em lắm nên em tập tành làm mấy món desert cho cháu em ăn, chứ ko phải xuất sắc giỏi gì cho cam).



Em quen bạn ấy vào tháng 6, khi em viết cái email đầu cho bạn ấy, rồi có add FB để hỏi thăm thông tin cho dễ thì cuối tháng 10 em sang bên này. Đợt Tết dương, bọn em gồm 1 nhóm 5-6 người đi du lịch với nhau. Trong suốt cả chặng đường, em với bạn ấy cũng hoàn toàn bình thường, ko có gì đặc biệt dù thi thoảng bị mọi người trêu. Em cũng ko muốn bị hiểu lầm này nọ nên hạn chế cả việc ngồi cạnh. Nhưng sau đó, em ko biết mọi người nói gì với bạn ấy, nhưng em đoán lờ mờ kiểu lời ra ý vào là 2 đứa nếu ko thành đôi là phí phạm. Thế là riêng hôm 31/12, lúc bọn em đi countdown, hôm ấy ra xem ca nhạc chờ countdown ngoài gió lạnh từ 8h tối, bạn ấy cứ ngồi cạnh em. Đến lúc bắn pháo hoa, bọn em quay ra chúc mừng năm mới lẫn nhau, lúc ấy nhốn nháo, bọn em không ngồi cạnh nhau nữa mà đứng lung tung thôi. Bạn ấy vỗ vai em nói chúc mừng năm mới, em cũng chúc lại. Đấy là lần đầu tiên bọn em có cái gọi là skinship :)))). Em lúc đấy thấy hơi lạ nhưng thấy bạn ấy cũng vỗ vai chị bạn em như thế nên cũng bỏ qua vụ này luôn. Cho đến lúc chụp ảnh countdown, em thấy hình như tay 1 người tỳ lên vai em, em thấy nặng, ko thích nên hơi dịch lên để tránh, và lờ mờ là tay bạn ấy. Sau đó bọn em đi bộ về, cũng ko xảy ra vấn đề gì. Chỉ có điều, hôm sau khi đi thăm quan, mọi người bảo bạn ấy vào chụp ảnh riêng với em 1 pics, bạn ấy giãy nảy lên kiểu: "Ko, chụp làm gì". Em cũng bực, bộ lão nghĩ mình thèm lão ấy chắc. Nhưng em chỉ im im ko nói gì và bảo chụp chung mọi người thôi.



Ngay hôm sau, 1 bạn trong nhóm có sinh nhật. Lúc chụp ảnh bạn chủ xị sinh nhật với bánh kem, tắt hết nến đi, em đứng cạnh 1 chị gái nhỏ nhỏ xinh xinh, rồi cạnh nữa là bạn ấy. Bạn ấy quàng tay qua rất tự nhiên khoác vai cả em và chị ấy. Lúc đấy ko ai để ý ảnh nhưng sau này mọi người mới thấy và trêu khéo em. Nhưng, lại 1 lần nhưng nữa, em mặc định là cuối cùng lão cũng có thể coi em là bạn bè bình thường mà ko ngại bị trêu nữa rồi. Thật sự là đợt ấy bị trêu nhiều quá, nên em cũng mặt dày vào bảo: "Được rồi, anh là nam chính trong ngôn tình, em là người qua đường. Coi như em đơn phương anh ấy, tình yêu ko cần đền đáp, mặt người qua đường dày rồi, ko thấy sao chứ đừng làm nam chính xấu hổ." Dạo ấy em cứ đối đáp như thế cho qua chuyện, vì em thấy cây ngay ko sợ chết đứng, em với lão có gì đâu mà phải sợ :v.



Sau vụ du lịch đầu năm, em và bạn ấy vẫn giữ thái độ bình thường, còn ko cả chat riêng vs nhau bao giờ ngoài việc chat trong nhóm. Nhưng bọn em gặp nhau nhiều, gần như ngày nào cũng thấy mặt nhau hoặc nói chuyện với nhau. Vì cả nhóm em quy ước là trưa đi ăn ở canteen với nhau, tối về nhà mấy ông con trai ở đây nấu cơm ăn luôn. Chuyện cũng tà tà vậy thôi, cho đến 1 ngày cuối tuần giữa tháng 1, bọn em ăn cơm rồi uống rượu. Hôm đấy là 1 trong những lần hiếm hoi em uống, cũng phê phê say say và nói cũng nhiều. Sau đó, 1 chị bạn uống nhiều nhất (vì chị ấy có chuyện buồn) chỉ thẳng mặt lão rồi nói :"D, m ko yêu con bé này là m hối hận cả đời, rồi m là đàn ông con trai thì m phải chủ động. Đấy, m cứ tin chị, giờ m nói đi, m có yêu nó ko?" Em lúc ấy đang say say mà nhảy dựng cả lên :"Chị chị, chị nói bậy bạ gì, say rồi." Còn lão cứ ngồi cười hềnh hệch ko nói gì. Lúc say lên, em nói năng cũng ghê gớm, cũng chặt chém dìm hàng mọi người đủ cả thể loại trong khi mặt em nhìn rất ngu. Mọi người bảo lúc say như thế, em đáng được yêu nhất đấy. :v Sau đó, cả bọn quyết định ăn chơi xuyên đêm bằng cách tắt đèn nghe truyện ma. Và lúc ngồi nghe truyện ma ấy, bạn ấy cứ ngồi cạnh em :"> Nói thật thì em hơi ngại nhưng hết cả chỗ ngồi rồi, nên phải ngồi yên đấy. Mà rất buồn cười là bạn ấy ko sợ truyện ma, ko sợ film ma, em cũng chả ngán gì hết nên ko có cảnh đứa nọ ôm lấy đứa kia hét toáng lên như trong phim Hàn. Có điều, sau cái đêm nghe truyện ma xem phim kinh dị ấy, thái độ bạn ấy đối với em có thay đổi nhiều :">



Có lúc bạn ấy nhắn tin hỏi thăm em, rồi còn dùng icon khi nói chuyện vs em. Có điều, em thấy mình với bạn ấy ko hợp cách nói chuyện hay sao, toàn nói đc dăm ba câu thì cụt hết cả hứng. Có 1 lần, bọn em tổ chức ăn uống, hội con trai đến muộn, lúc ấy em đang ngồi quấn nem, bạn ấy rõ ràng có thể ngồi chỗ khác nhưng kéo ghế ra ngồi sát cạnh em dù chỗ ấy làm vướng lối đi lại. Mọi người gào rú hết cả lên, có anh còn ra lôi cái ghế của m thật sát vào bạn ấy, đầu gối em va vao đầu gối ổng 1 cái đau kinh dị. Hai đứa bọn em đều ngại mà ko biết làm sao, em chỉ biết ngồi quấn nem tiếp rồi bảo bạn ấy phụ em đi, bạn ấy quấn đẹp. Nhưng bạn ấy cũng bựa lắm, có thèm giúp đâu, cứ ngồi rung đùi thôi. Tính em thì cũng vụng, như đi hay bị vấp ngã, cầm cốc nước uống mà đổ lênh láng lên mặt bàn. Bạn ấy còn trêu em bảo ko thấy em làm rơi đổ cái gì là bạn ấy ăn ko ngon. Em nghe thấy, uất quá, em bảo sao toàn nhớ cái xấu của em, ko nhớ đc cái gì tốt à. Bạn ấy bảo cái này khó, phải để nghĩ đã.



Hôm trước, bạn ấy bảo em học hành đi, thi cho tốt, thi đỗ dắt đi ăn kem. Rồi lúc em biết điểm thi 1 môn, bạn ấy hỏi thăm rồi hai đứa xách nhau đi ăn kem thật. Đây là lần đầu tiên hai đứa đi riêng nhưng em chả thấy vui vẻ gì cả. Lý do là em bị bực do bạn vừa show ảnh người yêu cũ của bạn. Đầu cua tai nheo là trước đó nói chuyện linh tinh, bạn ấy show ảnh trong điện thoại ra em xem, lúc kéo xuống chạy lướt qua có ảnh của hai người. Lúc đầu bạn ấy định bỏ qua nhưng về sau làm sao lại chỉ luôn cho em xem. Em chỉ cười cười thôi nhưng thấy cũng bị ngứa mắt rồi đấy, chả hiểu lão này có ý gì. Thế là em hỏi luôn, thế anh vs ex yêu bao lâu chia tay, mới biết 2 người cũng 4 năm bên nhau, yêu xa đủ cả thể loại rồi cuối cũng vẫn ko trụ được. Thế mà lúc sau đi ăn kem, bạn ấy hỏi em đã từng yêu ai chưa. Em thì trố mắt ra, hỏi ý anh là gì, 1-side, 2-sides, official relationship hay thầm mến. Bạn ấy bảo tùy, muốn trả lời sao thì trả lời. Em bảo có, hồi 17-18 tuổi, trẻ con lắm, thích kiểu rất chân thành trẻ con. Bạn ấy hỏi tiếp cái bạn hồi xưa học cùng lớp à. Em bảo ko, lớn hơn em 1 tuổi, khác lớp, khác trường, khác thành phố luôn. Rồi bạn ấy hỏi sao em lại thích, em bảo chả biết, chả có lý do gì quá, hoặc chắc vì người đó tốt với em. Sau đó, em kêu em phải về cho kịp bus rồi đứng lên ra về. Lúc về, em suy nghĩ mãi, chả hiểu bạn ấy có ý gì. Em chả hiểu sao đàn ông con trai gì mà khó hiểu kinh lên được



Sang tuần, em suy nghĩ mãi rồi cũng quyết định rủ bạn ấy đi ăn kem để trừ nợ vụ bạn ấy mời em. Có điều hôm ấy bạn lại tranh trả tiền =.=. Em phản ứng chậm quá nên rõ khổ. Cộng cả hai lần ấy vào thấy nợ nần bạn hơi kinh, lại chả biết sao, đang định kệ thế. Có điều, đến hôm trước, em đi thi 1 môn, em bỏ ăn trưa để ở nhà ôn rồi đi thi môn đấy. Dự định là tối ấy mọi người sẽ qua nhà mấy ông con trai ăn, em cũng biết. Nhưng vẫn thấy bạn ấy nhắn riêng cho em bảo, chiều thi xong qua nhà anh ăn cơm. Tự dưng thấy cảm động vì điều nhỏ nhặt ấy lắm. Em nhắn lại như sau:


"E biết rồi. E vừa thi xong rồi, nhưng vừa đói vừa buồn ngủ, ko biết nên đi nấu cái gì đấy ăn hay là đi ôm gối ngủ luôn."


"Ăn xong rồi ngủ."


"... Biết rồi, được, để e đi nấu cái gì ăn tạm."


"Thumb up"



Tất nhiên là tối ấy em với mấy người trong nhóm lết qua nhà con trai ăn cơm. Bạn ấy là người nấu, và thấy bạn đi nấu món đại bổ là gà tiềm thuốc bắc (nói thế cho oai chứ đúng ra là gà luộc thuốc bắc, chưa đc mức độ tiềm, vì nấu bằng bếp ga :">). Bọn em cứ trêu là món này ở Vn chỉ dành cho ai bầu bí nhé, hôm nay được ăn sang quá. Hôm đấy em phải thừa nhận 1 điều, em bắt đầu có cảm tình với bạn ấy rồi. Nhưng sau khi có cảm tình với ai đó, em lại sợ tiếp xúc nhiều quá ghét em thì làm sao. Vì cứ sợ tính em nhiều lúc bồng bột, nông cạn và vô duyên.



Nhưng đến lúc này, em lại thấy bạn ấy hình như ko thèm nhắn tin cho em qua Fb nữa. Em kiểu nửa muốn take risk, nửa muốn nằm vùng an toàn bạn bè, đang đau đầu chưa biết xử lý làm sao thì nhận tin sắp đến kỳ thi với môn toán thần thánh. Em đọc sách mà đầu óc ngu quá, ko biết phải làm sao. Bạn em bảo, để thằng D nó dạy cho, đầu óc nó tốt lắm đấy. Thật ra lúc đấy em có 2 option để nhờ vả, 1 là nam chính (aka bạn ấy), 1 là 1 anh (em tạm gọi là ông anh Baby vì nhìn rất trẻ con) đã có người yêu cũng trong nhóm (em cũng thường nói chuyện vs ảnh, em cũng quen biết bạn ny ảnh đang ở VN nữa). Em xin thừa nhận em đã có ý đồ trong việc nhờ vả này, em nhờ bạn D dạy cho em. Bạn ây cũng ok, và hậu quả là mấy buổi tối vs cái cuối tuần của bạn đã đi tong vì đọc tài liệu giùm em. Nói chung việc bạn dạy em thì chưa biết có kết quả gì cho thi cử ko vì thật sự em nhờ hơi gấp mà còn trúng dịp tết nguyên đán, bọn em tổ chức ăn chơi nhậu nhẹt nữa. Nhưng 1 lần em đang ngồi làm bài ở bàn ăn nhà bạn ấy, bạn ấy nhìn xuống bài em viết rồi hỏi em làm sao tiếp. Em bảo em ko hiểu, bạn ấy đứng sau lưng em, vòng tay lấy cái bút viết rồi giải thích cho em. Bạn ấy giải thích 3 lần em mới hơi hơi hiểu vì lúc bạn cúi xuống, má ơi, em thấy 1 mùi hương nhẹ nhẹ phảng phất. Em bị chết hành động ấy kinh khủng. Thật ra nếu em muốn học hành nghiêm túc tử tế thì em phải nhờ ông anh Baby dạy vì bác này chăm và có kiến thức vững về toán hơn. Còn bạn ấy thì khác, bạn ấy từng bảo bạn ấy lâu lắm rồi ko đụng vào mảng này, cũng kiểu ham chơi chứ ko chăm chỉ lắm, Thấy bạn ấy đi làm cả ngày ở lab về mà còn đọc sách để giải bài tập cho em thì em thật sự bị cảm động ý. :"> Cuối cùng tổng hợp lại vụ kem và vụ dạy toán, em mua cho bạn ấy 1 hộp kẹo socola ngon ngon. Em vẫn hay mua kẹo đồ ăn thi thoảng tặng vu vơ mọi người ở đây, nhưng lúc tặng bạn ấy thì em lại thấy khẩn trương với giấu diếm nữa chứ .



Bạn ấy tốt với em, nhưng bạn ấy cũng tốt với tất cả mọi người. Em so với ex của bạn ấy thì ko xinh bằng, hình như cũng ko nhẹ nhàng khéo léo bằng. Em cũng chả nghĩ ra ưu điểm gì đặc biệt của em để bạn ấy thích em. Mọi người đều bảo dạo này bạn ấy tốt với em lắm, công khai đối tốt với em rồi, sâu đậm thì chưa có nhưng thích em thì chắc chắn rồi. Em cũng ko biết nói sao, bây giờ bọn em trong trạng thái mập mờ ko phân định rõ. Nhưng 1 hành động của bạn ấy khiến em phải suy nghĩ rất nhiều.



Hôm giao thừa, cả nhóm ngồi ăn rồi uống rượu. Bạn ấy bảo em uống thế thôi, ko được uống nữa. Em vẫn nhất quyết đòi uống, em bảo hôm nay phải khui hết. Đến lúc khui ra, gần như bạn ấy uống 1 nửa chai còn lại là mọi người uống. Bạn ấy là người uống được nhất trong nhóm. Nhưng đến lúc về sau mọi người cũng ngà ngà say hết, bạn ấy quay ra nói với chị bạn ngồi cạnh em mà em ko biết có phải nói cho em nghe ko, đừng dây vào tớ, dây vào tớ là khổ đấy, tớ giờ ấy hả, ko cảm xúc, chai sạn rồi. Chị bạn em, người gán ghép 2 đứa em nhiều nhất, đơ mặt ra luôn. Câu nói ấy của bạn ấy làm em suy nghĩ rất nhiều, em ko biết có phải em đã hiểu lầm tín hiệu gì rồi ko. Em đã buồn chuyện gia đình, nghe câu đấy của bạn ấy lại càng buồn, thế rồi đâm ra em lại uống thêm dù lúc đấy định dừng. Đến lúc hết rượu bia rồi, em kêu chết, em say thật rồi, đau đầu quá, bạn ấy bóc quýt rồi đưa em ăn. Đến lúc tàn tiệc, mọi người lục đục ra về, bạn ấy lại kêu, hôm nay uống nhiều quá, say mất rồi, rồi chui vào buồng ngủ. Em cũng xách túi về dorm với chị bạn thì có người vào bảo em T say quá, sợ ko về được rồi, m đưa em ấy về đi. Thế là bạn ấy cũng thay đồ, rồi đi chung với anh Baby đưa mấy chị em gái về dorm.



Lúc ở trong nhà thì em thấy bình thường chứ lúc ra về, hình như e mới ngấm rượu, em đi loạng quạng suýt ngã mấy lần, cuối cùng bạn ấy ôm em, tha lôi vác về. Có cả 1 quãng đường, bạn ấy vừa ôm vừa cầm tay em lôi đi, miệng còn đọc công thức vật lý tính trọng lực. Mọi người đều biết ý đi lên phía trước, nghe thấy bạn ấy đọc công thức mà cười quá trời. Em thì cứ lải nhải, xin lỗi anh, xin lỗi anh, 50 kí thôi. Em thấy em loạng quạng nhưng vẫn biết hết, thật ra đây là lần đầu em để 1 người khác giới ôm em sát như vậy, cầm tay em chặt như vậy. Lúc ấy em chỉ mong quãng đường thật dài, để bạn ấy nắm tay em kéo đi mãi như vậy. Em xin lỗi là em say nhưng em vẫn vờ vịt ghê quá ạ :"> Có điều, em thì nặng, mà bạn ấy cũng chả tính táo đủ sức lực lắm, bạn ấy cũng tê hết cả tay. Ko như ước nguyện của em nhưng may mắn cho bạn ấy là cũng lết về được đến dorm, khổ nỗi sau đó bạn ấy còn phải cõng em hai tầng cầu thang vào phòng. Em chỉ định hình được đến lúc về đến phòng rồi sau đó em gục thật, cứ mơ mơ hồ hồ chả nhớ rõ lắm. Chỉ có điều, hôm sau bạn em kể là bạn ấy bế bổng em lên giường, tự tay cởi giày, cởi áo khoác, cởi khăn choàng, đắp chăn cho em rồi còn vỗ vỗ chăn bảo em ngủ đi. Roomate của em còn hỏi em bạn hôm qua là bạn nào, sao tốt với mày thế. Nói thật, nghe đến thế, em biết em bại trong tay bạn ấy thật rồi.



Sáng nay em tỉnh dạy em chỉ cảm thấy đúng là em hành hạ bạn ấy, em ko hiểu khi thấy bộ dạng em như thế, bạn ấy có ghét em ko nữa. =.=. Em không biết bạn ấy có đánh giá em ngu mà uống nhiều tỏ ra nguy hiểm hay dễ dãi ko nữa:v. Em có nhắn tin cảm ơn bạn ấy, bạn ấy cũng bảo hôm qua vui mà, rồi cũng im im cả ngày hôm nay.



Trong lòng em thì như quay cuồng, có nên dốc hết can đảm bảo với bạn ấy rằng hình như em thích anh thật rồi, anh có thích em không? Hay em nên tạm dừng lại, cho mọi việc chầm chậm lại.



Em chỉ sợ tình cảm bạn ấy dành cho em chưa đủ lớn, nếu em nói ra thì sẽ làm bạn ấy chán em. Còn nếu không nói rõ ràng, cứ mập mờ thế này, em cũng chả thấy vui vẻ gì. Mà sao bạn ấy khó hiểu thế ko biết.



Em viết dài ơi là dài, hy vọng sẽ có người đủ kiên nhẫn đọc và tư vấn cho em? Thật ra viết lên đây, em cũng run lắm, chỉ mong bạn ấy hoặc bạn thân của bạn ấy ko đọc được, nếu ko mọi chuyện đi tong hết.



Em xin lỗi vì đã chiếm lắm đất, tại cái bệnh nói lan man, chi tiết và không biết cách diễn đạt vấn đề ạ :( Mong cả nhà thông cảm.