Cũng biết đên web đã lâu, nhưng chỉ vào đọc những lúc buồn, nhưng giờ mình rất cần sự tư vấn giúp đỡ của mn, vì mình sợ thời gian của mình không còn nhiều.


Tôi ước đây chỉ là cuộc sống trong 1 bộ phim chứ không phải của tôi, cuộc sống với nỗi bất hạnh mà tôi phải hứng chịu khiến mỗi đêm tôi dằn xé vì không ngủ, có thể ra đi lúc nào không hay. Không biết kiếp trước tôi làm sai chuyện gì mà giờ tôi phải nhận lại hậu quả như vậy?


Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, trong một gia đình khá giả, ba má đều là công nhân viên chức, lại là con một nên cuộc sống của tôi nói chung là cũng khá đầy đủ, má tôi quê ở Sg, trong một lần ba đi công tác gặp mẹ và hai người hẹn hò rồi lấy nhau, và tất nhiên là má phải theo ba về bắc sinh sống, cuộc sống tưởng rằng rất êm đềm thì đến năm tôi 18 tuổi, ba mắc bệnh, đi khám thì được biết là bị u não và ngày một nặng hơn. Cuộc sống gia đình lúc nào cũng trong tư tưởng rất hoang mang, má vừa đi làm, chăm sóc ba, lại phải lo cho tôi ăn học đại học nên cũng rất vất vả, sau 2 năm thì ba mất và cũng vì căn bệnh này mà cuộc sống của tôi sau này đảo lộn hoàn toàn.


Gần nhà tôi là nhà Vy. V bằng tuổi tôi, là hàng xóm nên chơi với nhau từ nhỏ, xinh xắn, hay mít ướt nữa. Gia đình V cũng có điều kiện, ba má chiều nên tính V nhiều khi rất bướng bỉnh kiểu tiểu thư, nhưng không vì thế mà cô ấy là một cô gái ăn chơi, V học khá là giỏi, thường đứng top đầu của lớp. Vì 2 đứa quen nhau từ bé (lửa gần rơm lâu ngày cũng bén) nên nảy sinh tình cảm lúc nào cũng không hay. Ba tôi với ba V cũng là bạn thân nên 2 gia đình đều chấp nhận chuyện của 2 đứa. Ba má tôi quý V dữ lắm, còn hơn cả quý tôi. Sau khi ba mất thì gia đình tôi cũng được gia đình V giúp đỡ nhiều, còn tình cảm của tôi và Vy thì ngày 1 sâu đậm hơn. Sau đó được khoảng gần 1 năm, V được 1 xuất đi du lịch với chị họ, trước đó vài ngày tôi có cảm giác đau đầu, cũng nghĩ là chỉ đau bình thường thôi nên cũng chả nói với ai. Ngày Vy ra sân bay, tôi cùng má bắt taxi đi tiễn Vy, ngồi trong xe thì cơn đau đầu dữ dội kéo đến, má thấy thế lo lắng, liền quay về viện cho tôi đi cấp cứu. Khi tỉnh tôi chỉ thấy má ngồi cạnh khóc, hỏi ra thì 1 tin như trời giáng xuống đầu: ‘’Con cũng bị bệnh giống ba”. Lúc đó trời như tối sầm trước mắt tôi vậy, cảm giác như trong địa ngục, cố gắng gượng dậy, năn nỉ má không được nói với ai, đặc biệt là Vy.


Vì không thấy tôi đến tiễn nên vừa tới nơi V lo lắng về gọi điện, lúc đó tôi chỉ biết nói dối rằng có việc rất bận nên không thể đi, V thông cảm và hứa sẽ mua quà về. Ngày V về tôi có đến sân bay đón, nhìn V mà cố gượng cười trong nước mắt, những ngày sau đó tôi suy nghĩ rất là nhiều, má thì lo lắng, cũng mất ăn mất ngủ. Thấy tôi ít nói chuyện, ít nhắn tin, thấy lạ nên V hỏi, quay sang tôi chỉ nói 1 câu: “Mình chia tay đi”. V không nói một lời, mở to mắt nhìn chằm chằm vào tôi, những giọt nước mắt của cô ấy bắt đầu tuôn ra, bập bẹ miệng có hỏi lý do, lúc đó lòng tôi đau lắm, không biết nói gì với cô ấy, đứng dậy trả lời 1 cách lạnh lung: “hết yêu, có người khác rồi”, rồi lẳng lặng bước đi để mặc cô ấy ngồi khóc 1 mình.


Những ngày sau đó tôi tránh mặt cô ấy, V nhắn tin gọi điện tôi cũng không trả lời, Má tôi muốn nói hết ra nhưng 1 phần thương tôi, 1 phần do tôi năn nỉ thà đau 1 lần chấm dứt quan hệ còn hơn là giai giẳng cùng vs căn bệnh này. Biết chuyện tôi đề nghị chia tay vì lý do có người khác ba má V giận lắm, bạn bè trách móc mình, trong đó có Lâm (cũng chơi thân vs 2 đứa) đã đến chửi rủa, đánh tôi nữa, từ sau hôm đó tôi mới biết tình cảm cảm nó giành cho V.


Sau đó 1 tuần, má làm hồ sơ xin chuyển công tác, tôi làm hồ sơ bảo lưu ở trường, rồi 2 má con trở về Sg sinh sống và chữa bệnh, cắt hết liên lạc vs ngoài bắc. Ngày thì má đi làm, tôi ở nhà cùng ngoại, cuối tuần lại đến viện kiểm tra, theo dõi khối u, ngăn cho nó không phát triển lớn lên, thỉnh thoảng bệnh tái phát nên gia đình k cho tôi đi đâu xa. Vì phẫu thuật khá phức tạp tỉ lệ thành công không cao và kinh phí lớn quá nên giờ má chỉ biết lo kiếm tiền tích góp để sau này giúp tôi phẫu thuật dù hi vọng mong manh. Sau đó được khoảng gần 2 năm, thì công ty má có biến động, má lại phải chuyển công tác về Bắc, tôi không muốn xa má nên cũng xin đi theo, ngoại cũng sắp xếp rồi ra Bắc để tiện chăm sóc cho tôi. Sau khi sắp xếp đồ đạc chỗ ở về căn nhà cũ, nơi mình sinh ra lớn lên, thì người mà tôi muốn nhìn thấy nhất chính là Vy. Trong đầu tôi nghĩ đến biết bao nhiêu là câu hỏi: V sạo này thế nào? Sống tốt không? Học tập nữa? Không biết V có biết tình cảm của thằng L không? Và tôi mong 2 người đó sẽ tốt đẹp ,… Vì nay là lịch học nên tôi đến trường để có thể nhìn thấy V, mọi thứ xung quanh cũng không có gì thay đổi nhiều sau 2 năm tôi đi, nhìn qua cửa sổ lớp học thấy V đang ngồi học, trông V gầy đi nhiều, đôi mắt thâm quầng như thiếu ngủ, lòng tôi lại đau như cắt. Như số phận vậy, tự dưng cơn đau đầu chợt đến, đau như thấu vào trong óc vây, tay bắt đầu run lên từng cơn rồi nó bắt đầu co giật, tôi nằm lăn ra đó, ngay trước cửa lớp học. Mọi người ùa ra vì nghe tiếng có người ngã, vậy là bí mật trong suốt 2 năm trời, bí mật tôi cố cất giữ để phải chịu tai tiếng giờ đây sẽ bị lộ hết.


Sau khi tỉnh dậy, tôi thấy tất cả mọi người đều đứng xung quanh mình, má, ngoại, ba má V, thằng Lâm, bạn bè nữa, V thì ngồi cạnh nước mắt cứ ròng rã (đúng là cô mít ướt của tôi rồi). Ba má V cất tiếng hỏi han, rồi nói đã biết chuyện bệnh tình của tôi, rồi lại trách móc tôi sao con không nói cho cô chú biết, để cô chú trách nhầm con. Thằng L thì xl vì đánh nhầm tôi, giờ thì nó sao còn dám nhìn mặt tôi mặt V nữa… Lần lượt mọi người ra ngoài chỉ còn V và tôi trong căn phòng đó. Nhìn V khóc tôi cũng chỉ biết khóc theo, V mắng tôi sao bỏ V đi, để ngày nào V cũng phải khóc trong mấy năm qua, rằng thì V không cần ai khác chỉ cần tôi thôi,…


Giờ tâm trí tôi rối bời lắm, không biết phải làm như thế nào nữa chắc chỉ chờ cho số phận quyết định, tôi sợ 1 ngày nào đó tôi ra đi thật thì sao? Má tôi sẽ sống như thế nào khi đã mất ba, giờ lại mất cả tôi, và cả V nữa, tôi thương V nhiều lắm, không muốn lại mất V thêm 1 lần nào nữa, V sắp đi du học nữa, nên t lo lắm.