Em đã chia tay người yêu được hơn một tháng. Lí do thì rất rõ ràng là em cảm thấy mình không chịu đựng sự vô tâm và thờ ơ của anh ấy thêm nữa. Trong thời gian yêu nhau, em luôn cảm thấy cô đơn và khổ sở. Nên e ko muốn kéo dài thêm tình trạng này nữa. Em nghĩ khi nói chia tay, mình sẽ co thể đau khổ một tí nhưng rồi sẽ qua mau thôi. Đến nay thì chia tay cũng hơn một tháng, trong một tháng vừa qua, em- nhìn bên ngoài thì vẫn bình thường, vẫn đi học, vẫn tập thể dục, vẫn vui vẻ làm mọi việc rất rất bình thường nhưng thực sự chỉ có em mới biết em ko bình thường một tí nào. Em luôn cảm thấy vô cùng trống rỗng. Sự trống rỗng và vô cảm này là thứ em chưa bao giờ có. Em còn rất nhạy cảm và dễ khóc nữa. Em có thể khóc bất kì lúc nào, vì những lí do rất ngớ ngẩn. Mà khóc xong em cũng tự thấy mình bị điên. Bình thường em ko hề là tuýt phụ nữ yếu đuối, em cũng chia tay vài người nhưng đều ko bị giống thế, đều là kha nhẹ nhàng, thậm chí có lúc em ko hiểu nổi sao bọn bạn mình phải sầu khổ, khóc lóc kinh thế chỉ vì 1 thằng con trai. Mà nghĩ đi nghĩ lại thì em vẫn thấy mình không bao h nên quay lại, vì có quay lại thì tình yêu của em cũng nhạt nhẽo thế thôi, ko thể khác được. Cái gì không phải là của mình thì ko nên níu giữ.Khi viết những dòng này cũng là lúc em thấy cô đơn kinh khủng, nhìn lại thì cũng chẳng thấy ai bên mình. Em cũng chẳng hiểu sao có những lúc mình lại đáng thương như thế này. E cũng ko hiểu bao h thì mình mới bình thường lại được???:Crying:. Dù sao viết được ra em cũng thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Dù sao cũng đã có lần mình tự thừa nhận mình thật đáng thương, mình cũng ngu giống bao người khi yêu thôi:Laughing: