Chương 1
Giấc mơ lại về
Trời sáng từ lúc nào không hay, cô uể oải thức dậy và vươn mình một cái để lấy lại sự tỉnh táo. Nhìn ra bên ngoài mặt trời cũng đã lên cao, cô tự nhủ ngày mai nhất định sẽ dậy sớm hơn, và rồi mỉm cười chế nhạo bản thân không biết bao giờ mới thực hiện được mục tiêu này. Bước ra phòng bếp, việc đầu tiên là bật chiếc máy pha cà phê yêu thích, nhảy nhót vài động tác của điệu Rumba mà cô đang học trên YouTube. Cô mở cửa sổ để cho không khí tràn vào phòng, phóng tầm mắt xuống khu vườn nhỏ xanh mướt phía bên dưới, vừa ngân nga vừa làm ly một cà phê Espresso chuẩn phong cách Ý. Đây là nghi thức chào ngày mới của cô. Chả biết từ lúc nào Café đã trở thành một người bạn ở thành phố này. Không có nó hẳn là cô đã không thể sắp xếp được những suy nghĩ mông lung của mình.
Mùi thơm của ly Café mờ ảo lại khiến cô suy nghĩ về giấc mơ đêm qua, lần nào cũng là Anh, chỉ là trong các hoàn cảnh khác nhau. Bóng hình Anh dù ẩn dù hiện nhưng vẫn là nụ cười tươi rói đó. Rồi cô nghĩ có phải là cô quá ngốc nghếch không khi vẫn nghĩ về Anh, đúng hơn là ám ảnh về Anh. Một người bạn thời đi học thuở nhỏ, hơn mười năm chưa gặp lại, chả còn liên lạc nữa. Phải chăng người ta thường nghĩ về những thứ người ta chưa có được? Người ta trăn trở về những thứ mà người ta cứ ngỡ nó là đẹp đẽ, còn nếu được cầm nắm trong tay thì lại bớt nhiệm màu? Cuộc sống bận rộn náo nhiệt chốn thị thành mà cô phải đối mặt hằng ngày chắc chắn là phải hiện hữu hơn những kỷ niệm xưa cũ chứ. Nhưng nó vẫn cứ khiến cô mỉm cười, cười vì sự ngốc nghếch của bản thân và cười vì lại được nhớ về Anh. Đã bao lâu rồi cô mới nhớ đến Anh như này, ít nhất là cách đây 2-3 năm rồi. Từ đó đến giờ biết bao điều đã xảy ra.
Cô tốt nghiệp đại học, đi làm năm năm ở một công ty đa quốc gia. Giờ đây cô vẫn thấy mình chống chếnh. Nhớ lại lúc sắp ra khỏi trường, cô còn chưa rõ mình sẽ làm nghề nghiệp gì. Có một lần, một anh lớn hơn vài tuổi vô tình hỏi về kế hoạch sau khi tốt nghiệp sẽ làm gì tiếp theo. Cô trả lời thực thà em muốn một công việc với mức lương khởi điểm năm đến bảy triệu. Anh đó đã cười nhạt và nói chỉ có ngần đó tiền thôi sao. Không phải là ước mơ của cô không đủ lớn mà chỉ là cô muốn một câu trả lời thực tế. Vào thời điểm đó, mức lương ấy cũng đã là mơ ước của nhiều bạn sinh viên giống như cô. Sự thật là, cô học không có giỏi, cô nghĩ mình giỏi thực hành hơn là học lý thuyết. Tốt nghiệp với tấm bằng khá, cô thường chỉ hứng thú với những môn học mang đậm tính thực tế như nguyên lý kế toán, thương mại điện tử, thị trường chứng khoán…hay thậm chí là môn giáo dục thể chất như bơi lội và khiêu vũ. Cô vẫn luôn tưởng tượng cảnh phải khiêu vũ ở trong một buổi tiệc ngoại giao mà sẽ thật là bối rối nếu có chàng trai nào đó mới mà cô không dám nhận lời. Và đúng là những kỹ năng đó đã rất có ích cho cô sau này. Vèo cái ly Café đã hết, cô dọn dẹp lại góc yêu thích của mình và trang điểm để đi làm. Cô thường không có thói quen ăn sáng nên cũng không có khả năng để làm những bữa ăn đẹp mắt như mấy chị trong hội "Nghiện bếp - yêu nhà". Cô an ủi rằng sau này cô sẽ dạy con biết hài lòng với những gì mình có mỗi lần xem các bức ảnh đẹp đẽ đó. Mấy chị em đó đúng là thần tượng của cô, trong thâm tâm mình cô biết họ có cuộc sống mà cô ao ước nhưng nếu cho lựa chọn cô biết chắc chắn cô sẽ không bao giờ là họ. Vì có lẽ cô sinh ra là để làm những công việc khác hơn là giỏi bếp núc.
Công ty của cô ở quận trung tâm, một công ty đa quốc gia nên guồng quay công việc lúc nào cũng ngộp thở. Hồi đó cô thèm vội vã, thèm được bận rộn như những người sếp của mình. Thời sinh viên nhàn hạ nên có việc làm và được kiếm ra tiền đã là mơ ước. Lúc đó, cô thấy họ thật cool ngầu, vì toát lên một vẻ rất bận rộn và rất quyền lực. Nhân viên phòng nhân sự hôm đầu gặp cô còn nói là công ty yêu cầu nhân viên sử dụng ngày nghỉ thêm trong năm vì đó là điều cần thiết để cân bằng trong cuộc sống. Có lẽ giờ cô đã hiểu được lý lẽ đó của tư bản. Họ đúng là bậc thầy về cách sử dụng nguồn lực. Chả ai yêu cầu bạn phải là Over Time, chả ai bảo bạn phải cống hiến. Cho bạn ngày nghỉ phép và khuyến khích sử dụng nó nhưng ngày nghỉ chỉ là ngày mà bạn nằm dài ra để hít thở hồi sức sau những ngày rã rời. Nói vậy nhưng cô vẫn yêu những điều cô đang làm hàng ngày. Cô yêu khách hàng của mình, yêu nhân viên cấp dưới và mạng lưới mà công ty đang thực thi hằng ngày. Cũng nhờ công việc này mà cô đã có thể tự chủ kinh tế sau vài năm đi làm và có chút tiền tích trữ. So với bạn bè, cô còn thua kém nhiều nhưng ít nhất cô cũng tự mua cho mình chiếc xe máy, chiếc máy tính yêu thích. Một năm đi du lịch xa 1 lần, có chút tiền biếu bố mẹ hàng tháng và thỉnh thoảng đi spa nuông chiều bản thân.
Cô vội vã gửi xe rồi lên văn phòng cho kịp giờ. Lúc này văn phòng mọi người đã đến đông đủ, cô mỉm cười chào mọi người trong lúc lưu dấu vân tay của mình vào máy chấm công. Cuối cùng cũng đặt được đống hồ sơ khá nặng xuống bàn làm việc, cô nhanh chóng để bắt đầu cho một ngày làm việc mới bằng cách mở máy tính lên và dọn dẹp qua một chút. Bàn làm việc của cô khá đơn giản, không có cây cối, không ảnh, không có các câu quote động viên tinh thần…chỉ có các dụng cụ cần thiết và đơn giản được xếp gọn gàng nhất. Cô tự nhủ như vậy sẽ khiến cho mình làm việc hiệu quả và bớt suy nghĩ rườm rà. Điều cô thích nhất là tông màu trắng của bàn ghế nên có cảm giác sạch sẽ và nổi bật.
Máy tính được nhanh chóng khởi động, cô bật ứng dụng mail như thường lệ. Mãi sau này cô mới biết ứng dụng mail là một thứ làm phiền cuộc sống của con người nhất. Luôn có các việc phải hoàn thành, những quyết định phải được đưa ra, các số liệu phải đọc, thông báo quan trọng cần phải ghi nhớ. Thế nên cuối tuần cô không bao giờ truy cập vào ứng dụng đó, và tranh thủ chút thời gian ít ỏi đó để coi như cô biến mất khỏi thế giới. Vậy là, đập vào mắt là khoảng 10 cái email chưa đọc cho 2 ngày cuối tuần. Cô mỉm cười nghĩ không biết bao giờ mình mới thôi phải trả lời các email này. Xem có gì nào, 5-6 email đặt hàng từ đối tác quen thuộc của công ty mà cô được cho vào để biết thông tin; 3-4 email thông báo về tình trạng các hàng hoá của nhà máy cho nhân viên sales; 1 email chúc mừng sinh nhật của các nhân viên công ty trong tháng; cô đặc biệt chú ý đến 1 email của cấp trên về việc lập một dự án mới cho việc phát triển một sản phẩm mà công ty lần đầu tiên triển khai. Cô và Hương Trần, cô bạn đồng nghiệp thân thiết đều có tên trong danh sách những người sẽ phụ trách mảng bán hàng. Và vì lần đầu tiên triển khai nên công ty sẽ liên kết với một công ty nữa đã có kinh nghiệm trong ngành. Vậy là sẽ có nhân sự của công ty khác cùng làm việc với các bộ phận của công ty cô. Đang chưa biết sẽ nên vui hay buồn khi được chọn lựa vào dự án mới này. Tiếp theo sẽ là những ngày làm việc ngày đêm và tập trung cao nhất cho đến khi dự án được hoàn thành và bàn giao. Sở dĩ cô với Hương Trần được lựa chọn vì đã có kinh nghiệm cho một dự án trước đó về việc tung ra sản phẩm nước đóng chai mới của công ty. Đang miên man suy nghĩ về nó thì bỗng giật mình vì Hương đã đến và lên tiếng bật chợt:
- Hệ lu, cuối tuần rồi trồng thêm được cây hồng David Austin mới nào không? Chắc sang tuần tới không còn thời gian nữa đâu kưng! Cậu đã xem thông tin v dự án mới chưa? Có tớ và cậu đó!


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1