Hôm xãy ra việc em hơi bức xúc định dậy mở máy chia sẽ ngay với anh em để mong một lời khuyên, nhưng thôi rồi kìm lại, giữ riêng cho mình không định chia sẽ cho ai cả. Áp ủ mãi rồi cũng đến lúc xì, thôi thì em cứ nói ra cho hả


Em quen ku trong vòng 3 tháng và yêu luôn. Hình thức bề ngoài ku ổn, nhưng mỗi cái nghiệp không ổn định, với nữa ku là người bác lại rất mê tính, tướng số. Mọi cái ku khác em, và lúc đầu em xác định không bao giờ em ưng ku. Nhưng ku tán ầm ầm, trong lúc alone em đã đổ, nhưng không phải yêu mà chỉ thương. Ku biết và rất chiều và yêu em, nhưng về tết thì em đã cắt nhẹ nhàng, Ku buồn và công việc cũng không ổn nên ku ở lại quê luôn.


Thỉnh thoảng em cũng có liên lạc hỏi thăm tình hình sức khỏe, công việc vì vẫn áy náy vì việc em cho ku dze,


Một đêm, đang xem ti vi, nhận được tin nhắn: T ngủ chưa, có việc nhờ T đây


Em thận trọng: Việc không khó thì giúp được.


T đang kẹt ở LS, cho T vay 500.


Ngạc nhiên và hơi khó chịu. sao lại mượn tiền mình ta???. Suy nghĩ và khố hiểu