Bây giờ mình đang hơi rối trí.


Mình với cậu bạn học cùng nhau từ lớp cấp hai. Sau khi mình và bạn đi học nước ngoài cũng thăm nhau thường xuyên, đi chơi.. Mỗi năm về cũng đi chơi với nhau. Kỷ niệm thì rất nhiều. Nói chuyện cũng rất nhiều. Từ lần đầu tiên mình thất tình đến lần đầu tiên bạn thất tình thì cả hai cũng đều có ở đó. Tính tình hiểu nhau rõ, không phải chỉ hiểu những phần cố tỏ ra khi đang yêu mà hiểu bản chất con người nhau thế nào.


Nhìn lại mới không ngờ tụi mình trải qua nhiều chuyện với nhau đến thế. Nhưng chưa bao giờ có tình cảm gì, vì khi bạn có người yêu mình cũng thế, hay lúc mình thất tình thì bạn đang có người yêu v.v. Và tụi mình cũng tự biết, kiểu bạn bè chơi hiểu nhau, thẳng thắn trao đổi góp ý, chơi với nhau vô tư không nề hà gì, tìm rất khó, nên có tình cảm vào thì nếu không thành, sẽ khó giữ được tình bạn bền vững.


Mấy tháng vừa rồi bạn về VN chơi. Mình đã học xong, bạn còn 2 năm nữa. Nhưng càng đi chơi, càng làm việc với nhau, càng thân nhau, và tình cảm đến thì rất khó tránh khỏi.


Trước giờ mình chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thích cậu bạn này. Vì mình cũng không phải người dễ yêu, dễ thích, mà tình bạn rất quý, mình chỉ muốn xây dựng nó.


Lúc này bạn đang có người yêu. Hai người yêu nhau cũng 2 năm rồi. Mình luôn trêu tình yêu của bạn như trẻ con, xì tin quá :P Mình cũng không nghĩ gì nhiều về chuyện này. Vì cả hai đứa đều biết, người yêu của bạn là người yêu của bạn, tình bạn của mình là tình bạn, không liên quan gì đến nhau cả.


Nhưng khi bạn đi mình nhớ bạn lắm. Mình cũng biết chỉ là cảm xúc thoáng qua, để yên một lát nó sẽ nguôi. Bạn cũng nhớ mình, nghĩ đến mình nhiều. Nhưng tụi mình lại vẫn thường xuyên nói chuyện với nhau. Cả hai không dứt được.


Mình nói với bạn, thế này là đi phăng tình bạn đấy. Cũng 10 năm chứ ít gì. Chắc là ông trời đang thử thách tình bạn chúng ta :D


Nhưng bạn thì vẫn muốn hơn thế nữa. Một hôm bạn nói bạn chia tay người yêu rồi. Bây giờ bạn rất sợ mình nghĩ bạn không chung thủy, và không muốn tiến tới với bạn. Nhưng bạn chỉ nghĩ đến mình thôi. Nghe xong buồn lắm. Mình buồn cho người yêu bạn. Buồn cho tình bạn hai đứa. Và phân vân vì mình cũng thích bạn nhiều lắm.


Chợt nghĩ, có một người từ cái xấu nhất đến cái khó khăn nhất của mình, bạn đều hiểu, chấp nhận và luôn ở bên cạnh, kể cả khi chưa có tình cảm với nhau. Một người muốn xây dựng hạnh phúc lâu dài với mình chứ không chỉ chiều theo tình cảm nhất thời. Một người cho mình niềm vui mỗi ngày, niềm vui thật sự, không nặng nề, không ép buộc nhau, không nâng cao quan điểm như các những tình yêu mình từng trải qua. Mình luôn quan niệm, để tình yêu bền vững lâu dài, hai người phải thực sự là hai người bạn của nhau. Nhưng mình có đủ dũng cảm để bước vào tình yêu và vẫn xây dựng tình bạn không? Nếu lỡ sau này...