Chaof các anh chị, Em cũng hay lên đây đọc nhiều các chia sẻ của anh chị nay em muốn chia sẻ chuyện của em để mong nhận được lời khuyên từ mọi người.


Em có cô bạn gái yêu nhau được 1 thời gian. Cả 2 cũng trải qua nhiều chuyện nên cũng muốn xác định lâu dài. Nhưng bạn gái em có 1 tính là khá còn trẻ con. Nhiều khi cãi vã về những chuyện rất cỏn con nhưng cô ấy sẵn sàng nói chia tay mà ko hề đắn đo. Cô ấy đưa lý lẽ kiểu như: ko thể ở bên cạnh một người mà ko thấy thoải mái.


Gần đây nhất là chuyện cô ấy tát em vô cớ rất đau , tát nhẹ thì ko sao nhưng tát đến mức đau và em có phản ứng lại thì cô ấy giận dỗi đung đùng bỏ đi về. Khi hỏi lại chuyện, em hỏi sao lại tát anh thế thì cô ấy chỉ nói : em thích thế.


Những lần em sai thì cô ấy luôn nói : Mình lớn rồi, phải nhìn thẳng vào vấn đề.


Nhưng có lúc cô ấy hứng lên, làm điều gì đó vô lý khiến em ko vui và em hỏi lại cặn kẽ thì cô ấy nói : Mày trách tao đấy à. cứ nhai đi nhai lại hoài.


Em và cô ấy yêu nhau nhưng cô ấy rất ít khi nhận những sai sót về mình.Luôn có lý lẽ biện hộ để chia tay là: ở bên nhau mà em ko thoải mái thì em muốn chia tay.


Mỗi lần em đưa ví dụ cụ thể để cô ấy nhìn lại mọi chuyện là sai ở đâu ( chứ ko hề mắng mỏ sỉ vả), bắt nguồn từ đâu thì cô ấy nói: phải nhường em chứ, anh làm thế hóa ra anh bằng em à.


Các anh chị cho em lời khuyên, phải chăng em quá chiều cô ấy mà thành ra cô ấy thiếu đi sự tôn trọng em hay ko ? Và phải làm sao để uốn nắn tính trẻ con của cô ấy.


Em hơn cô ấy 1 tuổi thôi. những lúc cô ấy làm gì sai thì em có khó chịu, mắng để cô ấy dừng lại, cứ hễ mắng là cô ấy đòi chia tay ko chịu suy nghĩ. Hơn nữa cô ấy cho rằng em cứ nói to là quát cô ấy, nhưng thật ra là giọng nói mỗi người to nhỏ trầm bổng nó khác nhau, giọng em ko nhỏ nhẹ êm dịu như nhiều người thì làm sao bây giờ ạ ?