Tụi mình làm bạn 1 năm trước khi chính thức quen nhau và yêu xa. Và ngày mình ngỏ lời chỉ trước khi lúc mình bay 1 tuần, nhưng tụi mình đã giữ gìn nó trong hơn 2 năm qua. Mình có về 2 cái tết để giữ lửa cho tình yêu và thật sự thì cho đến tháng 5 vừa rồi thì tình cảm tụi mình vẫn rất tốt.
Trong quá trình quen nhau, cũng có giận hờn, cãi vã lặt vặt, nhưng cả hai đều cố gắng vì nhau và cho qua. Chỉ có tháng 5 vừa rồi, khi mình đang đợi thông tin học bổng hoài mà không thấy, cộng thêm những ức chế trong cuộc sống hàng ngày nên mình có những suy nghĩ dại dột. Mình sợ rằng nếu không có học bổng thì tiền học phí hàng năm cũng khó lo nổi, huống hồ để về thăm cô ấy, và mình sợ nếu mình không về thì tội cho bạn gái mình quá, vì ít nhất phải 3 năm mình mới có thể về lại được. Vì vậy mà mình đã chủ động chia tay cô ấy để cô ấy có thể tìm được một người khác tốt hơn và có thể chăm sóc cô ấy. Nhưng mình không nói rõ suy nghĩ của mình, mà chỉ nói mình hết tình cảm để cô ấy có thể dễ quên mình hơn, và mình đã cố tỏ ra lạnh lùng dù trong lòng rất đau khi thấy cô ấy đau đớn vì mình. Thậm chí cả khi mình đã nhận được học bổng, mình cũng ko dám quay lại vì sợ phải bắt cô ấy chờ đợi khi tương lai mình cũng không ổn định. Nhưng rồi cuối cùng nổi nhớ đã chiến thắng, và mình đã xin cô ấy quay lại và cô ấy đồng ý. Nhưng trong thời gian quay lại này, mình đã chủ quan vào tình yêu của cô ấy giành cho mình mà ít quan tâm.
Cho đến một tháng trước thì mình cảm thấy thái độ của cô ấy thay đổi, và mình đã hỏi thẳng cô ấy. Lần này thì cô ấy chủ động chia tay mình, và 3 ngày sau thì chấp nhận quen một người khác, lớn hơn cô ấy 10 tuổi và làm chung công ty. Mình đã rất đau và có cố gắng níu kéo nhiều nhưng cô ấy không chịu. Việc cô ấy chia tay và quen người mới, ban đầu mình rất buồn, nhưng nghĩ kĩ lại thì mình không trách gì cô ấy cả, vì lúc mình chia tay đã tạo một vết thương quá lớn cho cô ấy, rồi lúc tụi mình quen lại mình cũng lơ là nữa. Mình biết rằng khi cô ấy đã quyết định chia tay và chọn người mới thì sẽ toàn tâm toàn ý cho người đó. Vì vậy mình quyết định dừng lại, ko làm fiền cô ấy nhiều nữa dù thỉnh thoảng có nhắn tin. Mình cũng không hi vọng gì nhiều, hoặc đúng hơn là hoàn toàn không có hi vọng, cho đến cách đây 1 tuần, trong lúc nc cô ấy nói đôi khi bên anh kia nhưng vẫn nhớ tới mình. Và tụi mình nói chuyện nhiều hơn, và cô ấy cho mình biết là h đây cô ấy cảm thấy yêu lại mình, tình cảm còn hơn cả lúc tụi mình bắt đầu quen lại. Nhưng khi cô ấy nói với anh kia thì anh kia buồn rất nhiều, và cô ấy đã khóc khi thấy anh ấy khóc. Bạn gái mình vẫn luôn dằn vặt vì đã để mọi thứ ra nông nỗi này, và mình dù được bạn gái chọn nhưng vẫn thấy cách cô ấy đối xử với mình vẫn ko như xưa.
Mình sợ rằng nếu cứ để cô ấy dằn vặt mãi thì sẽ có lúc cô ấy lại cảm thấy tình cảm giành cho anh kia nhiều hơn. Nếu thật sự cô ấy muốn quay lại với anh đó thì mình sẽ cắt đứt mọi liên lạc với cô ấy, không phải vì mình giận, mà chỉ vì mình ko muốn nhớ tới nữa để tập trung cho việc học.
Mình muốn cô ấy phải có quyết định rõ ràng, dù là chọn ai thì cũng phải quên người kia để mọi người không phải cùng đau khổ. Chứ càng kéo dài, thì mọi người càng rối, và ảnh hưởng rất nhiều.
Mình mong mọi người góp ý và có thể cho mình hướng giải quyết được không?
Làm cách nào để bạn gái mình bớt dằn vặt bản thân, và làm sao để anh kia đỡ đau khổ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Còn về chuyện về VN hay ở Mỹ, thì mình đã...