Em và Bạn Gái quen nhau khoảng một năm , chính thức hẹn hò được khoảng 2 tháng nay thôi . Bạn Gái em chưa học hết cấp 2 , còn em thì tốt nghiệp CĐ và đang liên thông ĐH .. Em xác định tìm hiểu lâu dài và tiến tới , nhưng Ba Má em khuyên nên lấy Vợ gần để sau này có con cái bận rộn còn có Nội , Ngoại giúp đỡ . Ba Má em không quan trọng học cao hay thấp chỉ cần chịu thương chịu khó , đạo đức và GẦN NHÀ là được . Vì một số người học xong Đh cũng vứt bằng đi làm công nhân nhan nhản .
Mà kể từ khi trúng tên và cầm cưa thì em đã tìm hiểu gần như là Bạn Gái em đáp ứng đc những tiêu chuẩn ấy trừ khoản GẦN NHÀ :(
Vì ít học và ít tiếp xúc bên ngoài nên cô ấy hay tự ti về bản thân , có một số từ em nói tưởng chừng đơn giản nhưng cô ấy vẫn bảo " anh hại não Em" ..ví dụ như : thù lao thì cô ấy chỉ hiểu là trả công chứ bảo thù lao là "anh lại hại não Em" .
Do ít tiếp xúc nên như vậy chứ em thấy cô ấy cũng "cáo" ..chỉ cần sau này em giúp đỡ cô ấy trong việc bổ sung kiến thức thì cũng không vấn đề gì ..vì không học thức cao không có nghĩa là không có trí thức .
Em chỉ lo lắng khoản dạy dỗ con cái sau này ..nếu cô ấy chịu khó bổ sung kiến thức thì không có gì ..em chỉ sợ khoản lo liệu bổ sung kiến thức mà cô ấy không tiếp thu hay chán nản mà bỏ cuộc thì em chuyển thành lo lắng thật .
Cô ấy luôn tự ti và so sánh học thức giữa 2 đứa rằng sau này cách sống khác nhau ..sợ không hợp . Còn em thì yêu và thương cô ấy nhiều ..muốn che chở và bù đắp những thiệt thòi vì khó khăn của gia đình cô ấy .
Con gái sinh ra là để được yêu thương, che chở ..chẳng nhẽ vì những điều như vậy mà cô ấy không có đc sự đối xử công bằng ???
Xin anh chị em cho em lời khuyên để thuyết phục gia đình và thêm tự tin cho cô ấy ..:-S:-S:-S
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1