Chào tất cả độc giả wedtretho ... đây là lần đầu tôi chia sẻ những tâm tư của mình và là những gì tôi đã trải qua ... mong là những bạn đồng cảm hãy cho tôi một lời khuyên hay có những tâm sự hãy chia sẻ cùng tôi ...


Trước kia đọc qua nhiều mẫu văn ... tôi từng xem và tâm đắc về ba người đàn ông của một người phụ nữ ... người họ yêu rồi người yêu họ và họ sẽ làm vợ một người đúng thời điểm, hợp với họ, họ cần ... những ngày qua tôi bận rộn lo chuẩn bị cho hỉ sự sắp tới của mình ... tôi có một ngày cuối tuần rãnh rỗi vì cửa hàng vắng khách .... tôi ngồi ngẫm và nhớ lại những ngày buồn vui đã qua và chia sẻ với mọi người ...



Tôi xin chia sẻ về cá nhân mình trước ... tôi xuất thân từ đồng ruộng và những con trâu, những con cá dưới suối nhỏ chảy dài qua những cánh rừng, những dãy ruộng ở quê tôi ... tuổi thơ êm đềm đó không được mấy năm khi ba má tôi làm ăn vỡ nợ, má khăn gói bỏ lên sài gòn lánh tạm. Rồi họ li dị, tôi và chị gái theo má lên sài gòn kiếm kế sinh nhai, còn ba quen gắn bó với cuộc sống quê mình nên ba vẫn còn sống ở quê ...


Tôi với tính cách hướng nội và luôn mong mỏi sự hoàn thiện từ cách cư xử, lời nói và hành động ... nên tôi ý tứ lắm so với lớp trẻ thế hệ đầu 9x của mình ... bên trong tôi là tư tưởng tam tòng tứ đức, nên cuộc sống của tôi là sự phấn đấu không ngừng với hoàn cảnh nhà khó khăn ... việc hòa nhập với những bạn cùng lứa nơi đất sài gòn là không thể, vì : yêu đương, ăn chơi và sự xe xua, ghanh ghét lẫn nhau ... tôi không có bạn bè gì nhiều, chỉ là dăm ba câu chào hỏi ở lớp học, ngoài giờ học tôi ở nhà học bài, quải ba lô đi bơi, đi bộ thể dục ở mấy công viên và phụ má tôi những gì có thể ... từ một học sinh yếu nơi quê nhà, tôi luôn đạt thành tích "giỏi" cho đến hết thời học sinh ...


Ngày nộp hồ sơ đại học ... tôi biết khả năng và bản thân mình chỉ hợp với ngành luật ... nộp hồ sơ xong, tôi lại phải chiến đấu với chính mình ... gia cảnh khó khăn, bên cạnh việc học tôi còn không ngừng chạy vạy cơm áo gạo tiền, thời buổi này học xong không cậy nhờ quan hệ thì với ngành nghề đó khó có việc làm ... nếu có năng lực thì chí ít vài chục triệu và hơn thế nhiều lắm cho việc chạy chọt một chân làm ngành luật ... tôi quyết định không học nữa mà vừa đi làm thêm vừa học đủ thứ nghề, từ đó mà lăn lộn với cơm áo gạo tiền và chăm lo gia đình ( gia đình tôi ba má tệ nạn nên làm khổ con cái lắm, chị gái thì lấy người chồng nước ngoài nên không làm lụng gì, chỉ biết chờ tiền mà ăn chơi rồi quen người yêu ở đây, khi họ phát hiện đã không một lời mà bỏ hẳn. Giờ đây đã yên bề gia thất nhưng không làm ra tiền chỉ biết dựa dẫm, vì đó tôi phải chăm sóc họ với tất cả những gì tôi có thể làm được ) ...



Người đàn ông đầu tiên của cuộc đời tôi xuất hiện ... năm ấy tôi vừa tốt nghiệp 12 ... khi bắt đầu vừa học nghề vừa làm, tôi chỉ giải trí bằng trò game Onl và quen hắn ...


Nhà hắn ở tỉnh xa ... nhưng rất giàu có, bề thế lắm ... họ hàng chức cao và lằm ăn lớn ... hắn thương tôi một mình khăn gói vào sài gòn, nói với gia đình là đi ăn học nhưng toàn thời gian chỉ dành cho việc ở bên cạnh chăm sóc và thương yêu tôi ... tôi được hắn chăm sóc, tôi thì làm tiền để chăm gia đình ... cứ thế ... tình yêu đầu trôi đi cùng bao niềm vui bao hạnh phúc, những bỡ ngỡ đầu đời đều trải qua, kể cả những giọt nước mắt không ngừng mà vô cớ, những đem hai đứa giận dỗi, lang thang ngoài đường ... tình yêu đầu khiến tôi nghĩ không còn thì tôi không thể sống nổi !!!


Hai gia cảnh khác biệt hoàn toàn ... tình yêu thương chân thành, sự chăm sóc ấy và những gì hắn thấu hiểu cho tôi những tưởng không là gì ... khi hắn hứa hẹn vào năm 20 tuổi hai đứa sẽ làm đám cưới và có một gia đình nhỏ, tuổi ngây thơ tôi tràn đầy hi vọng, tôi không tin khi nghe ai nói hay đọc ở đâu những lời kiểu như tình đầu sẽ tan vỡ ... tôi không tin ...


Thời gian trôi đi ... tình yêu cứ lớn dần và bền vững ... sự cậy nhờ từ gia đình tôi với hắn cũng thành thói quen và trong tôi ... sự mặc cảm chuyển thành khoảng cách, tình yêu của tôi lốm đốm sự ái ngại ... và ... đỉnh điểm là mùa bóng năm đó ... chị tôi cùng lão người yêu làm cò bóng xong lậm vào ngày càng sâu ... cứ thế mỗi tuần thua cả chục triệu, có tuần hơn nhiều ... rồi đều đặn thế, họ không còn tiền chạy họ kêu gọi sự giúp đỡ từ hắn ... hắn vừa giúp vừa khuyên, tuy nhiên họ cho rằng mình người lớn nên bỏ ngoài tai. cứ đến tuần không tiền chạy lại khóc lên khóc xuống, hắn gọi về gia đình việc đủ lí do, tuần nào cũng xin nhiều tiền ... rồi cú chót, anh chị thua gần 30tr, chị tôi đêm ấy đòi tự vẫn ... sang ngày hắn đem cầm cái xe ga mới mua giúp họ, tuy nhiên trước gia đình hắn hắn luôn không ngớt lời nói gia đình tôi yêu thương hắn, chăm sóc hắn ... hắn đâu có biết ... càng như thế tôi càng đau khổ, niềm đau không thể nói ra ... sau lần đó, đi đâu hai đứa đi xe bus rồi ăn mì gói qua ngày ... khó khăn nào rồi cũng qua ...


Mùa xuân năm đó ... khi hắn về quê ăn tết cùng gia đình ... tôi chia tay hắn, tôi kiếm chuyện trên trời dưới đất nói nặng nói nhẹ hắn ... hắn giận hắn im lặng ... biết bao lần tôi nói chia tay khi giận dữ, hắn quen với điều ấy và lần nào cũng im lặng, chỉ cần tôi hết giận nói chuyện với hắn thì mọi thứ lại như ban đầu ... hết tết ... tôi vẫn im lặng, hắn vào huế chơi với bạn chứ không dám vào sài gòn, vì ở đây không có ai ngoài tôi !!! rồi tôi cũng liên lạc, hắn vào sài gòn ngay để gặp tôi ... nét mặt rạng rỡ ấy tắt ngủm khi tôi giao trả xe và quay gót không lời chào ... hắn im lặng ... tôi im lặng ...


Có bao sự đau khổ, dằn vặt và hối tiếc tột cùng cho tình yêu đó ??? Tôi không biết hắn nghĩ gì ... và chắc chắn hắn cũng không biết sao tôi chia tay ... chắc chắn không vì tôi vô cớ gây sự ... tình yêu hai đứa lớn lắm !!!


Tôi gồng mình bươn chải với công việc ... tôi bận rộn ... tôi lờ đi những suy nghĩ về hắn ... hắn thuê phòng cách tôi không xa, ngay hướng đi duy nhất của căn phòng nhà tôi thuê ... hàng ngày hắn chờ tôi đi ngang và nhìn tôi thôi ( hắn tâm sự với chị tôi như thế - mong nhờ chị đánh tiếng dùm hắn ) ... rồi hắn mặt dày tìm tôi, ôm chầm lấy tôi vào một ngày khi tôi kết thúc công việc và trở về nhà, tôi hất hắn ra, bỏ đi ra ngoài ... hắn về ... chúng tôi im lặng và chính thức mất nhau từ đó ...


Mối tình đầu của tôi - người đàn ông với giọng nói ấm trầm và nhẹ nhàng,đôi mắt to tròn, làn da trắng trẻo như em bé, một người đàn ông luôn từ tốn trong từng hành động và lúc nào cũng bảo vệ tôi, bên cạnh tôi, đưa đón tôi đi làm đi học ... chuẩn bị những bữa ăn cho tôi, hai chúng tôi cùng đi thể thao mỗi sáng và quấn tay nhau đi chợ ... cuộc sống ấy đã xa hơn 5 năm, nhưng vẫn như mới ngày hôm qua ...


Ngày hôm nay ... tôi chuẩn bị lên xe hoa ... người ấy cũng chưa gắn bó với một người phụ nữ nào, vẫn cô đơn lẻ bóng ... tôi cũng không rõ vì sao nhưng tôi sẽ không dám liên lạc nữa, chỉ biết lặng lẽ theo dõi cuộc sống của hắn qua mạng xã hội mà thôi ... lời thầm chúc sức khỏe và hạnh phúc đến hắn ... người đàn ông đầu thiên - người tôi yêu !!!



Người đàn ông thứ hai trong cuộc đời - người đã yêu tôi ...


Lao vào làm việc để không có thời gian suy nghĩ về người ấy ... để không có những phút yếu lòng ... sau giờ làm việc tôi mò vào game giải trí, vì vốn dĩ tôi không có bạn bè ... gặp hắn ... một người quen sơ sài khi trước kia cùng chơi game ... không hiểu sao tôi lại hay trải lòng với người này, và ngày qua ngày hắn bên cạnh, lắng nghe và lắng nghe ... hắn nhỏ hơn tôi 2 tuổi ... chưa từng yêu ai nên hắn nói hắn không hiểu cái đau tôi nói ... tôi phì cười và cứ thế càng chia sẻ nhiều hơn ...


Dần dà ... hai đứa nhắn tin điện thoại những khi tôi đi làm, nhà hắn buôn vựa gạo to nên hắn chỉ ở nhà đi ra đi vào rồi rãnh thì đi nét chơi game ... cứ thế ... đợi tôi làm xong hai đứa lại cùng chơi game ... rồi gặp nhau rồi tôi trở thành thứ to lớn của đời hắn ... tôi thương hắn chứ không yêu, tôi không có cảm giác yêu say đắm như tình yêu đầu tiên ...


Hắn trở thành người yêu của tôi ... chỉ hai đứa biết vì tôi không công khai, sợ đến tai tình cũ ... hắn chấp nhận hết, cứ lầm lũi bên cạnh chăm sóc tôi, hắn san sẻ khó khăn của tôi phụ tôi chăm lo gia đình ... hắn tự đeo lên vai mình trách nhiệm đó !!! tôi mang ơn hắn lắm ...


Thấm thoát thời gian trôi qua ... hắn cứ thầm lặng bên tôi, chịu đựng sự trút giận vô cớ của tôi ... 4 năm hắn bên cạnh tôi !!! chỉ biết nhìn tôi một cách đặc biệt những khi hai đứa đi cùng nhóm bạn của hắn, chỉ dám thổ lộ khi đi riêng mà thôi, không có một hình ảnh không có một kỉ vật gì tôi dành cho hắn ... hắn thật thiệt thòi nhưng cứ lấy làm mãn nguyện ... tôi cũng quen với việc bỏ rơi hắn ...


Cuộc sống xô đẩy nhiều hơn ... tôi nhiểu lần chuyển trọ khắp các quận ... rồi tôi chuyển đi xa hơn ... hai đứa đã ít gặp lại càng không còn cơ hội ... dần dà nảy sinh nghi ngờ, hắn hay ghen vô cớ ... tôi lấy đó làm lí do ngày càng xa hắn hơn ... cách nhau vài tháng còn không thiết gặp nhau ... mọi thứ như chấm hết khi tôi nhận thêm việc làm dọn dẹp lúc khuy - khi nhà hàng đóng cửa ... không còn thời gian để gặp nhau nữa ... mọi thứ lại im lặng ... tôi thì quen với việc một mình ... cứ thế ... xa nhau ... không lí do ... không có oán trách ...



Người đàn ông thứ ba - Người xuất hiện đúng thời điểm, người hợp, người tôi cần !!!


Là chồng sắp cưới của tôi bây giờ đó các bạn ạ ...


Lại bận rộn lại không có thời gian ... sau những giờ phút mệt mỏi ... tôi chơi một trò game wed mới toanh ... trước mấy trăm con người ngày ngày ầm ĩ, đủ tính cách và vô số sự thể hiện ... không hiểu sao tôi cứ thích một nhân vật game kia, dù hắn ít nói, có chăng ậm uh khi người khác nói đến hay trò chuyện ... mãi sau tôi mới biết, hắn cũng như tôi, chỉ giải lao chút ít rồi ngủ nghỉ nên không muốn nói nhiều :) ...


Cảm giác về tình cảm thật kì lạ ... rồi bỗng dưng hắn chú ý và lặng lẽ làm quen với tôi ... dĩ nhiên tôi giấu nhẹm niềm vui ấy ... thông qua mạng xã hội tôi biết hắn có quen một người ở xa, thấy họ quen nhau những 4 năm ... Khi ấy khung trời của tôi như đỗ vỡ vậy ... tôi thấy buồn thấy đau làm sao, thế là tôi tránh mặt và không nói chuyện với hắn, những dòng tin nhắn một chiều từ hắn ngày càng nhiều ... tôi khẳng khái nói với hắn không muốn liên quan quá nhiều đến người đang có hạnh phúc ... vỡ lẽ ... hắn mới nói cho tôi biết người đó là do bạn bè giới thiệu vì thấy hắn cứ một mình, hai người họ hai nơi và nhắn tin vậy thôi. 4 năm nói là người yêu của nhau, chỉ gặp hai lần khi dịp lễ cùng bạn bè về quê nhỏ ... tôi đương nhiên không tin, vì những kiểu lừa như này tôi quá quen ... hắn khẳng khái đưa fb bảo tôi vào xem, minh chứng cho tình cảm của hắn ... theo lịch sử đối thoại tôi thấy hắn và nhỏ chia tay vào lúc tôi với hắn qua lại bằng những tin nhắn ... nhỏ bảo gia cảnh khó khăn, nên khi nt bắt đầu quen nhau, mỗi tháng hay khi nhỏ cần hắn chu cấp giúp nhỏ học hành hơn 3 năm ... mặc dù hai người không hề chăn gối - nhỏ có nc với tôi qua Fb rằng hắn rất tốt xin đừng đánh mất ... hắn giúp nhỏ gần 200 tr ... khi chia tay, nhỏ nói sẽ trả hắn trước 50 tr, chỉ mong nối lại tình cảm nhưng hắn bảo không cần gì cả, hắn cần được có người hắn yêu !!!


Thế là tôi và hắn chính thức yêu nhau ... tôi không gặp hắn, hắn không ý kiến hắn bảo bao lâu cũng chờ ... ít tháng sau tôi bảo hắn sang cho tôi gặp, đương nhiên hắn có mặt ngay - đến khi đuổi còn không chịu về !!!


Tôi với hắn hòa hợp đến lạ, cả hai cùng làm lụng lam lũ nên không có gì là không hiểu nhau ... gia cảnh tôi thế, hắn thương hơn khi thấy tôi cực ... làm về, hắn tranh thủ chăm lo bữa cơm tối và dọn dẹp, rửa ráy ... sáng sáng tôi đi làm thêm hắn cũng quyết theo phụ, từ cái ăn nhỏ nhặt hắn luôn chăm sóc tôi toàn vẹn ... kể cả việc chẳng may tôi bị trầy một xíu, hắn nhận ra ngay, không chờ sang ngày ... thế là gần một năm gắn bó ... mọi thứ rõ về nhau, ba má hắn thương tôi vô cùng ... tôi cảm thấy cuộc đời tôi may mắn làm sao ấy ... và không lâu nữa tôi và hắn sẽ có một đám cưới nhỏ thân mật cùng họ hàng hai bên !!!


Cuộc sống tôi cơ cực mọi thứ ... duy chỉ có mặt tình cảm, ông trời ưu ái tôi ... mỗi khi nhìn về những người đi qua đời tôi ... tôi lại thấy hạnh phúc đến òa khóc ... tôi thiết nghĩ mình càng nên sống cho thật tốt, để người đời nhìn thấy mình thế sẽ chân thành với mình ... sự hi sinh và nỗ lực của tôi, luôn có người đồng cảm và chia sẻ ...



Tôi muốn gửi đến những bạn trẻ đang có cuộc sống tình cảm không hạnh phúc ... hãy vững tin nhé hãy sống tốt, đừng bao giờ qui chụp rằng tất cả đàn ông điều xấu ... hãy yêu hết mình yêu thật lòng và chân thành ... người đàn ông của đời mình sẽ xuất hiện và chúng ta sẽ được đền đáp xứng đáng !!!