Hai năm thời gian không phải dài cũng chả phải ngắn nữa. 2 năm này anh cố học cách quên em, quên hình bóng em ở trong tim anh.
Thời gian quen nhau từ những năm đầu cấp 3. Khi mới bắt đầu chập chững vào lớp 10. Lúc đó có lẽ cả 2 đứa chả có ấn tượng gì tới nhau đâu. Chỉ có khi nào chửi nhau hay cãi nhau tranh luận về một cái gì đó là còn nói chuyện. Em là một người con gái nhỏ nhắn, nhưng bướng bỉnh. Em không bao giờ chấp nhận.Thời gian 3 năm cấp 3 anh nói thật anh ghét em. Ghét cái mặt vênh váo, ghét cái cách nói chuyện như muốn đánh nhau. Nói chung là anh không ưa gì em cả.
Sau 3 năm cấp 3 em thi trượt đại học còn anh đỗ. Lúc đó anh chỉ muốn trêu em nhưng khi nhìn thấy em buồn thì những lời trêu đùa lại bị chặn lại. Em khóc, em khóc nhiều lắm, em hỏi tại sao lại như vậy. Anh không dám nói gì cả ngoài nhìn em khóc. Lúc đó có lẽ anh thấy thương em nhiều hơn. Một người con gái cứng cỏi không muốn cho ai biết mình ra sao.
Sau lần đó anh không ghét em nữa, nhưng mỗi lần tìm cách nói chuyện với em có lẽ anh không tìm được cách nào ngoài cách gọi: “Ê mày dạo này mày sống chết ra sao, kèm theo đó là những lời chửi nhau”. Ngày năm đầu ĐH có biết Fb là gì đâu, làm gì có zalo. Tối nt, chơi game đến 3h sáng gọi điện chỉ để nói:” thôi mày ngủ tiếp đi” chỉ để nghe giọng chửi của em.
1 năm sau em thi quyết tâm thi lại và đỗ vào trường đại học. Anh biết em vui nhưng anh cũng chỉ gửi tin nhắn: CHúc mừng mày nhé . Thời gian em vào đại học có lẽ bận rộn học hành và do anh ham chơi. Anh và em không còn thường xuyên liên lạc với nhau nữa. Em cũng đã có những mối tình của mình và anh cũng vậy. Chúng ta lãng quên nhau đi khi anh lao vào game trong những năm đại học. Còn em lại vừa học vừa đi gia sư. Với việc em ra trường bằng khá còn anh ngụp lặn trong việc trả nợ môn. Sau 6 năm rưỡi mới ra được trường.
Công việc bắt đầu rất khó khăn với anh, khi mà tưởng chừng tồi tệ nhất thì em lại đến bên anh một cách bất ngờ. Cùng vào nhóm của lớp cấp 3 cùng cmt ảnh rồi hỏi thăm nhau. Cũng chỉ vài câu khách sáo với nhau:” lúc nào rảnh café nhé”. Em cũng bảo ok . Hôm sau anh rủ em đi ăn tối (ăn linh tinh quán vỉa hè). Ngồi nói chuyện và hỏi han tình hình của nhau. Cùng nói về những gì mình trải qua.
Từ đó thỉnh thoảng lại đi ăn uống lượn lờ café công viên với nhau.Nói chuyện yêu đương như nào lý do chia tay. Rồi vào một hôm đẹp trời ở công viên em cũng có nửa đùa nửa thật em nói: Hai đứa đều ế chúng mình làm một đôi đi.Anh cũng không biết là đùa hay thật anh gật đầu đồng ý. Đơn giản như vậy mà mình đến với nhau. Anh yêu em rất nhiều và em cũng vậy, em chấp nhận yêu một thằng như anh. Trắng tay, công việc không đâu vào đâu, anh chả có gì cả. Chính vì vậy anh yêu em nhiều hơn.
Rồi cái gì đến cũng đến mình nói chuyện với nhau và cùng đưa ra quyết định là xin phép bố mẹ cho mình cưới nhau. Có lẽ ngày em ra mắt gia đình anh rất tuyệt vời. Nhưng mọi chuyện quay ngoắt 360 độ vì một lý do em đã có người dạm ngõ rồi. Anh không muốn nói cho em biết sợ em buồn khi mà gia đình anh cấm anh qua lại với em nữa. Em biết không anh đã không chấp nhận điều đó, anh không muốn nói với em vì anh muốn tự mình giải quyết vấn đề đó. Nhưng chuyện gì đến rồi cũng đến. Em biết rằng gia đình anh không cho phép anh đi lại với em nữa cũng là lúc em suy sụp. Anh đến bên em và nói rằng em tin anh anh sẽ thuyết phục gia đình. Anh không thuyết phục được gia đình còn em chờ đợi. Em càng ngày càng ít nói, em buồn em không khóc anh biết chứ. Nhìn em lòng anh đau lắm.
Nhưng anh tự hỏi bản thân em đã làm gì được cho em chưa? Anh chưa, anh chỉ làm em buồn hơn, anh đắn đo rằng lấy anh em liệu có được hạnh phúc. Anh một thằng sống dựa vào gia đình công việc không đâu vào đâu. Anh sẽ mang lại điều gì cho em. Anh tự buông, anh tự rời xa em anh biết vì anh nên anh làm em khổ. Lựa chọn này có lẽ là lựa chọn sai lầm lớn nhất đời anh.Chia tay em trong im lặng là điều anh không muốn. Anh cũng nửa năm mỗi lần về nhà chỉ chui trong phòng. Không nói chuyện với người trong gia đình. Anh chỉ vâng dạ! Anh nghĩ đến em rất nhiều. Anh biết anh nợ em rất nhiều. Nhưng anh thực sự không biết làm gì hơn cả. Anh thằng đàn ông vô dụng. Từng ngày qua anh chỉ biết dõi theo em, từng status, hỏi thăm em trai em…
Cuộc sống cứ trải qua sau 1 năm chia tay em đã có người yêu em. Anh biết người đó cũng yêu em vì người đó theo đuổi em 5 năm. Anh chỉ mong rằng em sẽ hạnh phúc khi bên người đó khi được nhìn em rạng rỡ với những bức ảnh trong bộ đồ cưới. Anh luôn dõi theo em em à! Dù 2 năm không đủ dài và cũng không phải là ngắn nhưng anh vẫn chưa quên được em. Hôm nay bao nhiêu kỷ niệm nỗi buồn cùng ùa về trong anh.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Xin lỗi bạn đừng xúc phạm người khác nhất là bạn chả là gì cả!
ĐÚng như bạn nói mình chỉ là đồ tồi!
Mình biết mình rất tệ! Tệ không thể hơn được nữa! Nhưng thời gian ko thể lấy lại. Mà như vậy có lẽ tốt với em.