_Đã hơn 100 lần em nằng nặc đòi chia tay nhưng em lại quá quen thuộc với việc được anh van xin,năn nỉ,khóc lóc.Em luôn cười khoái trá khi em chiến thắng và em chắc chắn 1 điều là anh sẽ phải van xin em đừng bỏ anh.Ấy vậy mà lần này anh không van xin nữa,anh nói anh chấp nhận chia tay,bất giác em hoang mang,trống vắng (mặc dù trong thời gian yêu nhau em và anh chẳng ở gần,6 tháng mới gặp nhau 1 lần) vậy mà khi anh đồng ý chia tay em đã thoáng rùng mình,thoáng buồn vu vơ...ngày trước em ghét cay ghét đắng mỗi lần gay nhau là anh tra tấn điện thoại em.Vậy mà lần này cứ chốc chốc em lại mở đt xem có tin hay không,lại còn lo là đt pị hư không nhận được tin nhắn ấy chứ:-S:-S:-S Em biết bây giờ chỉ cần em nói 1 câu là em yêu anh thì lập tức anh sẽ xã ra 1 tràng là anh yêu em, nhớ em NHƯNG anh không đáp ứng được điều em mong.Lấy anh em sẽ phải từ bỏ SG để ra Bắc sống,mà em thì chẳng bằng cấp gì cả?ra ngoải em sống bằng gì? gia đình anh là" bố mẹ đảng viên,con ngoan hiền nhất xóm" nhưng em không muốn ở nhà làm việc nhà như osin.Ra vào gặp hàng xóm phải :dzạ vâng,thưa gởi.Em mệt lắm cái cách sống kiểu cách bó buộc đó.Muốn anh vào SG sống thì gia đình anh không mua cho căn nhà,rồi lại phải nhà thuê nhà mướn....Iu anh lắm nhưng em phải đắn đo suy nghĩ...không phải em thực dụng mà là em đang nhìn vào thực tế...phải có tiền mới duy trì được tình yêu.Anh 26t mà vẫn còn đang lóng ngóng,mộng anh cao lắm,không mún làm công mà phải là giám đốc.Anh đăng kí ngay 1 công ty phần mềm(chỉ vỏn vẹn 2 triệu là đã mang danh giám đốc) kiếm ngay về 7 thằng lính nhưng là làm theo ăn chia.Cày cuốc cả tháng mà chẳng dư ra đồng nào,em toàn nghe câu: nợ chưa thu hồi,chưa nghiệm thu...Têt đến,em thèm mặc áo mới như 1 đứa con nít nhưng chẳng dám vào shop mà mua(mặc dù lương em làm 6triệu 1 tháng)em lang thang con đường Nguyễn trãi để nhăm nhe kiếm hàng sale mà lựa...ấy thế mà cầm bạc triệu đi sắm cho anh 2 kái quần jean....:)):)) Em nhận ra mình hy sinh vì anh quá nhiều,yêu anh hơn 2 năm để rồi đây ở tuổi 25 em phải quyết định ngừng lại khi thấy trước 1 tương lai mù mịt...em muốn khóc nhưng nước mắt cứ trực trào ra rồi lại chạy ngược vào,khiến cổ họng nghẹn đau mà tim thì đau nhói.Cố tỏ ra phủ phàng yêu cầu anh chia tay mà đầu thì cứ mong anh sẽ năn nỉ.kết cuộc anh phán 1 câu: yêu em chẳng được gì ,toàn mệt mỏi,đau khổ,nhục nhã...Mặc dù em đã cho anh tất cả....hahahaha..cười cho cái ngu dốt của chính mình.