Gửi các chị và các mẹ đã có kinh nghiệm trong tình yêu. Em đang vô cùng hoang mang và chán nản. Em và bạn trai bằng tuổi nhau, 26 tuổi, quen nhau được 5 tháng, tụi em là bạn cùng trường hồi cấp 3. Trước kia không có tình cảm gì nhưng bây giờ học xong, ra trường đi làm rồi vô tình gặp gỡ rồi có tình cảm với nhau. Em rất yêu anh ấy và có vẻ như anh ấy cũng thế. em dùng từ có vẻ ở đây vì chính nó đang làm em hoang mang vô cùng các chị ạ. Chúng em yêu nhau nhưng ở xa nhau, 1 người ở SG còn 1 người ở Bình Thuận. anh lại làm bên kinh doanh nên thời gian cho chúng em bên nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng gần như ngày nào 2 đứa cũng gọi điện, nt cho nhau cả tiếng đồng hồ. Nhưng tính anh ấy lạ kỳ lắm, lúc thì tỏ ra yêu em rất rất nhiều, khi thì tỏ ra như không có gì vậy. Cụ thể là nhiều khi em nhớ nhung, nhắn những tin nhắn nhớ nhung, yêu thương thì anh ấy lại chẳng thèm trả lời thậm chí còn nói em nhét công việc vào đầu để cảm thấy thoải mái hơn. Có lúc anh ấy vừa nói mình cưới nhau đi hôm sau anh ấy lại nói mình nên từ từ thôi khiến em hụt hẫng lắm. Có những lúc 2 đứa nói chuyện hàng giờ chỉ nói về tên của những đứa con trong tương lai của cả 2, công việc trong tương lai. Có lần em nhớ anh ấy quá, nt cho anh ấy và hỏi anh ấy nhớ em k thì anh ấy nói bây giờ chỉ muốn tập trung cho công việc, em buồn quá nói ừ rồi tắt điện thoại, tối anh ấy gọi cho em không được thì nhắn tin trên facebook năn nỉ chị em nói em nghe máy, rồi nhắn tin cho em nói đủ kiểu nào là sau này muốn nhìn thấy em khi thức dậy, muốn hôn lên trán em...Rồi lúc em bệnh, không ngủ được nt cho anh cả 10 tin nhắn nhưng sáng hôm sau anh dậy đọc cũng chẳng thèm hỏi han em có ổn k...Mình là con gái mà, buồn, tủi thân thì nhớ người yêu thôi đúng k các anh chị nhất là lúc bệnh, đau hay buồn vì nhiều việc. Nói thì nói vậy nhưng em k phải dạng bánh bèo lúc nào cũng bám riết người yêu các chị ạ, anh đi ra đường gặp bạn bè em khích lệ anh đi cho bớt căng thẳng, anh ấy đi nhậu (ít đi lắm vì anh ấy không uống được) thì em chỉ nói khi về nhắn tin em biết anh đã về nhà an toàn để em yên tâm. Em độc lập, có công việc ổn định, chỉ là em yêu thì rất thật lòng, nhớ thì em nói nhớ, thương thì em nói thương thôi. Nhưng mà vì tụi em ở xa nhau nên em mới phải nhắn tin như thế. Các chị ơi em, có thằng đàn ông nào mà không muốn người yêu nói nhớ, nói thương không chị? Đọc tin nhắn xong chỉ im lặng nhưng lên fb thì toàn gửi cho em những clip vui vẻ, clip về gia đình, trẻ con vào hộp inbox cho em cùng xem. Em cảm thấy mệt mỏi trong cái tình yêu ấy, nhiều lúc em muốn buông tay nhưng anh ấy lại níu em lại rất chặt. Giờ em phải làm sao hả các chị, anh ấy có thật lòng yêu em không khi mà em mệt mỏi nhất, em cần anh ấy nhất thì chỉ đáp lại bằng sự im lặng. Gần đây người yêu cũ của anh sắp đi lấy chồng, người này anh từng yêu rất nhiều trước khi gặp em. Hai người chia tay nhau vì gia đình cô ấy ngăn cản. Em cảm nhận được nỗi buồn trong lòng anh ấy dù anh ấy k nói ra nên em cũng k nói gì, k làm gì để anh ấy phải suy nghĩ thêm. Em và cô người yêu cũ ấy cùng là bạn tuy không thân. Trước khi cô ấy chuẩn bị lấy chồng, hồi em với anh mới quen nhau em có nói với người yêu em là nếu anh còn thương thì hãy cho 2 người thêm 1 cơ hội (bởi vì cô ấy cũng còn thương anh), em sẽ rút lui vì với em anh ấy vui vẻ và hạnh phúc mới là quan trọng nhất thì anh chỉ nói mọi chuyện cho vào dĩ vãng. bây giờ cô ấy sắp lấy chồng thì anh buồn lắm vì anh nói với em rằng anh muốn đi du lịch 1 mình, muốn tìm lại cuộc sống bình yên. Các chị yêu rồi thì chắc cũng hiểu nhìn người mình yêu đau buồn vì một người con gái khác thật không dễ dàng gì đúng k ạ. Em buồn và suy nghĩ nhiều lắm, nhìn anh ấy buồn em chỉ thấy xót xa thương anh thôi vì em yêu anh nhiều lắm. Nếu anh và cô ấy quay lại với nhau em cũng chấp nhận, đau khổ 1 trận tơi bời nhưng mọi thứ đều rõ ràng chứ em k muốn có cái cảm giác nửa yêu thương nửa lạnh nhạt và nhìn anh buồn thế này. Anh cứ lạnh nhạt rồi lại dịu dàng bảo em chờ đợi sẽ có ngày mình hạnh phúc, cứ để em muốn buông tay rồi lại nắm tay em lại. Trước khi yêu nhau anh bảo yêu anh em sẽ khổ tâm lắm, em k nghĩ nó đến mức này. Các chị ơi! Em phải làm sao đây?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1