E với người yêu e yêu nhau đã được 1 năm rồi. Chúng e xác định là nghiêm túc. A ấy ở Hà Nội, còn e ở mãi tận miền Trung, nhưng hiện tại e cũng đang có 1 công việc khá ổn tại Hà Nội rồi ah. Tuy nhiên vì a ấy 83, e lại 86 nên gia đình bên e phản đối về tuổi tác, còn gia đình a ấy thì phản đối việc e ở xa.
E đã thuyết phục được bên nhà e xuôi xuôi rồi, còn bên nhà a ấy thì có vẻ rất căng.
Lần đầu tiên e đến nhà a ấy cách đây 3, 4 tháng. Bố mẹ a ấy không thèm tiếp e.
Hôm đó chủ nhật, nhà a ấy đi chơi xa về, e đến thì lúc cả nhà đang chuẩn bị đi ăn. Mẹ a ấy từ tầng trên xuống chào rồi lấy giẻ lau ra lau bàn, lấy chổi ra quét nhà và nói rằng: mẹ đi cả ngày mà con ở nhà chẳng chịu dọn dẹp gì cả, nhà cửa bẩn thế. Chị a ấy (đã có chồng) đến chơi cũng đi từ trên nàh xuống, e chào ko đáp lại, bố a ấy thì khỏi nói, mặt hầm hầm nhìn e. A bảo trong nhà chỉ có mẹ có vẻ xuôi xuôi thôi.
Lần đầu e gặp hoàn cảnh ấy thì cảm thấy vô cùng tức giận và buồn. E ko ngờ e lại bị đối xử như thế, trước khi đến e đã rất tự tin, bởi vì e cũng xinh xắn, công việc cũng tốt, ngoan ngoãn, gia đình đàng hoàng, từ trước đến nay e luôn được mọi người tôn trọng và quí mến… Lúc đó khi mọi người vừa đi khỏi thì nước mắt e cứ trào ra. E cố gắng ko khóc mà… E bảo a ấy đưa về, Lúc đó e mới biết là e bị gia đình a ấy phản đối, và bấy lâu nay a giấu ko nói cho e biết.
Từ đó trở đi e ko đến nhà đó thêm lần nào nữa.
Tết dương, nhóm bạn e chơi ở công ty tổ chức đi chụp ảnh ở Sapa, a ấy muốn đi cùng, nên đã gia nhập nhóm e. Trên đường đi thì bố a ấy gọi cho e, bảo là: Sao cháu lại rủ con bác về nhà cháu làm gì, cháu là con gái phải ý tứ, phải thế này thế kia… Ông ý nói 1 thôi 1 hồi, (xen lần đằng sau là tiếng gào khóc léo nhéo của mẹ và hình như là cả chị a ấy nữa) làm e ko chen được câu nào giải thích, và ông ấy càng nói e lại càng buồn và tức, lại khóc. Nhà đó tưởng e rủ a về nhà e. E bảo a xuống rồi đi về, e ko muốn bố mẹ a lo ( Chắc là ba mẹ a ấy ko cho a ấy đi vì nghĩ về nhà e, nhưng a ấy vẫn cứ đi vì nhóm đi hôm đó cũng có nhiều con trai nên a ấy sợ, hihiihi. . )
E khóc, bảo là a về đi, ko là e xuống, e ko đi nữa. Lúc ấy e ko phải doạ mà e nói thật lòng luôn. A chỉ biết cầm chặt tay e và nói “a xin e đấy, chuyến đi này cũng là kỉ niệm 1 năm ngày yêu nhau nữa, e cố gắng lên vì a, phải cố gắng vượt qua cùng a”. Mọi người cũng khuyên e là thôi, đi đi, đi có tất cả mọi người thì không sao. Lúc đó e nghĩ: thôi thì cứ đi, sau chuyến đi này coi như là kỉ niệm vậy, e ko thể chịu được sự sỉ nhục như vậy được.. E đã nghĩ đến chuyện sẽ chia tay sau khi trở về.
Nhưng rồi, có lẽ vì tình yêu quá lớn, hihihi nên chúng e sẽ cùng quyết tâm. Mồng 4 tết a ấy sẽ bay vào nhà e, còn e định chỉ gửi quà trước khi về cho nhà a và a đem về chứ e ko đến. Rồi sau tết e đến nhà a ấy.
Các chị cho e lời khuyên với ah. Nên đến nhà a ấy không… Vì e sợ lại bị như lần trước, và e cũng rất sợ, rất ghét... hix hix
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình ko trọng mình thì người khác ko thể trọng mình đâu...
;)