Xin chào các a/ chị, các mẹ ở Web này ạ. Lần đầu e tham gia webtretho ấy. E là nữ tên Dược, 20t. Hom nay, e tâm sự chuyện đời e cho các bác nghe chơi và chia sẻ ạ. Cuộc sống của e từ nhỏ cho đến lớn luôn là 2 chữ " cô đơn" , nếu lúc còn đi học, ở nhà vs bố me e sẽ ít cô đơn, sẽ có người quan tâm hỏi han thì đến lúc e thoát khỏi vòng tay cha mẹ, e tự kinh doanh kiếm tiền thì 2 chữ cô đơn lại đi theo e tiếp lúc này còn nặng hơn nữa, nó cứ như một " mũi kim châm" nhẹ nhàng nhưng đầy sâu sắc. Hi ( e nó từng học Cử nhân Văn nên văn chương tí ạ ^_^ ). Lúc e ra trường năm 12 e lên tp học Đại học, hơn 1 năm e vẫn ở tro một mình, tính e nhút nhat, trầm lặng như triết lý nên ít có bạn lắm bạn nữ e chỉ có vài ba người, nhưng e quen nhiều bạn nam lắm vì có lúc tính tình e năng động, vui ve, ngoại hình e cũng ưa nhìn, 2 tháng đầu học trên ấy e quen vs a nọ học năm 3, e và a ấy yêu nhau gần 1 tháng thì a ấy bye e vì ko nguôi nhớ về người cũ, thế là e quyết định ý kiến của a ấy, trong lòng e buồn chán lắm. Tầm 5 tháng e bị người ác chuốc thuốc mê sau khi đi chơi vs nhóm bạn và bị làm nhục, thức dậy ở nhà nghỉ e đau xót cho e lắm, nó quỳ xuống van xin e tha thứ vì quá yêu e nên nó làm thế , nó dùng bút tự đâm vào tay nó đến xịt máu, lúc ấy trong lòng e ngong ngang ko biết phải làm sao hết. E vội vàng chạy về nhà trọ. E ko thể tố cáo nó dc cho dù rất muốn. Nó cứ qua nhà trọ e xin lỗi có khi ngồi hàng tiếng đồng hồ để gặp e. Cuoi cung e.lai tha thu cho no. E ngu qua nhi. Rồi qua 1 năm, e quyết định quay về quê ở ko sống ở TP xa hoa này nữa, lần cuối e xin gặp người yeu cũ ấy, thế là a ấy đồng y chúng e đã qh ở khách san 1 đêm. Nc nhiều lắm, e . muốn kéo dài tg ấy. Mặt trời đã lên và e và a ấy xa nhau mãi. E khóc nhiều lắm, lại lúc trời mưa 2. Ăn sáng hoặc ăn trưa? Đó là chủ nhật. Tôi không bao giờ dậy sớm vào ngày chủ nhật. Tôi đôi khi ở lại thời gian. Chủ Nhật tuần rồi tôi đã dậy rất muộn. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Đó là bên ngoài tối. Ngay sau đó, chuông điện thoại reo. Nó là của tôi "Thật là một ngày nào đó tôi nghĩ." Trời mưa lại đến Sài Nhưng tôi vẫn còn có "bạn đang làm gì cô ấy hỏi" Tôi đang có "Dear tôi," bạn, a ấy chỉ nhìn e đi xa khuất. E về quê sống, gd e xây 1 ngôi nhà nhỏ kiểu cổ tích cho e ở , ở tận đồng sâu xung quanh nhà thì trồng hoa, đến lối đi cũng ngập trang nhiều loại hoa cứ như thiên đường vậy, rồi e đi làm, e sống một minh o ngôi nhà gỗ ấy ko ai bầu bạn, ko tivi, ko radio,ko laptop, chỉ có dt lên mạng đọc báo lướt nét, cuộc sông của e thầm lăng đến đang thương thế đấy. Và e sẽ sống 1 mình đến suốt đời... có ai như e ko ????
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1