Vừa đẻ được 3 tháng mà em trầm cảm đến nơi các chị ạ. Cứ nghĩ đến chồng lại thấy ức chế không chịu được. Vợ con đói khát chẳng quan tâm, có bao nhiêu mang hết cho mẹ anh ấy.
Em với chồng cưới được hơn 2 năm, thế nhưng bọn em không hợp nhau về tất cả mọi mặt. Trước cưới anh cũng thường xuyên nhắc đến mẹ, mỗi lần về quê đều rủ em đi cùng mua món này, món kia cho bác gái.
Nhìn anh như vậy em mừng vì nghĩ là người có hiếu. Như anh trai em đi làm được đồng nào tiêu hết đồng đó có bao giờ mua cho mẹ cái áo mới đâu. Người yêu em thì khác, mẹ đẻ đối với anh như là tất cả vậy, không ai có thể sánh bằng.
Thế nhưng cưới về em mới hiểu, chồng quá yêu mẹ thì mình sẽ khổ. Ngay hôm kiểm phong bì được hơn 50 triệu tiền mừng mà chồng em đưa thẳng cho bà luôn:
“Đây mẹ cầm tất đi, con chả cần”.
Ảnh minh họa: Nguồn CH3.com
Em thấy hơi lạ bởi vì hai đứa cưới xong sẽ đi thuê nhà ở với bao nhiêu thứ phải mua sắm mà bảo không cần tiền thì cần gì. Tiền chồng em đưa cho mẹ hết rồi nên đụng đến cái gì đều phải vợ bỏ ra.
Đến lúc lấy lương mới bực, anh làm tháng được 13 triệu thì gửi về quê cho bà 8 triệu, còn số dư kia đủ xăng xe, tiêu vặt, ăn trưa. Mới cưới mà cuối tháng chồng đã chìa tay xin tiền vợ:
“Cho anh trăm nghìn đổ xăng”.
Lúc đầu em còn cho, về sau tức quá không thèm đưa nữa. Lúc em mang bầu cứ tưởng chồng sẽ thay đổi, thấy thiếu thốn thì tự biết góp tiền vào mà mua sắm đồ cho con, chi tiêu hằng ngày. Đằng này em nói rát cổ anh vẫn gửi lương về cho mẹ không thiếu xu nào.
May là em tiết kiệm được 20 triệu nên hôm đi đẻ còn có tiền mà xoay sở chứ chờ chồng đến mua quýt. Ở cữ mẹ chồng chăm cho nửa tháng, mẹ đẻ ở nửa tháng. Bà nội có tiền con trai gửi đều đều đấy nhưng cấm có thò ra đồng nào. Tiền ăn uống em phải lo hết, thậm chí phải bán cả dây chuyền vàng hồi cưới để mua bỉm sữa cho con.
Giờ cháu được gần 3 tháng nên em chưa đi làm được, chồng thì đưa tiền nhỏ giọt 100, 200 chẳng bõ vào đâu cả. Hôm em bảo:
“Em hết sạch tiền rồi, con cũng hết sữa bột anh đừng gửi về cho bà nữa để đấy mà nuôi con”.
Vậy mà chồng trợn mắt lên:
“Tiền của tôi, cho ai là việc tôi”.
Có lương anh vẫn chuyển khoản về cho mẹ ở quê không thiếu một xu trong khi đó con thì hết sữa, tủ lạnh hết nhẵn thức ăn, em thiếu chất nên sữa không về, con đói khóc ngằn ngặt, đêm không ngủ còn bị chồng quát:
“Không biết dỗ à”.
Nghĩ mà thương con đứt ruột may là bà ngoại vừa lên cho mấy triệu tiêu tạm chứ không mẹ con em chết đói. Mới cưới hơn 2 năm, có 1 đứa con mà vỡ mộng thế này, nếu biết trước em thèm vào lấy chồng, giờ vừa khổ mình vừa khổ con.
Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1