Tính đến thời điểm này đã 5 năm kể từ khi tôi bị nhà chồng vu vạ đuổi khỏi nhà. Thế mà hôm qua, mẹ chồng mất, chồng cũ của tôi tỉ năm mới chủ động liên lạc cho vợ. Đã vậy vừa nhấc điện thoại lên anh còn cao giọng:

“Bà nội mất rồi, cô đưa con về thắp hương cho bà ngay”

Nghe cái giọng ra lệnh năm nào phát ghét, tôi nhận ra liền là chồng cũ nên càng cú:

“Mẹ anh mất thì có liên quan gì đến 2 mẹ con tôi. Giờ tôi với anh có tình nghĩa gì mà tôi phải làm thế”.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Chắc nghe tôi nói khó nghe, khước từ đưa con về nhà chịu tang bà nội, chồng cũ quát:

“Giờ cô giỏi nhỉ? Tôi nói cho cô biết, dù không còn liên quan đến nhau 5 năm rồi nhưng con người sống phải có cái tình, nghĩa tử là nghĩa tận phải đưa con về mà chịu tang mẹ tao”.

“Mẹ con tôi không về, tôi còn phải đi làm, không có thời gian đi thăm viếng người dưng”.

Tôi nói xong liền tắt máy, mặc anh ta còn léo nhéo và cố gọi lại hàng chục lần nữa nhưng tôi quyết không thèm nghe. Thật sự nếu năm xưa họ đối xử với mẹ con tôi tử tế thì khi bà mất, tôi phải cho con về nhìn mặt lần cuối rồi. Nhưng đằng này, trước họ coi tôi như cái gai trong mắt, đuổi bằng được mẹ con tôi khỏi nhà.

Trước đây, mẹ chồng tôi nổi tiếng ghê gớm và đáo để nhất vùng. Thế mà chả hiểu sao ngày đó, vì yêu mà tôi cứ dại dột bước vào làm dâu nhà anh. Đặc biệt, ngày cưới tôi đã mang bầu hơn 3 tháng nên càng bị bà khinh rẻ. Thấy chồng chăm tôi lúc mang bầu, bà bĩu dài môi:

“Có khi lại nuôi con tu hú, chửa trước như thế chắc gì là con mình. Sợ nhất có ngày ngã ngửa ra là con thằng khác cũng nên”.

Đi làm về, tôi làm đủ thứ việc nhà, chăm con nhỏ mà bà vẫn không hài lòng. Lúc nào bà cũng nói tôi lười biếng, láo toét dù chẳng bao giờ dám cãi nửa lời. Lâu dần, chồng tôi cũng có ác cảm với vợ, bênh mẹ chằm chặp.

Có lần chẳng biết để 2 chỉ vàng ở đâu, hôm đi ăn cưới đứa cháu họ bà tìm không thấy để diện cùng áo dài nên đổ diệt cho con dâu lấy:

“Chị có lấy cái dây chuyền 2 chỉ vàng của tôi không? Tôi tìm từ sáng đến giờ không thấy. Nhà này trước nay chẳng bao giờ mất cắp thế này cả”.

Bị hỏi bất ngờ, tôi ớ người:

“Con không thấy ở đâu ạ, toàn mẹ dùng xong tự cất đi, làm sao con biết bà để đâu chứ?”.

Mẹ chồng gầm gào lên:

“Nhà này chỉ mỗi cô là người ngoài thôi. Toàn người 1 nhà làm sao có ai bày trò ăn cắp vặt làm gì? Nếu lấy thật thì mang trả lại tôi đây”.

Tôi chao đảo khi mẹ chồng nói vậy:

“Con đã bảo không nhìn thấy và không lấy của ai hết. Sao mẹ lại có thể vu vạ cho con lấy dây chuyền của bà trắng trợn như thế chứ”.

Thấy tôi gào lên, mẹ chồng điên quá lao đến tát con dâu:

“Loại dâu hỗn láo dám gào vào mặt mẹ chồng và ăn nói với mẹ chồng như thế à. Cút đi, 2 mẹ con cô cút khỏi nhà này ngay. Nhà này không chứa loại dâu ăn cắp”.

Bao uất nghẹn khiến tôi không thể chịu được thêm nữa khi chồng thấy vậy còn bắt:

“Cô xin lỗi mẹ tôi ngay, nên nhớ ở cái nhà này mẹ tôi nói gì cũng đúng”

Lau nước mắt, tôi chạy vào phòng vơ vội vài bộ quần áo. Sau đó dắt con gái bước ra đi ngay trước mắt mọi người. Tiếng mẹ anh vẫn còn léo xéo:

“Cút khỏi nhà này và đừng bao giờ quay lại đây. Tôi không muốn thấy loại con dâu mất dạy như cô nữa”.

Rời khỏi nhà chồng, mẹ con tôi chẳng biết đi đâu nên đành mang con về nhà bố mẹ đẻ. Nhà mẹ đẻ tuy chật chội và đông người nhưng ông bà ngoại vẫn dang rộng vòng tay đón con gái và cháu ngoại về.

5 năm ở nhà ngoại, nhà chồng không 1 câu thăm hỏi. Thế mà giờ đây, chồng cũ lại bắt tôi đưa con về chịu tang, thử hỏi có vô lý không mọi người ơi?

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.