Chồng tôi là con trai một trong gia đình gốc Hà Nội. Tôi là cô gái đến từ tỉnh lẻ, gia cảnh cũng hết sức cơ bản khi bố mẹ quanh năm ruộng vườn.

Chính vì xuất phát điểm của tôi thấp kém nên mẹ chồng cũng chẳng mặn mà lắm. Thậm chí khi tôi vừa bước về làm dâu, bà đã dặn khéo:

“Về nhà này là con phải biết phục tùng chồng, phục tùng nhà chồng. Làm cái gì cũng phải đặt chồng lên trước tiên, con nhớ chưa?”.

Dần dần tôi cũng hiểu phục tùng chồng là như thế nào. Bình thường khi ở nhà, tôi và em gái luôn được nhường ăn đùi gà. Bố tôi bảo ưu tiên phụ nữ, còn đàn ông thì ăn phần cổ cánh chân là được.

hình ảnh

Ảnh minh họa: CH7.com

Sang đến nhà chồng, tôi nghĩ mình là con dâu duy nhất thì ăn đùi gà cũng chẳng sao. Vậy mà tôi vừa bỏ vào bát, mẹ chồng đã nguýt dài:

“Đàn bà ăn uống phải từ tốn. Cả con gà có cái đùi ngon nhất thì chị bỏ vào bát mình. Thế chồng chị nhịn à?”.

Vậy là mẹ lấy luôn chiếc đùi gà từ bát tôi đặt sang bát con trai. Lúc này tôi có liếc nhìn chồng để xem phản ứng của anh thế nào. Đáng tiếc là tôi đã phải thất vọng. Chồng tôi cầm cái đùi gà lên gặm một cách ngon lành.

Kể từ đó tôi ngầm hiểu một điều là đồ ăn ngon đến mấy thì chồng cũng là người thưởng thức trước. Còn chồng tôi, anh chẳng bao giờ gắp cho vợ dù chỉ một miếng nhỏ. Có lẽ anh đã quá quen với việc được người khác ưu tiên, còn tôi thì cũng quen chịu đựng rồi. Mỗi lần ăn thịt gà thì chồng tôi luôn bóc da vứt đi. Vì tiếc và bản thân cũng chẳng được ăn miếng ngon bao giờ nên tôi nhặt lại ăn cho đỡ phí.

Đợt trước tôi thấy không khỏe nên đến bệnh viện khám bệnh. Không ngờ các chỉ số của tôi đều có vấn đề. Đặc biệt là kết quả tôi bị gan nhiễm mỡ độ nặng. Trước khi tôi ra về, bác sĩ còn dặn:

“Ở tuổi này mà gan cháu đã nhiễm mỡ S3 là nguy đấy nhé. Bây giờ về hạn chế ăn da động vật, uống thuốc như bác dặn rồi tái khám lại. Lúc đó bác sẽ điều chỉnh thuốc”.

Đi đường, tôi còn tự trách mình tại sao không biết chăm sóc cho bản thân. Vậy mà khi biết tôi đi khám bệnh, mẹ chồng chẳng hỏi câu nào còn lẩm bẩm:

“Thiếu gì ngày khám, sao cứ phải khám hôm nay? Chị định vứt hết việc nhà cho ai? Đồ ăn ở trong bếp đấy, hâm nóng cơm lại mà ăn”.

Tôi mở lồng bàn mà chết điếng mọi người ạ. Cả mâm cơm chỉ còn mỗi bát canh rau ngót, bên cạnh là đống da gà chồng tôi đã vun lại sẵn cho vợ. Thấy tôi sững người nhìn mâm cơm, anh còn bông đùa:

“Đấy, gom hết vào vợ ăn cho sướng miệng”.

Tôi nào có thích ăn da gà chứ? Chẳng qua vì chồng, vì hoàn cảnh mà bấy lâu nay mới phải ăn lại của anh. Tôi hét lên:

“Em bị gan nhiễm mỡ. Anh biết tại sao không? Tại vì cái đống này của anh đấy, anh vừa lòng chưa?”.

Nói rồi, tôi bỏ lên phòng. Cả đêm nằm nghĩ, tôi thấy đời mình từ khi lấy chồng chưa bao giờ có một ngày hạnh phúc. Chồng người ta thương vợ bao nhiêu thì chồng tôi vô tâm bấy nhiêu. Cuối cùng, tôi quyết định ly hôn mọi người ạ. Dù chồng tôi vẫn muốn hàn gắn nhưng với tôi, mọi chuyện đã quá giới hạn của nó. Thời gian này, tôi đang chờ tòa gọi nữa là xong.

Nhiều người sẽ bảo sao vì miếng da gà mà cũng bỏ chồng. Còn tôi thì thấy đó là việc làm đúng đắn nhất trong 2 năm nay. May là lấy chồng 2 năm nhưng chúng tôi kế hoạch nên chưa có con. Chuyện ly hôn cũng sẽ dễ dàng hơn. Nếu cố sống trong cuộc hôn nhân này, cuộc đời tôi rồi cũng tan nát như những mảnh da gà còn sót lại trong mâm cơm hôm ấy.

hình ảnh

Ảnh minh họa: CH3Plus.com