Nghĩ lại mà tôi thấy mình dại dột quá mọi người ạ! Lúc đó đầu óc u mê lú lẫn kèm chút sĩ diện nên tôi đã có quyết định quá sai lầm. Cứ nghĩ không cần chồng, không cần tài sản của anh ta mình vẫn có thể nuôi được các con, sống tốt hơn nhưng giờ mọi thứ không được như mong đợi.

Tôi với chồng kết hôn khá sớm khi hai đứa mới 22. Nhà chồng có điều kiện nên tôi cứ nghĩ về làm dâu sẽ không vất vả. Vậy nhưng tôi nhầm to. Bố mẹ chồng quá keo kiệt, có tiền nhưng ông bà ăn uống rất tằn tiện, chi li từng tí một.

Lúc tôi sinh bé đầu tiên ở cữ khổ vô cùng. Chăm dâu đẻ nhưng mẹ chồng qua loa lắm, bữa nào cũng canh rau ngót nấu nhạt toẹt, kèm một món mặn như vài ba miếng thịt nạc rang hoặc quả trứng luộc, có hôm độc miếng đậu trắng bưng lên. Bà bảo:

“Ăn vậy cho dễ tiêu chứ bà đẻ nằm cả ngày có vận động gì đâu”.

Mẹ chồng bán cây cảnh và đồ gốm kiếm cũng khá tiền. Khi cháu nội được hơn tháng đúng vào gần Tết nên bà bắt con dâu ra bán hàng. Tôi toàn phải bưng bê nặng nên bị sa dạ con, khổ ơi là khổ.

Chồng tôi theo bố buôn bán đất nhưng ham chơi lười làm lại còn có bồ ở bên ngoài. Lúc đó tôi chán lắm, định ly hôn nhưng tréo ngoe là nhỡ nhàng có bầu bé thứ 2 đành phải cắn răng chịu đựng tiếp tục ở lại nhà chồng để sinh con.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com

Bé thứ 2 là con trai, nhà chồng vui mừng nhưng họ chỉ yêu cháu thôi còn không coi con dâu ra gì. Chồng tôi cậy đi làm với bố có tiền nên vẫn ăn chơi, cặp kè như thường. Tôi vừa phải bán hàng cho mẹ chồng vừa chăm hai đứa con. Thỉnh thoảng bà không để ý tôi biển thủ ít tiền bán hàng thì mới có chút bỉm sữa cho con chứ mẹ chồng thu hết.

Hai vợ chồng tôi cãi nhau liên tục cũng chỉ vì cái tính trăng hoa. Nnhiều lúc chồng tôi ngủ luôn ở chỗ bồ 2, 3 ngày mới về. Chán cảnh có chồng cũng như không tôi quyết định ra toà. Lúc trước hắn cứ tưởng tôi không dám ly hôn nhưng khi thấy tôi chủ động đưa đơn bắt kí thì quay ra bảo:

“Rời khỏi nhà tôi đố cô sống được”.

Bố mẹ chồng xúm vào mắng tôi dở chứng:

“Chị đi đường chị nhưng để cháu trai tôi lại”.

Ông bà chỉ giữ đúng cháu trai, còn đứa gái không đả động đến. Quá uất ức nên tôi quyết định nuôi cả hai con mà không cần tài sản gì hết. 

Ly hôn xong tôi đưa con ra ngoài thuê trọ. Cứ nghĩ cố gắng rồi mọi chuyện sẽ ổn, vậy nhưng cuộc sống chật vật lắm mọi người ạ. Tôi nhập hàng nhì nhằng về bán nhưng đúng kiểu giật gấu vá vai. Nhà chồng lúc đầu còn chu cấp cho tụi nó nhưng giờ anh ta cưới vợ mới rồi nên tháng có, tháng không.

Cuộc sống của mẹ đơn thân không hề dễ dàng. Nhiều lúc ôm hai con nằm trong căn nhà trọ bé xíu giột nát mà tôi thương tụi nhỏ thắt lòng. Giờ nghĩ lại tôi thấy mình dại quá khi không đòi chia tài sản với chồng, chấp nhận ra đi tay trắng.

Gia đình tan vỡ là một nhẽ, giờ các con cũng khổ theo mình. Biết khi nào tôi mới bù đắp lại được cho chúng hay phải sống cảnh nheo nhóc, khổ sở này mãi đây?

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com