Vợ chồng tôi đều gần 60 cả rồi. Cày cuốc kiếm tiền vất vả cả đời cũng mua được 1 thổ đất để dành đấy. Mấy năm trước vợ chồng tôi cho xây lên làm dãy nhà trọ để sinh viên với người lao động thuê. Tháng cũng có một khoản hơn 20 triệu để hai ông bà già chi tiêu.
Nhà tôi có hai thằng con trai, thằng lớn lấy vợ rồi, chúng nó cũng ra ở riêng chứ không sống với bố mẹ. Lúc nó ra ở riêng vợ chồng tôi chỉ đưa 100 triệu làm vốn chứ không cho đất cát, nhà cửa gì hết. Nhà tôi đang cho thuê kiếm được tiền vậy mà cắt phéng cho con trai thì hai ông bà già lấy gì ăn.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Ai cũng bảo vợ chồng chúng tôi có nhà cao cửa rộng thì cho bớt con trai miếng đất làm nhà nhưng quan điểm của tôi là không cho đứa nào hết. Làm cả đời vất vả rồi giờ già cũng phải có ít của để phòng thân chứ. Bọn tôi cũng có sống chung với con cái đâu mà khiến chúng nó phải lo cho mình.
Cứ nhìn sang nhà hàng xóm ấy mà làm gương. Trước ông bên đó cũng làm giám đốc công ty gì đấy, nhà cao cửa rộng, xe ô tô mấy cái liền, tiền thì chẳng thiếu. Thế rồi hai đứa con phá hết, sau đứa đi tù, đứa thì nghiện cai mấy lần về lại tái nghiện. Bố mẹ sang tên nhà đất cho chúng cũng mang bán hết tiêu sạch.
Vạc của bố mẹ đến tận xương tủy rồi giờ về nhà còn đúng cái xe máy đời cũ nó cũng dắt đi bán nốt lấy tiền hút chích. Giờ hai ông bà già chỉ còn nắm xương tàn nó cũng đe đánh, đe chém suốt. Nghĩ thấy cám cảnh, mà rơi vào nhà mình thì đúng là chỉ còn nước cắn lưỡi.
Nhà tôi cũng đẻ con trai, hai đứa con tôi chưa đến mức moi tiền của bố mẹ mang đi ăn tiêu nhưng cũng hỗn lắm. Cứ tỉnh thoảng lại thấy vay nợ chỗ này chỗ kia tiêu toàn vào khoản không đâu. Hồi mới lấy vợ chẳng biết vợ xui thế nào con tôi về nhà bảo:
“Bố mẹ giữ đất đấy làm gì, bán đi cho bọn con ít tiền làm ăn”.
Ông nhà tôi bảo luôn:
“Chúng mày què cụt gì à mà không tự kiếm được suốt ngày về xin xỏ bố mẹ thế”.
Nhiều lúc tôi cũng dao động cũng muốn chia cho con cái một ít. Nhưng nghĩ mình làm lụng cả đời, bỏ bao nhiêu mồ hôi nước mắt ra chắt chiu từng đồng một mới có được ít của để dành, thế mà lại chia hết thì chúng tôi tay trắng à. Già cả rồi còn sức đâu mà kiếm tiền như hồi còn trẻ nữa. Rồi lúc ốm đau bệnh tật con cái nó có lo cho mình được không? Tốt nhất là cứ để dành đấy khi cần đến còn có cái trông vào.
Mình đẻ con ra nhưng cũng chẳng hiểu hết được tính nết chúng nó. Tiền mồ hôi nước mắt mình làm cả đời, chúng nó chỉ việc hưởng thì chẳng biết quý trọng đâu. Gặp đứa ngoan thì còn được nhờ nhưng phải đứa hư nó coi mình chẳng ra gì. Giờ bố mẹ còn khỏe chúng còn về xin xỏ, không cho thì mặt nặng mày nhẹ, nhỡ có bao nhiêu đưa hết đến khi mình nằm đấy chúng nó coi như hai kẻ ăn bám thế có tội không?
Bố mẹ đã nuôi nấng, bao bọc chúng suốt bao nhiêu năm, giờ lớn hết rồi sức dài vai rộng cũng phải tự biết cày cuốc mà nuôi sống bản thân chứ. Nếu lúc nào bố mẹ cũng nuông chiều, có cái gì là đưa hết cho con chúng lại ỉ vào mình biết khi nào mới tự lập được.
Vậy nên quan điểm của chúng tôi là không cho đất cát, nhà cửa gì hết, đời của ai người ấy lo.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1