Đến cái tuổi sắp gần đất xa trời rồi vợ chồng tôi cũng tích lũy được cho mình khoảng hơn chục tỷ phòng thân. Số tiền đó không hề nhỏ, nhưng chúng tôi cùng thống nhất là giờ không cho con cái nữa chỉ treo lơ lửng đấy thôi chứ không chia cho đứa nào cả.

Vợ chồng tôi đều nghỉ hưu, trước đây ông nhà cũng làm giám đốc một công ty về xi măng. Cày cuốc nhiều nhưng con phá cũng nhiều, đến giờ vợ chồng tôi còn giữ được như vậy là quá may mắn rồi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Tính ra 3 đứa con được mỗi đứa út còn học hành tử tế. Giờ nó lấy chồng dù không khá giả nhưng được 2 vợ chồng tu chí làm ăn, không dính vào tệ nạn nên cuộc sống tạm ổn. Thỉnh thoảng nó có cái gì ngon nó còn mang sang biếu bố mẹ chứ chưa bao giờ xin xỏ cái gì.

Buồn là hai thằng con trai vợ chồng tôi kỳ vọng nhiều nhất thì lại chẳng đứa nào được như mong đợi. Hai thằng đều phá gia chi tử, ăn chơi rách giời cái gì cũng biết nhưng sự nghiệp thì lẹt đẹt chẳng nên hồn. Cũng tại hồi trước vợ chồng tôi nuông chiều con quá mức, đến lúc chúng ôm đống nợ về bắt bố mẹ giải quyết mới sáng mắt ra. Mà lúc vung tiền ăn chơi chúng nó cũng có biết ơn bố mẹ đâu, mặc định là nhà có tiền nên cứ thế phá thôi chẳng biết xót  của.

Như thằng lớn hồi nó chơi bời cá độ với bạn bè thế nào bán cả cái xe bố mua cho. Đến lúc mất hết, lại về xin xỏ. Ông nhà tôi tức quá không đưa thì nó chửi luôn vào mặt:

“Ông bà giữ tiền đấy chết có mang theo được không?”.

Đúng là vừa mất tiền vừa hỏng cả con, lúc rút ra được kinh nghiệm xương máu thì cũng già rồi. Về sau vợ chồng tôi thống nhất không cho tiền đứa nào nữa. Còn 2 miếng đất cố giữ lại trước cũng định chia cho hai thằng con trai đấy rồi ở chung với đứa nào thì ở. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vợ chồng tôi bán hết được chục tỷ gửi ngân hàng rút lãi tiêu hằng tháng.

Hai ông con trai biết chúng tôi có tiền tiết kiệm cứ thỉnh thoảng lại về hóng xem bố mẹ có chia cho không. Tôi dứt khoát bảo:

“Chúng mày phá của bố mẹ cả đời rồi, giờ định về vét nốt à. Sức dài vai rộng tự đi mà kiếm ăn”.

Thấy bố mẹ có tiền mà không chia nên chúng cũng hậm hực lắm quay ra trách mình không thương con. Nhưng con tôi đẻ ra tôi hiểu chúng nó như lòng bàn tay. Trước đây cũng tại vợ chồng tôi nuông chiều, bao bọc chúng quá nên mới thành ra thế này.

Giờ còn một ít của để dành chúng tôi chẳng dại gì mà chia hết cho con. Lúc mình còn trẻ làm ra tiền chúng nó vung như phá mả cũng có biết thương bố mẹ đâu. Giờ mà đưa tất tay cho con thì vợ chồng già chúng tôi biết trông cậy vào đâu.

Nhiều người nói tiền không quan trọng bằng tình thân nhưng cứ như nhà tôi thì sai bét. Tiền mới là quyền lực của tuổi già, tuy không làm ra nữa nhưng vẫn có tiền, có tài sản trong tay các con vẫn còn biết sợ. Chứ đưa hết cho chúng ăn tiêu chỉ còn thân già héo với hai bàn tay trắng có khi con khiêng ra đường bỏ lúc nào không biết.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet