Trước đây tôi đã từng nghĩ chắc cả đời mình sẽ phải sống phụ thuộc vào chồng, không bao giờ thoát khỏi kiếp ăn bám. Vậy nhưng giờ khác rồi, chính tôi cũng phải thay đổi bản thân, để cho mình có cuộc sống tốt hơn, chồng cũng nghĩ khác về vợ.
Trước đây tôi học cao đẳng ra nhưng không xin được việc làm ưng ý. Chồng tôi thì là công chức nhà nước, lương tuy thấp nhưng ổn định. Cũng chính vì điều đó mà cả nhà anh khinh tôi ra mặt. Chính chồng đã nói thẳng:
“Cô ăn bám thì không có quyền lên tiếng ở cái nhà này”.
Sau khi nghỉ để sinh đứa đầu, tôi chỉ ở nhà chăm con, sống phụ thuộc hoàn toàn vào đồng lương ít ỏi của chồng. Mỗi tháng anh đưa cho tôi được 3 triệu còn cằn nhà cằn nhằn. Tôi nghe đến phát ớn cái câu “ăn bám rồi đừng có đòi hỏi”.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Thời gian đó tôi stress, trầm cảm nặng, thậm chí còn nghĩ đến việc quên sinh vì cảm thấy mình vô dụng, sống cũng không có ý nghĩa gì trên cuộc đời này. Thế nhưng cũng chính lúc đó tôi vực dậy lại tinh thần, gửi con đi nhà trẻ rồi mày mò kiếm tiền.
Tôi giấu chồng vay của bạn bè, bố mẹ ít tiền làm vốn lấy hàng về bán. Cứ chỗ nọ đập chỗ kia, lắm lúc cũng bị lỗ vốn nhưng thua lần này tôi lại làm lại. Dần dần giờ tôi có 3 cửa hàng thời trang, thuê đến chục nhân viên làm còn mình quản lý.
Giờ tôi lo tiền chi tiêu trong nhà, đóng học cho các con, mua sắm cái gì mình thích. Mỗi tháng tôi còn biếu mẹ đẻ 5 triệu để bà tiêu vặt, việc mà trước kia tôi chưa từng làm bao giờ. Chồng tôi biết, lúc đầu anh còn ý kiến:
“Cái gì cũng tuồn về nhà ngoại”.
Tôi bảo luôn:
“Tiền tôi kiếm ra muốn cho ai thì cho, chưa đến lượt anh lên tiếng”.
Chồng khó chịu lắm nhưng chẳng làm gì được, bởi vì tôi có lấy của anh đồng nào đâu. Từ đó chồng biết tôi gửi tiền đều đều cho bà ngoại nhưng cấm dám ho he gì nữa. Tôi cũng không tỏ vẻ vênh váo với chồng, nhưng tôi cho anh biết trước đây đã đối xử với tôi như thế nào thì giờ đáp lại như vậy.
Còn đối với bố mẹ chồng, hồi nọ họ khinh tôi lắm vì không có công việc ổn định, làm công chức này kia. Trong mắt họ tôi chỉ là một người ăn bám vào chồng, thế nhưng giờ mọi người lại thay đổi thái độ hẳn. Bởi vì giờ nhà chồng thiếu gì chẳng sang mượn tôi. Đôi lúc thấy ông bà hay anh em bên nội khó khăn, tôi cũng sẵn sàng giúp đỡ trong khả năng của mình, giờ lại chẳng thấy bị ai coi thường như trước nữa.
Tuy giờ tôi cũng chẳng phải đại gia gì, nhưng cũng kiếm được tiền đủ để mình chi tiêu và lo cho người thân, đặc biệt là bố mẹ. Chứ cứ nghĩ đến quãng thời gian trước kia, lúc nào cũng trong tình trạng không xu dính túi, tinh thần giảm sút. Khi đó bố mẹ ốm đau có muốn về thăm lại phải phụ thuộc vào chồng, xin tiền mua cân hoa quả biếu đã khó rồi nói gì đến chuyện biếu vài trăm cho ông bà.
Giờ ít nhiều tôi cũng làm chủ được kinh tế, nên mình có tiếng nói trong gia đình, chồng cũng thay đổi cách nghĩ đối với vợ và tôn trọng hơn. Điều quan trọng nữa là có tiền rồi, tôi muốn làm gì, giúp đỡ ai quyền của mình, như vậy là sung sướng rồi.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet

