Khi tôi mới 7 tuổi thì bố qua đời vì bị ung thư tuyến tụy. Từ đó nhà chỉ có mình mẹ nuôi 2 anh em khôn lớn. Dù cả năm bà chỉ ở nhà làm nông nghiệp, vất vả lắm song vẫn luôn cố chạy vạy vay mượn khắp nơi nuôi con ăn học.
Thương mẹ, anh trai tôi toàn đòi nghỉ học nhưng bà toàn quát:
“Nhà càng nghèo thì càng phải đi học để mai này có công ăn việc làm thoát nghèo. Đời mẹ đã thất học rồi thì không đứa nào được nghỉ học cả, vất thế nào mẹ cũng chịu được”.
Sợ mẹ buồn, anh em tôi lại chẳng dám có ý định nghỉ học nữa mà càng phải nỗ lực hơn cho bà vui lòng. Rồi chúng tôi cũng học xong đại học ra trường tìm được công việc ổn định.
Năm 26 tuổi, anh trai tôi yêu và cưới một chị ở làng bên. Chị ấy làm thợ may thôi nhưng chịu thương chịu khó lắm. Anh cũng về quê làm trưởng phòng một công ty da giày. Sau cưới anh chị ở chung với mẹ còn tôi vẫn lên thành phố làm việc.
Có thêm con dâu, mẹ tôi rất vui. Bà thương quý chị dâu ra mặt, lúc nào cũng khen:
“Cái Hà vừa đẹp người lại đẹp nết, thằng Tiến nhà mình nhìn hiền lành vậy mà có con mắt chọn vợ, chọn dâu cho mẹ tinh tường ghê”.
Mỗi lần về nhà thấy mẹ vui vầy, quây quần đầm ấm với anh chị mà tôi cũng vui lây. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang khi chị dâu bầu 3 tháng thì anh tôi bị tai nạn giao thông mất đột ngột. Từ đó căn nhà này chỉ có 2 người đàn bà đơn côi lắm.
Từ ngày anh trai mất, mẹ vì thương nhớ con mà đổ bệnh. Biết gia đình mất đi 1 nguồn thu nhập chính, mẹ lại hay ốm đau nên mỗi tháng tôi gửi về 1,2 -1,5 triệu phụ chị dâu thuốc thang cho bà. Hàng ngày dù bầu bí nặng nề chị dâu vẫn cố đi làm để lo kinh tế. Mỗi tháng lương của chị cũng được 7 triệu đồng. Cộng với thêm 1,2 tôi gửi về là sinh hoạt tạm đủ.
Ở quê thì mọi người biết, đồ ăn thức uống có đắt đỏ gì đâu, chị dâu còn nuôi được gà vịt thêm nữa vậy mà nhìn mẹ tôi dạo này gầy sọp, yếu đi trông thấy. Mấy ngày về thăm mẹ, bữa nào tôi cũng thấy chị cho mẹ ăn chỉ tí thịt gà rang mặn với thịt nạc nấu rau ngót. Lúc lại đậu phụ nhồi thịt với canh hến nấu chua… Thấy mẹ ăn uống đạm bạc quá, tôi xót lòng bảo:
“Em vẫn gửi tiền mà chị ở nhà cho bà ăn thế này làm sao đủ chất. Thảo nào bà cứ nay ốm mai đau thuốc thang mãi chẳng khỏi”.
Chị dâu bầu nặng nhọc nói:
“Biết bà ốm, chị dù sắp đẻ nhưng cũng cố gắng đổi món liên tục nhưng tiền chi tiêu có hạn nên chị cũng chỉ cố được trong khả năng của mình thôi cô ạ. Cô muốn bà ăn ngon hơn nữa thì về mà tự chăm chứ chị thì chịu rồi".
Nghe chị dâu nói mà ngứa cả tai, chồng vừa mất được có vài tháng đã dám thái độ như vậy. Tôi có thời gian chăm sóc ở bên mẹ thì còn nói làm gì, bà sao phải ăn uống đạm bạc như thế chứ. Đúng là mẹ chồng nàng dâu khác máu tanh lòng. Giờ anh tôi mất rồi chị chăm bà cho lấy lệ chứ chẳng mặn mà gì đâu. Tôi phải làm gì bây giờ đây?
Ảnh minh họa: Nguồn sanook


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1