Đúng là con người ta lúc biết mình không còn sống được bao lâu nữa mới thấy những người xung quanh quan trọng. Chồng tôi cũng vậy, cứ thỉnh thoảng lại tra tấn tinh thần vợ con làm mình cũng thấy oải.
Trước đây chồng tôi ham chơi mải vui lắm. Lấy nhau 10 năm thì đúng 10 năm tôi khốn khổ vì anh quá vô tâm. Hồi vừa mới cưới xong được đúng tháng đầu tiên chồng tôi thể hiện là một người đàn ông yêu thương, chiều chuộng vợ. Sau đó anh không lồng đi đàn đúm với bạn bè là không chịu được vậy. Anh bỏ mặc tôi một mình với cái bụng bầu, ốm nghén ở nhà. Có hôm tôi gọi anh đang ngồi quán nhậu, hôm hát karaoke đến tận nửa đêm mới về. Vợ cằn nhằn thì anh bảo:
“Đàn ông phải ra ngoài giao lưu, ru rú ở nhà chán chết”.
Một tuần có 7 ngày phải tới 5, 6 hôm chồng tôi đi tụ tập với bạn. Lúc con sinh ra cũng chỉ bà nội, bà ngoại xúm vào chăm cùng còn bố nó giống như không liên quan vậy.
Chồng tôi cũng kiếm được ra tiền đấy nhưng tiêu như nước, lương và làm thêm ngoài phải hơn 40 triệu một tháng nhưng đưa vợ có vài triệu bạc.
Ảnh minh họa: Pantip.com
Anh coi trọng bạn bè hơn là vợ con. Có lần con ốm đang truyền nước ở viện, bạn gọi là anh liền bỏ 2 mẹ con đấy đi luôn. Tôi điên quá gọi anh bạn kia mắng một trận là từ nay đừng có rủ rê chồng người ta đi như vậy. Hôm đó chẳng biết bị bạn khích thế nào về chồng về tát tôi một cái đau điếng.
“Từ giờ tôi cấm cô liên hệ với bạn tôi để nói vớ vẩn nhé”.
Từ đó tôi mặc kệ, chồng muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm. Tôi chỉ chú tâm vào chăm sóc con, kiếm tiền, mua sắm và làm đẹp thôi.
Thế nhưng đời không ai nói trước được điều gì. Sức khoẻ chồng tôi bắt đầu có vấn đề, cứ tưởng bệnh thường thường, thế mà sau khi được chỉ định làm các xét nghiệm, sinh thiết thì chồng tôi nhận kết quả ung thư gan. Anh ấy suy sụp hẳn, ăn uống kém đi, mất ngủ triền miên vì lo nghĩ rồi sụt 10 kí trong 2 tháng.
Lúc còn khoẻ mạnh chồng tôi giỏi kết giao lắm, anh em bạn bè là trên hết, vậy nhưng khi nằm đó thì chẳng thấy ai đến thăm nom. Mình là vợ nên đương nhiên phải chăm sóc chồng rồi. Tôi đành động viên:
“Thôi đừng lo nghĩ gì nhiều anh ạ, cứ vào viện chữa theo phác đồ của bác sỹ sẽ ổn thôi”.
Chồng tôi chữa trị, cầm cự được gần 2 năm rồi. Thế nhưng từ lúc bệnh tật, con người anh yếu đuối cả về thể chất lẫn tinh thần, rất bi quan. Cứ thỉnh thoảng anh lại nói những câu tiêu cực rồi hỏi tôi:
“Chắc anh đi trước em thôi! Nếu có kiếp sau em vẫn lấy anh chứ?”
“Đừng có nói gở, chịu khó ăn uống, thuốc thang vào”.
Dạo này chồng yếu đi nhiều, anh hay nắm tay tôi hỏi đi hỏi lại câu đó, chỉ sợ mình mất trước rồi vợ sẽ lấy người khác. Tôi chẳng biết trả lời thế nào. Nói thật lòng thì sợ anh buồn, còn nói đại kiếp sau vẫn muốn gặp nhau mà gặp đúng con người này thì tôi cũng hãi lắm!
Ảnh minh họa: Pantip.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1