Sắp cưới mà bố em với con rể tương lai lại xích mích với nhau chỉ vì mảnh đất mọi người ạ. Em đứng giữa mà chán chẳng buồn nói, chồng thì dọa hủy hôn, bố cũng mặc kệ. Trong khi đó em đang mang bầu được 4 tháng rồi, không cưới thì chắc nuôi con một mình cho bố mẹ vừa lòng.
Em với anh quen và yêu được 3 năm, hai đứa cũng về nhà nhau chơi rồi. Bên nhà anh không ai phản đối gì, nhưng bố em không hợp tính anh, chưa chính thức thành con rể nhưng anh đã gây ấn tượng không tốt với bố rồi.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Lúc bọn em xin cưới ông phản đối gay gắt lắm, nói thẳng với em:
“Lấy ai không lấy chọn ngay cái thằng lấc ca lấc cấc, lông ba lông bông vậy sau này chỉ có khổ con ạ”.
Em cũng đã bảo lấy anh về sau này sướng khổ tự mình chịu. Giờ em lỡ có bầu nếu không cưới sau này ông bà có nuôi được cháu ngoại không.
Bố mẹ em cũng buồn lắm nhưng vẫn đón tiếp nhà trai xuống nói chuyện người lớn. Mẹ anh đi xem được ngày làm đám hỏi và tổ chức hôn lễ luôn rồi. Bố em trước giờ kinh doanh đất cát, ông có mấy miếng để dành, nhà lại có mỗi hai đứa con, cơ ngơi sau này sẽ giao cho con trai út hết. Vậy nên em đi lấy chồng bố mẹ cho một suất đất để làm của hồi môn, nhưng trước hôm cưới bố gọi hai đứa về nhà ăn cơm rồi bảo:
“Bố cho hai đứa miếng đất, sau này làm nhà mà ở. Nhưng trước mắt bố vẫn đứng tên, chỉ cho cái Hiền thừa kế thôi. Sau này xem xét anh chị ăn ở với nhau thế nào rồi tính tiếp”.
Chồng em nghe bố nói thế phản ứng ra mặt luôn:
“Vậy nghĩa là con không có tên trong sổ đỏ hay quyền lợi gì hết à?”
Bố em bảo:
“Đúng rồi, tôi cho con gái tôi chứ có cho anh đâu. Sau này làm nhà anh chỉ đến ở ké thôi. Nhỡ lấy nó được ba bảy hai mốt ngày anh đòi ly hôn thì nó lại phải chia không cho anh à”.
Mỗi câu nói của bố em cũng cảm nhận được ông rất khinh thường con rể, nên anh ấy bức xúc nói thẳng toẹt:
“Bố cho vậy lại chẳng coi con ra gì rồi. Dù gì cưới xong con cũng là chồng của Hiền, tài sản hai đứa phải đứng tên chung thì con mới cưới, không thì thôi”.
Bố em đập tay xuống bàn cái rầm rồi quát:
“Không cưới thì thôi. Anh còn ra điều kiện với tôi à, khôn như anh quê tôi đầy”.
Chồng em cũng ngang không kém cạnh gì, anh đứng dậy tuyên bố:
“Vậy thì hủy hết, không có cưới xin gì nữa. Ông cứ giữ đất lại mà nuôi con gái với cháu ngoại nhé, thằng này không thiết”.
Anh ấy nói xong xầm xầm bỏ đi, em gọi thế nào cũng không nghe máy. Tối qua em phải nhắn tin xin lỗi các kiểu vậy nhưng anh vẫn giận lắm còn bảo:
“Em cứ ở với ông bà đi, anh không chịu để cho bố mẹ vợ khinh thường như thế đâu”.
Em nghĩ anh nói cũng đúng, bố cho hồi môn thì cho luôn cả hai đứa đi, rồi bọn em muốn làm gì thì làm. Giờ bố nói là cho nhưng hiện tại ông vẫn đứng tên, chỉ để con gái là người thừa kế, như vậy đâu phải cho, chồng em tự ái cũng đúng thôi. Em đang lo lắm, giờ anh mà hủy đám cưới luôn thì có phải khổ rồi không, để con gái một mình nuôi con chắc bố mới vui.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1