Mỗi lần đọc những chia sẻ của các chị em kể về nhà chồng ghê gớm mà lòng tôi lại ngổn ngang và căm hận. Bởi vì tôi thấy thương những chị em đi lấy chồng gặp phải những nhà chồng, mẹ chồng không biết điều. Để rồi làm gì cũng phải đắn đo, vất vả và thậm chí nhận đau khổ, day dứt về mình.
3 năm trước thú thật với mọi người tôi cũng là nàng dâu phải sống trong cảnh mẹ chồng tắc quái như thế. Lấy chồng xa nhà 150km, nhà chồng lại chỉ có anh là con trai độc nhất nên sau đám cưới, vợ chồng tôi ở chung với bố mẹ chồng.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Mẹ chồng tôi nổi tiếng ghê gớm và độc đoán, mọi quyết định trong nhà đều phải nhất nhất theo ý bà. Đến bố chồng tôi bao năm sống với bà đều chỉ như cái bóng, mọi cái đều do bà sắp xếp. Bà bảo 1 thì không ai dám nói 2. Thậm chí chồng tôi cũng không dám bật lại và cãi lời dù chỉ 1 tiếng hó hé.
Về làm dâu mẹ chồng như vậy, để không bị “ăn chửi” hay lời ra tiếng vào, tôi luôn cố gắng hết sức làm tròn nghĩa vụ của dâu con trong nhà. Lúc nào tôi cũng thức dậy từ 6h sáng chuẩn bị cơm nước cho cả nhà rồi mới đi làm. Đi làm về lại dọn dẹp nhà cửa, cơm nước đến khi đi ngủ. Vì thế mẹ chồng cũng không nói được gì con dâu cả. Ngay cả khi có con nhỏ, tôi vẫn luôn cố chu toàn nhất. Dù nhờ bà ở nhà trông cháu, nhưng mọi đồ ăn uống của con tôi đều chuẩn bị từ A-Z, bà chỉ việc cho hâm lại và cho cháu ăn mà thôi.
Vì lấy chồng xa nhà nên tôi rất ít khi được về nhà ngoại. Phần vì công việc và con cái bận, phần chính nữa là do mẹ chồng tôi không thích con dâu về nhà ngoại. Chẳng thế mà cứ mỗi khi họ hàng gần của nhà ngoại có cưới xin, ma chay, tôi xin về quê toàn phải nói ráo trước nhưng bà vẫn khó chịu ra mặt. Không muốn thấy vẻ mặt cau có, đá thúng đụng nia của bà nên tôi thường chỉ gửi phong bì, việc cần lắm mới xuất hiện.
Như lần biết mẹ đang từ dưới bếp lên thì bị ngã, tôi muốn bắt xe chạy ngay về thăm thì bị mẹ chồng cản:
“Đang yên đang lành đi làm cứ đi đi, bà chỉ bị ngã thôi chứ có gì dâu mà chăm chăm muốn về. Lấy chồng rồi thì mình phải lo nhà chồng, hiểu không? Cứ như vậy mẹ không bằng lòng đâu”.
“Nhưng con thấy em con bảo bà bị ngã nặng, ảnh hưởng đến sọ não, giờ đang chụp chiếu không biết nguy hiểm thế nào”.
“Có thế nào bên ấy cũng đầy người lo cho bà, họ sẽ báo tin lại ngay nếu là tin dữ. Cứ toàn tâm toàn ý lo cho cái nhà này đi đã, người già ngã thôi, không chết được đâu”.
Vì mẹ chồng tắc quái không cho về thăm mà lần ngã ấy của mẹ đẻ, tôi không về kịp. Bà đã ra đi mãi mãi mà tôi không kịp về nhìn mặt lần cuối. Do mẹ ra đi quá nhanh nên lúc bà hấp hối, tôi đã không thể có mặt ở bên cạnh mọi người ạ.
Từ ngày mẹ mất, tôi nhận ra mình đã chiều theo cái kiểu vô lý của mẹ chồng để rồi phải ân hận, dở dang chữ hiếu. Từ đó, tôi không nương theo ý bà nữa mà tự mình quyết định mặc kệ bà phát rồ lên như nào thì rồ. Như lần mới đây về giỗ bà ngoại, tôi chỉ thông báo cho bà biết:
“Cuối tuần này vợ chồng con sẽ về giỗ bà ngoại. Con ở lại đến sáng thứ 2 mới ở trên đó về sớm rồi đến công ty làm luôn”.
Mẹ chồng tôi lại mát mẻ:
“Từ ngày bà ngoại mất, cô đi về quê có bao giờ thèm hỏi ý kiến tôi đâu. Cô giỏi thì cứ đi, cứ về lúc nào thì về, không cần phải thông báo vớt vát cho ngứa tai”.
Tôi cứ phải bơ những lời nói của mẹ chồng đi cả nhà ạ để yên nhà yên cửa nhưng chẳng biết bơ được đến bao giờ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1