Tôi lấy chồng 3 năm nay. Vì nhà nội và nhà ngoại cùng trong 1 ngôi làng nhỏ ở ngoại ô Hà Nội nên chúng tôi về chơi rất tiện. May mắn chúng tôi cũng có 1 ngôi nhà nhỏ 30m2 xây 3 tầng ở cách nhà chồng và nhà đẻ chỉ khoảng 30 phút đi xe máy. Vì thế, mỗi khi 2 nhà có gì ngon đều ới con cái về ăn.

Là một phụ nữ 26 tuổi nên từ ngày làm dâu tôi cũng học hỏi các chị em và đối xử với bố mẹ chồng hệt như bố mẹ đẻ. Cả nhà chồng đều luôn yêu quý tôi. Từ bố mẹ chồng đến các chị em chồng cũng vậy. Chẳng thế mà cứ mỗi cuối tuần, nhà có con ngan, con vịt hay có đồ ăn ngon, bố mẹ thường gọi chúng tôi về ăn.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Với tôi, nhà nội hay nhà ngoại có công to việc lớn gì, tôi đều hết sức nhiệt tình và phải phép. Ai cũng khen tôi chăm chỉ và là dâu thảo này kia. Nhưng chồng tôi lại khác. Công việc bên đằng nội anh hết lòng hết sức tham gia. Nhiều khi công việc vào các ngày thứ trong tuần không nghỉ được, anh cũng cố gắng nghỉ để về làm và tụ tập với anh chị em họ hàng.

Cứ nghĩ nhiệt tình với bên nhà nội như vậy thì khi nhà ngoại có việc anh cũng sẽ năng nổ tham gia lắm. Song nhà ngoại có cỗ bàn gì mời anh đến ăn thì phải đến tận lúc đến bữa ăn, chồng tôi mới đủng đỉnh qua. Ăn xong một lát là anh lại về mà không ở lại chuyện trò với nhiều anh chị em khác.

Hỏi vì sao lại có vẻ không thích ở nhà vợ lâu thì chồng tôi nói rằng: Nhà vợ, rể chỉ là khách nên cứ thoang thoảng, đá đưa là được. Hơn nữa khi nhà vợ có việc, chẳng bao giờ chàng rể phải mó tay làm cả nên cần gì qua sớm. Với lại nhà vợ và nhà chồng gần nhau nên vợ chồng có chân tự đi thì có chân tự về.

Nghe chồng nói vậy mà tôi điên tiết. Tôi bảo thẳng chồng là: Từ ngày làm vợ anh, tôi luôn chăm sóc bố mẹ anh chu đáo, tận tình như chính bố mẹ đẻ. Chính vì thế, cái tôi mong chỉ là anh phải biết quan tâm tâm nhà ngoại như thế chứ không phải là kiểu sống nhất bên trọng nhất bên khinh như vậy.

Tôi cũng giải thích cho anh rằng, bố mẹ đẻ không hơn thua gì chuyện sang sớm hay muộn hay con rể chăm hoặc lười mà nó thể hiện cách ứng xử của chàng rể với bố mẹ vợ. Tôi cũng bảo, từ nay anh sống thế nào với bên nhà tôi thì tôi cũng sẽ nhìn anh mà học sống hệt như vậy với nhà nội. Bởi không thể cứ 'nước chảy ngược mãi', không thể để chồng cứ coi nhẹ bố mẹ vợ được.

Ngoài cái tính gia trưởng như vậy của chồng, tôi còn ghét nhất cái tính kể lể như đàn bà của anh. Vợ chồng thì sống với nhau có lúc này lúc kia, cũng có nhiều lúc mâu thuẫn, cãi vã. Những lúc như vậy, anh toàn gọi điện thẳng cho bố mẹ vợ kể rõ sự việc. Rồi anh chê bai tôi đủ điều với bố mẹ vợ. Có những lúc anh còn dọa nếu tôi mà dám cãi láo một lần nữa với anh thì đừng trách anh trả về nơi sản xuất cho bố mẹ vợ dạy lại.

Dù không hài lòng về con rể của mình nhưng bố mẹ tôi nghe rể nói vậy cũng phải tát nước theo mưa. Họ lại mắng con gái và chuyện trò, khuyên bảo tôi. Đến nỗi nhiều lúc sống bên chồng, tôi thấy mệt mỏi và chán nản vô cùng. Góp ý bao lần, chồng tôi vẫn chứng nào tật đó. Tôi có nên ly hôn anh không?

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.