Em và chồng đều sinh ra và lớn lên ở quê Thanh Oai. Do chỉ cách Hà Nội mười mấy km nên hàng ngày vợ chồng em vẫn ra Hà Nội làm việc. Tối chúng em trở về nhà. Vì chồng em là con trai trưởng nên sau đám cưới, chúng em ở chung nhà với bố mẹ chồng.
Nhà chồng em có bố mẹ chồng, chị gái chồng đã lấy chồng gần đó và 1 em gái chồng. Song từ bố mẹ chồng đến chị em chồng đều rất lười biếng. Bố chồng và chồng em là đàn ông không nhắc tới làm gì. Nhưng còn 3 người phụ nữ trong nhà thì chẳng được một ai chăm chỉ. Đã thế lại chỉ giỏi bày bừa ra mà không dọn dẹp.
Ảnh minh họa internet.
Khi em mới về nhà chồng, thấy nhà cửa lúc nào cũng bừa bộn, các vật dụng trong nhà lúc nào cũng lanh tanh bành mà em bất ngờ. Em còn nghĩ, chắc do mọi người trong nhà bận rộn quá nên không kịp dọn dẹp chăng. Nhưng ở lâu mới biết, cả nhà chồng em đều luộm thuộn, không gọn gàng ngăn nắp và đặc biệt rất lười dọn dẹp. Có lẽ từ bé sống trong môi trường như vậy rồi nên cả nhà chồng em thấy hết sức bình thường.
Mỗi ngày ăn cơm nước xong, nếu em không hô hào em chồng hoặc tự tay vào bếp rửa bát đũa luôn là đống bát đũa buổi tối ấy có thể để khô hoặc ngâm đến tận tối mai luôn. Khi nào dùng hết bát đũa trên chạn thì nhà chồng em mới rửa. Chưa kể xoong nồi nấu ăn xong cũng thế. Mẹ chồng và em chồng cứ vứt bày bừa ra. Em thấy ngứa mắt thì lại phải đi rửa.
Mang tiếng mẹ chồng ở nhà ruộng vườn nhưng bà lười lắm. Bà chỉ cấy mấy sào ruộng ngoài đồng theo mùa vụ, còn chẳng chăm chỉ cuốc đất trồng rau ở vườn. Vào cuối tuần em ra vườn xới đất, trồng rau, mẹ chồng còn bảo: “Ôi dào, mấy nghìn 1 bó rau trồng làm gì, mua cho nhanh gọn hoặc xóm này ai cũng trồng rau, mình đi xin cũng đủ ăn”. Nhà rõ có vườn tược rộng quanh nhà nhưng nhà chồng chẳng tự tay trồng, chăm sóc đến một cây rau, một cây ăn trái nào cả. Ngước lại bà cứ ở nhà đi làm đồng 1 lát rồi lại sang nhà hàng xóm buôn.
Được chị chồng lấy chồng gần nhà cũng vậy. Cứ cuối tuần chị đưa con về chơi nhưng cũng chỉ ăn ngủ suốt ngày. Đến bữa gọi xuống mới ăn. Ăn xong chẳng ý tứ phải rửa bát, dọn dẹp mà đi lên phòng nằm luôn. Em gái anh đang học đại học cũng vậy, cứ ru rú ở trong phòng, chẳng đi chơi, giao du với ai.
Nói chung nhà chồng chỉ có mình em dọn dẹp. Cứ hôm nào em ở nhà là nhà cửa ngăn nắp. Còn hôm nào em không có nhà thì nhà cửa bừa bộn. Họ ăn uống xong còn để luôn tất cả trong bàn ăn hoặc dưới sàn nhà để đợi em về mà dọn hết. Điều này khiến em bực mình kinh khủng.
Như hôm qua, em phải sang nhà ngoại để đi đám cưới người bạn thân. Ở nhà, cả nhà em 5 người chắc rủ nhau ăn lẩu thập cẩm. Thấy gọi tôm, gọi thịt bò, lòng lợn về ăn linh đình lắm. Nghe nói đến tận gần 8 tối mới ăn xong.
Vậy mà lúc 8h15 em về nhà thì tất cả mọi người đã rủ nhau ra ngoài hát karaoke. Song dưới bếp thì còn cả một bãi chiến trường bát đĩa, xoong nồi phần đợi em rửa. Bước vào bếp nhìn thấy đống bát đũa nhà chồng để lại cho con dâu về rửa mà em bật khóc vì thấy tủi thân và cực quá.
Ở nhà ngoại em thì chẳng bao giờ có cảnh này. Ăn uống xong, mọi người sẽ phân chia nhau mỗi người 1 việc để dọn dẹp cho xong. Sau đó, ai đi đâu chơi tiếp thì đi. Đằng này, rõ là nhà chồng chẳng phần con dâu được miếng nào, lại còn để lại một bãi chiến trường như thế. Mà thời tiết hiện nay đã lạnh thì chớ. Sờ vào nước mà em ngại vô cùng.
Em để lại không dọn dẹp thì chắc chắn sẽ chẳng có ai dọn cả, trước sau gì cũng đến tay em. Mà cứ dọn dẹp hộ mãi thế này, cả nhà chồng lười vẫn hoàn lười. Sao lại có nhà chồng lười cả hệ thống như thế này? Mọi người mách cho em cách trị nhà chồng lười với, chứ thế này em phát điên lên mất.
Ảnh minh họa internet.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1