Bố mẹ em chỉ sinh được 2 cô con gái, chị em lấy chồng lập nghiệp trong Nam, một năm ra Bắc thăm bố mẹ được 1 lần vào dịp Tết. Có năm do sinh nở bận chăm con hoặc bên nhà chồng không cho phép, chị ấy cũng không về được.

Bố mẹ em vì thế mà ngày nhớ đêm mong, thương con gái lớn lấy chồng xa. Cũng vì lẽ đó mà lúc con gái, em luôn tự nhủ nhất quyết chỉ lấy chồng gần, sau không phải xa bố mẹ.

Nói là làm, năm 27 tuổi em kết hôn, nhà chồng cách có mấy cây số. Nói thật, so về điều kiện thì anh ấy “đuối nhất” trong số rất nhiều người theo đuổi em. Duy chỉ có 1 điều anh hơn họ chính là gần nhà.

Lúc em dẫn người yêu về giới thiệu, bố mẹ còn bảo:

“Cái con bé này, bao nhiêu đứa theo đuổi đều tuấn tú, giỏi giang, điều kiện đàng hoàng tử tế thì không lấy, lại đi yêu cái thằng sửa xe thế. Sau lấy nó con có chịu được vất vả không?”.

 Em bảo:

“Lấy anh ấy nghèo nhưng đổi lại con được sống gần bố mẹ, thế là được”.

Tới khi chính thức kết hôn về sống chung nhà với nhau rồi thì em hoàn toàn có thể khẳng định lựa chọn của mình là đúng.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn nauco.com

Chồng em hiền lành, chịu thương chịu khó lại sống rất có trách nhiệm. Không chỉ yêu vợ, mà với gia đình nhà ngoại anh cũng quan tâm, chăm lo chu đáo như đối với chính bố mẹ ruột của mình. Mỗi khi nhà ngoại có việc, anh luôn chủ động về gánh vác còn giục vợ:

“Bố mẹ chỉ có 2 cô con gái, chị Liên lấy chồng xa không về nhiều được đã đành. Vợ chồng mình ở gần bố mẹ phải có trách nhiệm lo cho ông bà. Em không phải ngại gì anh cả. Anh coi bố mẹ em như bố mẹ ruột, không bao giờ có sự đối xử phân biệt”.

Anh sống có trước có sau nên bố mẹ em coi con rể như con trai. Nhất là bố em, động chút là sang tâm sự với rể út. Nhiều lần ông còn bảo:

“Bố không có con trai nhưng lại có chàng rể út hiền lành, hiếu thảo có khác gì con trai ruột của mình đâu. Ở hiền gặp lành, gả con cho người như vậy là bố yên tâm lắm rồi”.

Những khi bố mẹ vợ ốm, chồng em luôn tận tâm chăm sóc. Nhất thời gian bố em mắc trọng bệnh, anh toàn đóng cửa quán vào viện chăm ông. Anh kê ghế gấp nằm cạnh giường bệnh bố vợ để trò chuyện, xoa bóp cho cụ cả đêm. Bác sỹ, y tá trong viện ban đầu còn tưởng anh là con trai chứ không ai nghĩ là con rể của ông đâu.

Mẹ em mất năm 2017, bố em mới mất cách đây hơn năm. Sau giỗ đầu của bố, chồng bàn với em:

“Mặc dù tuần rằm mình vẫn sang thắp hương cho bố mẹ nhưng mỗi lần mở cửa vào nhà anh vẫn thấy lạnh lẽo, thương ông bà lắm. Anh nghĩ tốt nhất chúng mình lập bàn thờ đón bố mẹ về thờ cúng để ông bà bớt buồn".

"Như vậy có được không anh?"

"Việc này anh cũng đã nói qua với bố mẹ anh rồi, ông bà không phản đối đâu”.

Nói là làm, ngay hôm sau chồng em mua bàn thời, nhờ người tới rước bát hương bố mẹ vợ về thờ cúng rất tươm tất. Nghĩ tới những việc anh làm cho nhà vợ, em thật sự thấy ấm lòng các chị ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sannook.com