Hơn 3 tháng qua là thời gian căn nhà nhỏ nhà tôi chìm trong nỗi đau đớn oan nghiệt. Đến nỗi nhiều lần nhìn lên bàn thờ, tôi chẳng tin 2 anh trai đã theo bố tôi ra đi mãi mãi. Chị dâu và các cháu tôi nhớ chồng, nhớ bố khóc lịm cả người.

Mẹ đẻ tôi ốm liệt giường, khuôn mặt thất thần như hóa đá từ sau khi lo liệu xong đám tang cho 2 con trai. Hàng ngày nhìn cảnh đó, tôi đau lòng khôn xiết. Nỗi đau mất 3 người thân cùng lúc đè xuống tuổi già của mẹ, của chị dâu của các cháu của tôi thì làm sao họ có thể đủ mạnh mẽ mà chịu đựng được đây?

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Tôi còn nhớ như in vào hôm cúng 100 ngày cho bố, ông rời xa thế giới này vì mắc bệnh ung thư. Mẹ tôi và nhà vợ chồng anh trai trưởng đứng ra làm. Vì dịch bệnh nên cả nhà chỉ làm 2 mâm cúng. Mẹ tôi không mời khách khứa trong họ mà chỉ bảo tất cả các con cháu sang làm cơm cúng để chuyển ông lên ban thờ cùng gia tiên. Gần 6h sáng vợ chồng tôi đã đưa 2 cháu sang nhà anh trưởng, một lúc sau vợ chồng anh trai thứ  cũng kéo đến. 

Hôm ấy tất cả anh em trai gái và 2 chị dâu trong nhà đều tất bật cùng nhau chuẩn bị làm cỗ. Mỗi người mỗi việc nên đến 9h là đã xong mâm cúng trên bàn thờ. Sau khi làm lễ chuyển ảnh của bố lên nhà trên thì mọi người cùng ngồi ăn cơm.

Trong khi cánh đàn bà đang tất bất dọn dẹp rửa bát đũa thì anh trai thứ của tôi định ra lấy xe đạp điện chở mẹ đến thăm 1 bác trong họ bị ốm nặng khó có thể qua nổi. Tuy nhiên, anh trưởng ngăn lại vì sợ mẹ yếu mệt sau 100 ngày lo cho bố, chở đi như vậy không an toàn khi đã trưa nắng to. Hơn nữa, anh trai thứ của tôi mắc bệnh động kinh nhiều năm nay nên anh trưởng e ngại cũng phải.

Chuyện chỉ có vậy mà hai anh em trai trong nhà cãi nhau. Anh trưởng có tát anh thứ một cái vào mặt. Vậy là anh thứ đi xe đạp điện về nhà cất rồi lại cầm con dao sang gọi anh trưởng ra ngõ chửi bới. Vậy là hai anh trai tôi lao vào đánh nhau. Trong lúc tức giận, anh trai thứ đã rút rao đâm một phát vào sườn trái, xuyên lên tim làm anh trưởng gục ngay tại chỗ.

Do sự việc xảy ra quá nhanh khiến tôi và tất cả những người thân trong gia đình trở tay không kịp. Không một ai trong nhà tin nổi, chỉ trong phút chốc, mạng sống của anh trưởng đã bị chính anh thứ cướp đi.

Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này, mẹ tôi ngã quỵ trước hiên nhà. Khi biết mình gây ra án mạng, tranh thủ lúc cả nhà xúm vào lo liệu cho anh trưởng thì anh thứ 2 của tôi như tỉnh cơn say, lấy dao đâm mình tự tử để chuộc lỗi. Chỉ trong chớp mắt, nhà tôi lại mất đi thêm một thành viên nữa.

Từ hôm xảy ra sự việc đau lòng này, mẹ tôi và 2 chị dâu quá đau đớn, không ăn không uống cả mấy ngày trời. Cả nhà vẫn không thể tin 2 anh trai tôi lại chết thảm ngay chính ngày rước bát hương của bố mình. Mẹ tôi vì nỗi đau tột cùng có lúc còn không tỉnh táo. Bà trở nên lú lẫn ngày nào cũng gọi tên 2 con trai về ăn cơm.

Nghĩ mà xót xa cho mẹ quá. Cả một đời lam lũ vất vả để nuôi bầy con đến lúc trưởng thành. 2 anh trai tôi giờ đã mất còn lại trong nhà chỉ có mẹ già, 2 chị dâu và đàn cháu nhỏ. Thử hỏi chúng tôi phải vượt qua cơn ác mộng khủng khiếp này thế nào trong thời gian tới đây? 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết