Kể từ hôm tôi đuổi mẹ đẻ về quê đến nay đã gần 1 tuần rồi nhưng không ngày nào tôi không nhận được điện thoại của bố mẹ và các bác ở quê gọi ra. Ông bà trách móc con trai đủ kiểu:
“Chúng tao nuôi mày lớn từng này, còn mua cả nhà cho 2 đứa ở nữa mà cuối cùng báo đáp mẹ như thế à? Thằng con mất dạy, nghe lời vợ cho lắm dám hỗn láo trả tiền rồi đuổi mẹ về quê”.
Ảnh minh họa internet.
“Nhà này hết phúc rồi, vợ chồng mày đừng có vác mặt về đây nữa. Tao không có con cháu hư đốn như thế”.
Nói chung đủ lời sỉ vả từ quê dành cho tôi. Nhưng dù vậy tôi vẫn im lặng và không hề ân hận với những gì mình làm. Tôi thương và biết vợ mình không làm điều gì sai.
Tôi là con trai duy nhất của bố mẹ, từ nhỏ đến lớn được cưng chiều hết mực. Khác với bố hiền lành thì mẹ lại rất ghê gớm, tháo vát. Ở nhà tôi, bà nói gì là bố phải nghe theo, không dám cãi nửa lời.
Sau khi lấy vợ, được nhà ngoại cho 500 triệu, chúng tôi có 300 triệu nên dự định vay thêm ngân hàng mua chung cư. Biết các con có ý định mua nhà, mẹ tôi cũng cho 700 triệu. Vì thế 2 vợ chồng không phải vay thêm bất cứ khoản nào nữa.
Từ lúc các con có nhà mới, mẹ thường xuyên muốn chuyển đến ở cùng nhưng bố tôi ở quê không nghe. Cho đến năm vừa rồi, vợ tôi sinh cháu. Lúc cô ấy phải đi làm lại sau sinh thì bà nội xung phong ra nhà con để chăm cháu giúp. Vợ tôi cũng vui vẻ đồng ý.
Do có mẹ chồng sống cùng nên vợ tôi luôn cố gắng chu toàn với bà từ ăn uống, đi lại. Chưa bao giờ cô ấy ỷ lại vào bà nội nhưng mẹ tôi thì khác. Sống cùng con dâu bà như biến thành 1 người khác khi thường xuyên bắt dâu hầu hạ, sai bảo đủ thứ. Mang tiếng lên chăm cháu nhưng vợ tôi phải chăm thêm cả mẹ chồng nữa.
Thế mà một ngày nọ đi làm về muộn hơn mọi ngày, vừa bước vào nhà tôi tá hỏa thấy vợ nằm co ro dưới đất, hai tay cứ ôm lấy đầu. Nhanh chóng đỡ cô ấy dậy thì phát hiện trên đầu có vết thương đang rỉ máu.
Tỉnh lại, vợ tôi nghẹn ngào bảo:
“Nay công ty có cuộc họp cuối năm sau giờ làm việc nên em về nhà trễ chút, không kịp nấu cơm tối cho bà đúng giờ mà bà lấy xoong đập thẳng vào đầu em”.
Nghe con dâu nói, bà chạy ra quát:
“Tôi già rồi, cô là phận dâu phải chăm sóc mẹ chồng chứ hay cô muốn tôi chết nhanh. Tôi đã nuôi chồng cô còn cho tiền mua nhà nữa, chẳng lẽ tôi không được quyền đuổi cô ra khỏi nhà à?”.
Thấy mẹ nói vô lý quá nên tôi cãi lại. Bà càng làm um lên chửi con trai:
“Tôi nuôi anh phí công phí của, phí cả 700 triệu mua nhà cho anh. Giờ vì ả đàn bà này dám cãi lại mẹ”.
Quá bực tức, tôi đã chạy vào phòng lấy ra 1 sổ tiết kiệm 700 triệu đưa thẳng cho mẹ nói:
“Tụi con 2 năm rồi cũng cố gắng làm thêm để cày tiền trả mẹ. Đây con xin gửi hết số tiền này để mẹ về quê. Từ giờ cuộc sống của con ở trên này, mẹ không cần để tâm nữa, 2 đứa con sẽ tự lo liệu”.
Ngay tối ấy, bà xách túi tức tưởi tự về quê. Giờ thì ai ở quê cũng bảo tôi quá đáng, bênh vợ chằm chặp. Liệu tôi làm vậy là sai ư?
Ảnh minh họa internet.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1