Tôi về làm dâu nhà chồng khi mẹ anh đã qua đời được vài năm. Do anh trưởng đã có nhà riêng ở Hà Nội nên chỉ còn 2 vợ chồng tôi sống chung với bố anh tại quê. Nếu như nhà chị dâu rất giàu có, kinh doanh phát đạt thì vợ chồng tôi chỉ là công nhân lương 3 cọc 3 đồng nhưng cứ tằn tiện cũng đủ chi tiêu do mức sinh hoạt ở quê không quá đắt đỏ.
Biết dâu thứ nghèo khó nên bố chồng thương 2 đứa lắm. Hàng ngày ông ở nhà đỡ đần các con dọn dẹp, cơm nước, đưa đón 2 cháu đi học. Nhờ có ông hỗ trợ mà chúng tôi đi làm về chỉ việc an uống rồi dậy con học hành.
Vì bố chồng hiền lành, coi con dâu như con cái trong nhà nên tôi cũng rất quý ông. Cứ cuối tháng lĩnh lương tôi lại mua cho ông khi thì hộp thực phẩm chức năng tẩm bổ lúc lại cái áo mới. Ông cứ tiếc tiền nên càm ràm hoài:
“Để tiền mà lo cho thằng Tũn”.
“Ông cứ khỏe mạnh là giúp chúng con nhiều lắm rồi”.
Mỗi lần bố ốm đau, chính tôi là người đưa ông đi khám bệnh rồi lấy thuốc mà chẳng báo cho anh trai chồng biết vì mấy lần trước có gọi nhưng chị dâu toàn đon đả:
“Anh chị dạo này bận quá sợ không về được, thôi đành nhờ hết chú thím ở quê lo cho ông vậy. Cần bao nhiêu cứ hô 1 tiếng là chị gửi về ngay cho”.
Thấy chị dâu lúc nào cũng chỉ cậy tiền nên từ đó tôi cũng không làm phiền họ nữa. Gần năm trước thấy ông tự nhiên mệt mỏi ho nhiều nên chúng tôi đưa đi khám. Nào ngờ ông đã bị ung thư phổi giai đoạn cuối. 2 tháng cuối đời ông nằm đó mà anh chồng và chị dâu cũng ít khi về được vì bận quá. Thi thoảng họ dúi cho các em 10, 20 triệu nhưng tôi cũng không cầm vì vẫn lo được cho ông.
Cho tới trước lúc lâm chung, biết mình không qua khỏi ông gọi vợ chồng tôi vào bảo:
“Bố chẳng có gì để lại cho 2 đứa ngoài ngôi nhà cũ này và 3 hòn đá cuội kia. Bố đi rồi, 2 đứa hãy sống thật vui vẻ và dốc sức lo cho cu Tũn của bố khôn lớn nhé”.
Nói rồi ông thanh thản ra đi. Bố chồng mất nhiều lúc đi làm về thấy nhà cửa vắng lặng không còn bóng dáng ông vào ra mà tôi thấy nhớ lắm. Giá như chúng tôi có điều kiện hơn thì đã có thể chăm sóc ông được tốt hơn.
Thấm thoắt cũng sắp đến ngày giỗ đầu của ông. Vì dự định sẽ làm khoảng chục mâm nên mấy hôm trước tôi dọn dẹp lại nhà cửa thì thấy mấy hòn đá cuội nằm lăn lóc ở góc phòng. Nhìn rác nhà quá nên tôi bỏ hết vào chiếc rổ mang ra đầu ngõ định vứt. Nào ngờ vừa mang ra đến cổng thì có người khách đi qua cứ đứng ngắm những hòn đá cuội của bố chồng tôi:
“Chị có bán mấy viên đá kia không?”.
Tôi trả lời cho vui:
“Anh trả được bao nhiêu thì cứ nói 1 tiếng trước”.
Ai ngờ anh ta nhanh nhảu:
“3 tỉ, tôi trả chị 3 tỉ chịu không?”.
Tôi bất ngờ tột độ. Anh ấy bảo đó là những viên đá quý hiếm mà anh mơ ước được sở hữu nhiều năm nay giờ mới có duyên tìm thấy.
Cho đến giờ vợ chồng tôi vẫn không tin là mình đang cầm trong tay 3 tỷ. Hóa ra 3 viên đá cuội tưởng vô tri của bố chồng quá cố để lại lại mang giá trị lớn tới vậy.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com

