Đến bây giờ chồng tôi nhận ra mình sai thì đã quá muộn. Có những thứ mất đi không bao giờ lấy lại được. Giá như trước kia anh đừng huyênh hoang quá thì giờ đâu đến nỗi không biết đi đâu về đâu.
Hồi mới cưới nhau, tôi với chồng cũ cũng chỉ có hai bàn tay trắng. Tôi học cao đẳng nên xin được công việc lương rất thấp. Đã vậy từ lúc sinh con đi làm bập bõm nên khi nhận lương không đủ bỉm sữa.
Sau mấy năm lăn lộn, công việc của chồng tôi khá hơn. Anh mở rộng kinh doanh rồi cứ thế phất lên. Chúng tôi mua được nhà, xe ô tô và có khoản tiết kiệm riêng.
Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com
Chồng tôi luôn bận rộn với các dự án nên ít thời gian chăm sóc gia đình. Lúc phát hiện ra chồng ngoại tình, tôi buồn lắm, dọa ra tòa ly hôn thì anh bảo:
“Tôi chỉ cặp kè xả stress thôi, cô đừng có làm quá lên như vậy”.
Cứ nghĩ anh ta sẽ chừa nên tôi nhắm mắt bỏ qua. Thế nhưng sau đó chồng tôi vẫn tiếp tục qua lại với nhân tình. Anh ta dọa:
“Cô đã ăn bám rồi thì không có quyền ghen nhé”.
Chồng tôi chê vợ không được bằng người ta, suốt ngày chỉ biết ru rú ở nhà ôm con không được tích sự gì. Quá mệt mỏi và không còn được chồng tôn trọng, tôi quyết định ly hôn thật. Chồng cũng đồng ý luôn nhưng đến lúc đó mới lộ ra tiền tiết kiệm chồng tôi đứng tên, đem trả nợ ngân hàng hết không chia cho vợ đồng nào.
Tôi làm căng lên thì anh bảo:
“Tôi cho cô căn nhà đấy. Sau này không có tôi nuôi đố cô sống nổi, đừng có sĩ nữa”.
Ly hôn xong chồng tôi cưới nhân tình. Thỉnh thoảng tôi vẫn cho con về bên nội chơi nên biết anh làm ăn gặp vận đen, tụt dốc không phanh, phải đền rất nhiều hợp đồng cho khách, thậm chí suýt đối mặt với pháp luật. Anh ấy đành giải thể công ty chứ không tiếp tục được nữa.
Hôm tôi đang làm việc thì thấy chồng cũ gọi điện bảo:
“Anh đang ở bệnh viện, chắc sắp đi rồi em có thương thì đưa con đến cho anh gặp”.
Tôi nghe cũng có chút chạnh lòng nên vào viện xem thế nào. Anh bị thủng dạ dày vì uống quá nhiều rượu, giờ trông tàn tạ quá. Tôi trả xong tiền viện phí thì dúi cho mấy triệu tiêu vặt.
Cuối tuần vừa rồi chồng cũ lếch thếc mò đến nhà tôi.
“Đói quá em ạ!”
Tôi nấu cơm cho ăn nhưng xong bữa thì đuổi thẳng:
“Ăn no rồi về đi, nhà này không chứa chấp được anh đâu”.
“Cho anh ở nhờ một thời gian, giờ chẳng biết đi đâu về đâu nữa”.
Không là không, tôi cũng có cuộc sống riêng, chứa chấp rồi lại cứ tưởng mình còn tình cảm đòi hàn gắn thì dở.
Giờ mẹ con tôi sống rất tốt nhưng ngược lại chồng cũ thì quá thê thảm. Đời đúng là nói trước bước không qua các chị nhỉ.
Ảnh minh họa: Nguồn Bugaabo.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1