Tôi với chồng cũ ly hôn 2 năm nay rồi. Trước đây chúng tôi cũng từng là một gia đình hạnh phúc, sau khi sinh con gái đầu lòng thì nhà chồng giục sinh tiếp để có đứa con trai nối dõi. Thế nhưng lần thứ 2 tôi mang bầu vẫn là con gái. Bố mẹ chồng cứ ra vào bóng gió con dâu không biết đẻ rồi tìm đủ mọi cách gây áp lực.

Chồng tôi thì không quan trọng con gái hay con trai đâu, thế nhưng anh cặp bồ ở bên ngoài, thuận theo bố mẹ để bỏ vợ thôi. Sau khi bị phát hiện, anh không cảm thấy có lỗi mà còn thách thức:

“Không sống được với nhau thì ly hôn”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Vừa sinh con một thời gian, chồng lại như vậy nên tôi trầm cảm nặng. Hôn nhân bế tắc, con thì nhỏ, áp lực từ cả phía bố mẹ chồng dồn đến nữa, tôi đã quyết định giải thoát cho chính bản thân mình là ra tòa. Tôi muốn đưa cả hai đứa con theo nhưng vì cái tính ích kỷ, hơn thua nên chồng kiên quyết giữ lại 1 đứa.

Con gái lớn khi đó cũng 5 tuổi rồi, còn bé thứ 2 mới 18 tháng nên tôi được nuôi đứa nhỏ. Thương con nhưng tôi không còn cách nào khác đành nhắm mắt để con lại. Hôm mẹ bế em ra khỏi nhà nó cứ níu áo khóc:

“Mẹ đi đâu thế, cho con đi với”.

Tôi phải nói dối là mẹ đưa em đi tiêm phòng một lúc sẽ về, con bé mới chịu buông tay ra. Lên xe mà tôi khóc như mưa, day dứt vì đã lỡ nói dối con. 

Thỉnh thoảng tôi về thăm nhưng ông bà nội bảo con bé chuyển đến ở chung với bố rồi, họ giấu không cho tôi biết địa chỉ. Gọi điện cho chồng cũ xin đến thăm nhưng anh ta không đồng ý.

Tôi cũng bận bịu với cuộc sống mới và chăm con nhỏ. Đã vậy 2 năm nay dịch liên tục nên cứ hỏi chồng cho gặp con gái anh đều bảo sợ không an toàn, chỉ chụp ảnh, quay video con bé đang học gửi cho tôi xem.

Nhìn con ngoan ngoãn tôi cũng an tâm phần nào. Thời gian này vì quá nóng ruột nên tôi cố dò hỏi xem giờ chồng với con gái sống ở đâu. Biết chắc chắn địa chỉ nhà, tôi âm thầm đến mà không báo trước.

Lúc bấm chuông, chồng cũ cũng ra mở cửa:

"Cô đến đây làm gì?"

“Em chỉ đến thăm con thôi, anh không cho em gặp thì đừng có trách”.

Lúc đó có cả vợ mới của anh ở đó, cô ta cũng vừa sinh con vẫn còn nút bông ở tai, trùm khăn tránh gió. Tôi hỏi con gái đâu thì chồng cũ chỉ vào phòng. Thấy con mà tôi suýt không nhận ra nữa, giờ nó gầy mặt mũi xanh xao, cứ ôm con búp bê ngơ ngơ, ngác ngác. Phải một lúc sau con bé mới nhận ra mẹ nhưng thờ ơ lắm.

Tôi xin phép chồng đưa con xuống dưới sảnh chơi một lúc. Con bé nem nép sợ sệt, trò chuyện, hỏi han mãi nó mới nói:

“Sao mẹ đi lâu thế? Con nhớ mẹ, nhớ em lắm!”

Tôi ôm con mà nước mắt cứ tuôn ra. Hai năm không được gặp con gái, từ một đứa trẻ hoạt bát, thông minh, tình cảm nhưng sống cùng bố và dì mà nó trở nên yếu ớt, rụt rè, chậm phát triển. Xót con vô cùng nhưng giờ chồng cũ không cho đón, tôi chẳng biết làm sao nữa, không lẽ cứ để con sống với bố nó trong tình trạng như vậy?

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet