Hôm qua sau 3 năm bỏ đi biệt tích với cô bồ của mình thì chồng tôi đột ngột về nhà. Chồng về nhà, mẹ chồng tôi chắc nghĩ tôi sẽ vui mừng như nhiều phụ nữ khác. Nhưng sao tôi chỉ khinh bỉ con người có mới nới cũ ấy. Đặc biệt, tôi lại càng hả hê hơn khi nghe mẹ chồng kể, con trai bà còn bị tai nạn, phải nằm liệt giường. Lúc về nhà cũng là xe cứu thương chở về tận cửa ngõ.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet

Nghe mẹ chồng kể sơ qua trong điện thoại thì anh ta gặp tai nạn giao thông phải nhập viện tận Sơn La. Sau đó, bồ anh ta sợ phải chăm anh nên sau khi được xuất viện, cô ta thuê xe chở chồng tôi tàn phế từ trên đó về nhà chồng. Đặc biệt về nhà chồng tôi, cô ta còn bảo: “Anh ấy vô dụng rồi. Giữa chúng tôi 2 năm qua cũng may chưa có con cái, chưa kết hôn. Giờ tôi không thể ở bên một người đàn ông vô dụng mà giết chết tuổi xuân của mình. Tôi trả anh ta lại cho người nhà anh ta”. Nói rồi, mặc kệ người nhà chồng tôi di chuyển đưa anh vào nhà còn cô ta bỏ về Sơn La.

Lúc mẹ chồng cứ nói tôi chạy qua nhà chồng xem, tôi thật sự đã chẳng muốn gặp chồng. Dù cho anh ta bây giờ tuy vẫn còn nhận ra mọi người nhưng như một người tàn phế toàn thân khi cả ngày nằm trên giường. Đến ăn, đi vệ sinh, anh ta cũng phải trông đợi vào người khác. Nhưng nghĩ nghĩa vợ chồng nên tôi vẫn đưa con gái chạy qua xem. Nhận ra tôi và con, chồng tôi có vẻ rất ân hận. Anh nhỏ nước mắt khóc muộn màng. Nhưng lòng tôi cảm xúc về chồng đã chẳng còn.

Ấy thế mà lúc mẹ chồng tôi đi xuống, thấy mẹ con tôi đến, bà còn đon đả bảo con dâu:

“Giờ thằng Dũng nó đã về đây rồi. Dù trước đây nó tệ bạc với mẹ con cô như nào thì cả nhà cũng đều biết và thông cảm. Song giờ nó thân tàn ma dại như thế này, mẹ con cô phải đón nó về nhà bên ấy để mà chăm sóc hoặc không thì phải dọn về đây ở để chăm sóc chồng?”

“Mẹ nói sao ạ? Tại sao con lại phải chăm người đàn ông bội bạc này?”

“Giờ cô vẫn hỏi tôi như vậy ạ? Đàn ông thằng nào chẳng lăng nhăng bên ngoài. Nhưng nó đã ly hôn cô đâu. Cô với thằng Dũng còn chưa ký đơn ly hôn mà. Giờ nó không may gặp nạn, cô định bỏ mặc nó à? Chẳng lẽ tình nghĩa vợ chồng bao năm qua không còn chút nào với cô à? Sao cô máu lạnh thế?”

“Con xin lỗi mẹ. Trước sống với con, anh ấy đã vô trách nhiệm chẳng quan tâm đến vợ con. Sau đó còn ngoại tình với hết người phụ nữ này đến người phụ nữ khác. Trong mắt anh ta chưa bao giờ có vợ con cả. Vì thế giờ tai nạn đòi quay về để chăm sóc thì xin lỗi, con không làm được. Nhà mình tìm người khác đi ạ”. 


Tôi chỉ nói sự thật như vậy mà mẹ chồng bảo tôi láo toét, tráo trở. Bà còn hét lên: “Cô là vợ nó, cô không chăm thì ai? Cô đừng có cạn tàu ráo máng đến thế. Nhà cô đang ở cũng là của nhà này đấy” 

“Vậy xin phép mẹ cho con được trả lại căn nhà ấy. Hai mẹ con con sẽ về ngoại ở. Mọi thủ tục ly hôn con sẽ tiến hành luôn. Con mẹ, mẹ xót thì mẹ đi mà chăm. Còn con, con không coi anh ta là chồng, là bố của con con từ lâu rồi ạ”.

Nói rồi tôi dắt con ra xe đi thẳng. Chồng tôi ngồi trên xe lăn thì ân hận tột cùng. Anh cứ muốn ú ớ phân bua nhưng không nói được câu nào ra gì. 

Đêm qua tôi cứ suy nghĩ mãi, không biết tôi làm vậy có quá tuyệt tình tuyệt nghĩa không? Nhưng sao phụ nữ cứ phải sống cam chịu như vậy? Chẳng lẽ anh làm tổn thương tôi như thế mà tôi vẫn phải coi như không có chuyện gì xảy ra để hầu hạ chồng sao?

hình ảnh

Ảnh minh họa internet