Năm 23 tuổi, tôi yêu và lỡ có thai với một người đàn ông. Hồi đó cứ nghĩ yêu là cưới, đặc biệt là khi tôi đã có bầu. Thế nhưng ở thời điểm ấy, người yêu tôi cũng còn rất trẻ. Anh không muốn làm đám cưới và đề nghị:
“Không thì em bỏ đứa bé này đi. Mình còn trẻ, sau này có tiền rồi muốn đẻ bao nhiêu mà chẳng được”.
Đúng là lúc ấy, tôi chưa có gì trong tay cả. Tuổi đời cũng còn rất trẻ như thế. Nhưng làm một người mẹ, sao tôi nỡ bỏ con mình đây? Tôi nhất quyết giữ lại con, mặc cho người yêu nói chia tay còn bố mẹ thì từ mặt. Đến gần ngày sinh, mẹ mới lên ở cùng tôi vì suy cho cùng thì con dại cái mang. Tôi có thế nào cũng là con của mẹ. Vậy đấy, người ta sắp sinh thì được cả nhà chồng săn sóc. Còn tôi khi vào viện chỉ có hai mẹ con.
Cuối cùng, con tôi cũng được sinh ra. Ngày con chào đời, tôi muốn thông báo cho người yêu cũ biết một câu để sau này anh vẫn nhớ đến sinh nhật con. Vậy mà anh lại nghĩ rằng tôi muốn đòi tiền chu cấp.
Nhìn ảnh con, anh chẳng hỏi câu nào mà thay vào đó lại là lời nói điển hình của một người đàn ông khốn nạn:
“Ý em là sao? Anh đã bảo là anh sẽ không liên quan gì đến đứa bé rồi, em muốn làm gì thì tùy. Anh cũng sắp lấy vợ rồi, đừng làm phiền nhau nữa”.
Ảnh minh họa: Nguồn CH3Plus.com
Kể từ đó, tôi không bao giờ gửi cho anh dù chỉ một tin nhắn. Suốt 6 năm qua, con ốm đau cũng là do một tay tôi chăm sóc. Nhiều đêm nằm ôm con, tôi xót xa vô cùng. Còn nghĩ cả đời này sẽ sống như vậy để cho con một cuộc sống tốt. Bởi người đàn ông đi qua đời tôi đã khiến tôi mất hết niềm tin vào tình yêu rồi.
Nhưng rồi khi đi làm, tôi lại được giám đốc để mắt tới. Anh ấy là trai tân, lại giỏi giang và thành đạt. Chẳng hiểu sao lại có tình cảm với tôi. Khi anh ngỏ lời yêu, tôi đã từ chối và nói cả hai có quá nhiều điểm khác biệt. Đến với nhau chỉ sợ sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp. Tưởng anh sẽ từ bỏ, không ngờ hơn một năm nay, anh vẫn luôn đối xử với tôi như vậy. Còn nói muốn lo cho tôi và con trong quãng đời còn lại.
Hôm vừa rồi là sinh nhật tôi. Anh đến nhà tôi tổ chức sinh nhật. Ăn xong, anh dẫn con tôi ra phòng khách chơi. Nhìn hai bác cháu cười đùa với nhau, tôi lại chợt nghĩ liệu có nên cho anh một cơ hội hay không? Thế rồi trước khi về, anh có nói với tôi một điều thế này:
“Anh nghĩ ngần ấy thời gian cũng chứng minh tình cảm của anh với mẹ con em rồi. Anh muốn sau một tuần nữa, em có thể suy xét cẩn thận và cho anh một cơ hội để được làm bố của con em”.
Nói thật là sau đổ vỡ lần trước, tôi vẫn sợ đàn ông và không dám mở lòng với ai cả. Nhưng nhìn cả quá trình mà anh đối với tôi và con, tôi sợ nếu bỏ lỡ thì đời mình sẽ không gặp được ai tốt hơn thế. Thời hạn một tuần cũng sắp kết thúc rồi, tôi nên trả lời anh thế nào đây mọi người?
Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1