Bố mẹ tôi là cán bộ làm việc trong những cơ quan nhà nước. Cả đời họ sống và làm việc liêm khiết nên lúc nào cũng sợ điều tiếng và những lời xì xào. Thậm chí, bố mẹ tôi sợ cả những gì to tiếng với nhau. Có lẽ vì vậy mà bao năm qua họ chẳng bao giờ cãi vã, chửi mắng nhau.
Bố mẹ tôi chỉ sinh được 2 cô con gái. Tôi là chị cả. Dưới tôi còn có 1 em gái. Trong ký ức của tôi, em gái học rất giỏi và ngoan ngoan. Em cũng xinh đẹp hơn tôi rất nhiều và là cô bé lém lỉnh, rất hoạt ngôn.
Vậy mà một ngày khi đang học năm thứ nhất đại học Ngân hàng, em đi học như bình thường và không thấy về nhà nữa. Ngay thời điểm ấy, nhà tôi không dám báo cho côn an hay người thân bởi bố mẹ tôi sợ nghe lời dị nghị, bàn tán không hay về em. Họ bảo rằng, chỉ sợ mọi người không hiểu lại nói em gái tôi yêu đương hư hỏng mà bỏ nhà đi. Như vậy ảnh hưởng đến thanh danh của gia đình bao năm gìn giữ.
Cứ như vậy, bố mẹ và tôi âm thầm giấu mọi người trong gia đình để đi tìm em gái tôi. Nhưng ngày này qua tháng khác, cũng không thấy em trở về nhà. Bố mẹ và tôi cũng không đoán biết được nguyên nhân tại sao em gái tôi lại đột nhiên bỏ nhà đi trong khi không bị ai mắng mỏ, chửi bới. Chúng tôi chỉ nghi rằng, hay em gặp kẻ xấu lợi dụng dụ dỗ rồi đưa qua nước khác.
Ngay cả khi tôi đã có gia đình riêng, có con nhỏ, tôi vẫn cứ âm thầm đi tìm em. Tuy nhiên, chưa bao giờ cả nhà tôi nhờ cộng đồng giúp đỡ vì sợ áp lực của dư luận. Hơn nữa, sau khi em gái tôi mất tích, vì lo lắng và thương nhớ con mà sức khỏe của bố mẹ tôi giảm sút nhanh rõ rệt. Tinh thần của bố mẹ tôi cũng rất khổ tâm và dằn vặt. Mẹ tôi vì quá đau buồn mà bà gần như mắc bệnh trầm cảm, tóc bạc mỗi ngày một nhiều hơn. Ba tôi thì gầy rộc đi, năm nào Tết đến cũng liên tục nhắc đến con gái út.
Nhiều lần, tôi định công khai đăng bài tìm em gái mất tích. Thế nhưng tôi lại sợ khi đăng lên rồi mà chưa tìm được em sẽ có những lời ra tiếng vào không hay. Khi ấy chắc gì bố mẹ già của tôi đã chịu được. Vì lẽ đó mà 10 năm qua tôi cứ khổ sở trong lựa chọn để mất em hay mất cả bố mẹ. Và rồi tôi đành phải chọn mất em gái, không tìm em gái để giữ lại bố mẹ mình.
Có thể nói 10 năm qua chưa một ngày nào tôi không day dứt về điều này. Mỗi khi thấy chị em gái nhà ai tình cảm thân thiết với nhau, tôi lại nhớ em gái đang mất tích của mình da diết và thấy có lỗi với em. Mỗi khi vào những ngày lễ, Tết, cả nhà sum họp, vắng bóng em, nhà chúng tôi lại ngầm ngùi. Mẹ tôi lại chạnh lòng lấy tay lau nước mắt. Bố thì cố kìm nén hoặc quay mặt đi để giấu đôi mắt đỏ hoe.
Cho đến vừa rồi, bố mẹ tôi và cả tôi đều đã nhận ra sai lầm của mình. Chúng tôi quyết tìm lại em gái thất lạc bằng mọi cách. Dù cho có gặp phải nhiều lời đồn thổi ác ý và dị nghị. Song tất cả điều ấy, chẳng là gì bằng người thân ruột thịt của chính mình.
Tôi biết, 10 năm qua gia đình chúng tôi đã bỏ mất nhiều cơ hội để tìm em gái. Song muộn còn hơn không mọi người ạ. Dù cơ hội tìm kiếm ngày một vô vọng khi 10 năm rồi em gái tôi vẫn bặt vô âm tín. Nhưng tôi vẫn đăng lên mạng, để biết đâu mọi người ở nơi nào đó nhìn thấy em ấy ở đang ở đâu. Biết đâu chúng tôi còn 1% tia hy vọng tìm thấy em thì gia đình vẫn sẽ hy vọng.
10 năm rồi, tôi chỉ mong có 1 phép màu nào đó xảy đến với gia đình mình. Để bố mẹ già cả của tôi có thể gặp được em trước khi họ từ giã cõi đời này. Tôi đúng là bà chị gái tồi tệ phải không mọi người khi bao năm qua không dám công khai đi tìm em gái thất lạc của mình. Giờ cá nhân tôi xin đánh đổi mọi thứ đang có chỉ mong em gái được trở về nhà bình an mà thôi mọi người ạ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1