Em vừa cưới xong mà cứ thấy tủi thân thế nào ấy các chị ạ. Không phải do nhà chồng không tốt mà tự bản thân thấy mình không được coi trọng bằng vợ cũ của anh, mặc dù chị ấy mất cách đây mấy năm rồi.
Em năm nay 29 tuổi, giờ mới lấy chồng. Em với anh quen và yêu nhau được 2 năm rồi. Anh cũng không giấu chuyện mình đã có một đời vợ với 1 cô con gái 7 tuổi. Vợ anh không may qua đời cách đây mấy năm vì tai nạn giao thông. Từ đó anh ở vậy nuôi con cho đến giờ.
Tìm hiểu được một thời gian anh cũng đưa em về quê ra mắt bố mẹ. Gia đình ở quê khá giả lắm, mỗi cái em thấy bố mẹ anh tiếp đón mình không được nhiệt tình mấy. Ông bà với mọi người luôn nhìn con dâu tương lai bằng ánh mắt dò xét xem em là người như nào, có ngoan hiền thục đức hay không? có hòa hợp với con riêng của anh hay không?
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Mỗi lần về đó bố mẹ đều bắt anh phải đưa em ra mộ vợ cũ anh thắp hương. Em không thích việc đó nhưng muốn làm hài lòng mọi người nên cũng nghe theo.
Qua lại tìm hiểu được thời gian thì bố mẹ anh cho phép bọn em cưới. Ông bà cũng sang tận quê em để nói chuyện người lớn rất đàng hoàng. Vậy nhưng hôm gần cưới mẹ chồng bảo bọn em:
“Có lấy thì cũng chỉ là vợ hai, làm mấy mâm nhỏ nhỏ thôi chứ không bày vẽ rùng beng làm gì”.
Ông bà bảo chỉ rước dâu, làm vài mâm báo hỉ chứ không tổ chức tiệc cưới linh đình nữa. Sợ em thiệt thòi nên anh cố nài nỉ mới được tăng lên thành 20 mâm để mời anh em làng xóm. Dù nhà trai thế nào thì bên nhà gái bố mẹ em vẫn tổ chức tiệc đàng hoàng, chu đáo vì con gái cả đời mới có một lần cưới thôi.
Hôm rước dâu đến gần nhà anh thì xe dừng lại ở cánh đồng, đúng chỗ mộ của vợ cũ anh ấy. Bác trưởng đoàn đại diện bên nhà trai bảo mọi người ngồi chờ để vợ chồng em sang mộ thắp hương xin phép vợ cũ chú rể mới được về nhà. Em ngạc nhiên hỏi chồng thì anh nói:
“Bố mẹ bảo phải làm như thế, em cứ làm theo đi cho ông bà vui”.
Dù không thích nhưng em vẫn phải xách váy theo anh ra mộ thắp hương cho chị ấy. Em còn nghe anh khấn:
“Xin phép em cho anh đi lấy vợ nhé! Anh hứa sẽ chăm sóc con gái mình thật chu đáo, em cứ yên tâm”.
Từ lúc đó em thấy chán hẳn các chị ạ. Dù biết như vậy là tôn trọng người đã mất nhưng nhà anh có làm quá mọi thứ lên không trong khi đó chẳng nghĩ đến cảm giác của em. Dù gì chị ấy cũng mất rồi, nhà chồng cũng lập ban thờ, muốn thì về nhà thắp nén hương tỏ lòng thành là được. Sao phải bắt vợ chồng em đến tận mộ xin phép mới là thành ý.
Chẳng biết ngày trước chị ấy sống với bố mẹ chồng thế nào mà giờ ông bà chỉ coi chị là con dâu chính thức. Em có về đây cũng chỉ làm lẽ thôi, lúc nào cũng phải nhìn vào quá khứ của chồng để sống. Em thấy thật sự mệt mỏi quá chẳng biết làm sao được.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1