Đã 3 năm trôi qua kể từ ngày mẹ qua đời vì bệnh nặng, 4 chị em tôi vẫn chưa nguôi được cảm xúc nhớ thương. Nhất là bố tôi, ông vẫn hối tiếc và thương mẹ thật nhiều. Bởi giây phút cuối của đời bà, ông vì bận đi công tác nên không về nhà kịp để nhìn mẹ lần cuối.
Bố thường bảo với chị em tôi rằng, trên đời này chẳng ai có thể sánh được với những vất vả cực nhọc của mẹ cả. Lấy nhau xong là ông đã đi làm xa nhà. Ở quê chỉ có một mình mẹ tôi tảo tần nuôi các con ăn học. Bao thiệt thòi một mẹ gánh hết vì chồng đi cả năm mới về nhà 1-2 lần mà về cũng chỉ được vài ngày khi còn còn chưa quen hơi bố.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Khi 4 chị em tôi lớn lên và lập gia đình cũng là lúc bố mới chuyển công tác về gần nhà để được sớm tối bên mẹ. Chưa bao giờ ông nặng lời với bà nửa câu. Bà chăm lo cho ông từ miếng ăn giấc ngủ. Chị em tôi cứ thế nhìn tình cảm của bố mẹ đối đãi với nhau mà luôn tự nhủ bản thân phải xây dựng 1 gia đình riêng hạnh phúc như thế.
Ngày biết tin mẹ bị bệnh nặng, bố tôi mắt đỏ hoe. Ông bảo chẳng sợ gì cả chỉ sợ mất bà rồi chẳng khiến đứa nào chăm sóc, 1 tay ông nấu cháo, lau người, lấy thuốc cho bà. Ngày mẹ khỏe hơn 1 chút bố mới tranh thủ đi có việc vài ngày. Vậy mà mẹ tôi lại vội ra đi chẳng đợi bố quay về từ biệt.
3 năm mẹ mất là 3 năm bố luôn trầm ngâm nhớ về bà. Nhất là những ngày giỗ, ông lúc nào cũng chuẩn chỉ ra chợ sớm mua từng thẻ hương, những bông hoa mẫu đơn bà thích nhất về cắm. Rồi ông nấu mâm cơm đề huề các món ăn bà thích và gọi cho các con về ăn bữa cơm sum vầy. Hôm đó, ông sẽ kể không ngớt lời những câu chuyện về bà đến nỗi con cháu trong nhà đều thuộc lòng.
Giỗ mẹ năm nay tuân thủ theo lệnh giãn cách, bố tôi bảo nhà nào ở yên nhà đó, không dám tụ tập làm giỗ cho mẹ. Vì thế 4 chị em trong nhà không ai bảo ai mỗi người đều ở tự làm mâm cơm cúng tại gia thay vì lũ lượt kéo nhau về ông bà tụ họp như mọi năm.
Bố tôi bảo lần này giỗ mẹ do giãn cách xã hội nghiêm ngặt nên việc ông đi siêu thị mua thực phẩm cũng rất khó khăn. Có nhiều món ăn mà bà thích nhưng ông không mua được nguyên liệu đầy đủ như ngày thường. Tuy nhiên, ông vẫn cố gắng sắm sửa, chuẩn bị mâm cơm cúng tươm tất nhất.
Ông bảo, chuẩn bị mâm cỗ xong dâng lên bàn thờ, tưởng đã nguôi ngoai nhiều về mất mát thiếu vắng bà 3 năm qua, vậy nhưng mắt ông vẫn cay cay. Cứ thế ông trầm ngâm trước mâm cơm đạm bạc ngày giỗ vợ và khấn:
“Bà ở bên kia thế giới có sống khôn thác thiêng hãy phù hộ cho tôi và các con được khỏe mạnh, bình an. Sang năm hết dịch Covid rồi, giỗ bà các con lại về sum vầy đông đủ”.
Nghe ông gọil video kể lại ngày giỗ mẹ đáng nhớ mà chị em tôi rớt nước mắt. Dù giỗ mẹ năm nay rơi đúng vào ngày giãn cách khiến mọi thứ không trọn vẹn, chị em tôi không thể tụ tập đông đủ, quây quần nhưng có bố ở nhà, chúng tôi vẫn thấy ấm lòng. Những ngày này, dịch bệnh biễn biến phức tạp khắp nơi, thật như lời khấn của bố tôi, chẳng mong gì chỉ mong được nhiều sức khỏe và bình an mọi người nhỉ? Có nhà nào ngày giỗ cũng không được tụ họp đông đủ như nhà tôi không?
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết

