Em khổ quá các chị ạ. Lấy chồng mới được hơn năm mà em cảm giác như chục năm rồi. Cuộc sống hôn nhân thì chẳng khác gì địa ngục trần gian.

Vợ chồng em đến với nhau là do mai mối. Em sinh ra trong gia đình nghèo. Bố mẹ chẳng có tiền nuôi con ăn học nên hết lớp 12 là em nghỉ để đi làm công nhân. Còn chồng em thì từng lỡ dở một đời vợ nhưng gia cảnh lại khá hơn rất nhiều.

Trước kia hai nhà chơi với nhau. Bố chồng thấy em hiền lành chịu khó nên quý lắm. Ông hứa nếu bố em gả con gái thì sẽ cho 200 triệu tiền lễ đen. Bố mẹ em nghe thấy số tiền lớn như vậy nên cũng nhiệt tình vun vén. Còn em thì thuận theo ý người lớn, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy thôi.

Thấy con bầm tím mặt, mẹ em vẫn không đồng ý để em ly hôn

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com

Cưới về rồi em mới biết, chồng mình là người cuồng ghen và gia trưởng vô cùng. Đợt trước em có gặp cậu bạn học cũ ở quán nước. Hai người ngồi nói chuyện với nhau một lúc rồi ra về. Vậy mà chồng em thấy được lại tưởng vợ đang ngoại tình. Vừa dựng xe em đã bị anh lôi xềnh xệch vào nhà hỏi:

“Đó là thằng nào? Thằng nào mà cô dám ưỡn ẹo ngồi cùng? Ở cái đất này mà qua mặt tôi thì biết tay nghe chưa?”.

Mỗi một câu hỏi là chồng lại giáng cho em một cái bạt tai. Anh chẳng cho em giải thích chỉ cần có cái cớ để đánh vợ thôi. 

Biết tính chồng nên hôm vừa rồi các bạn rủ đi họp lớp, em không đi. Nhưng khổ nỗi cả đám thuê nhà hàng ngay cạnh nhà em. Ăn xong, mọi người lại kéo đến nhà em vì nghe đâu giàu có lắm. Thế là giữa buổi thì chồng em về. Thấy mọi người đang hát hò ầm ĩ, anh không nói gì mà đi thẳng lên phòng.

Tối hôm đó em lại bị chồng đánh đến tím người. Nửa đêm nằm nghĩ cuộc sống hôn nhân của mình khổ quá, em quyết định bỏ trốn về nhà mẹ đẻ.

3 giờ sáng thì em về đến nhà. Nhìn em với bộ dạng lếch thếch, mẹ ôm chầm lấy mà khóc. Em nức nở trong tay mẹ và kể hết những uất ức trong một năm qua. Khi ấy mẹ em còn động viên:

“Ừ, khổ thì về với bố mẹ. Cùng lắm thì mình trả lại tiền cho người ta”.

Vậy mà sáng hôm sau, không biết mẹ em nói chuyện với bố như thế nào. Bà quay sang khuyên nhủ em nên về nhà xin lỗi chồng:

“Đừng ly dị con ạ. Giữ lấy bộ mặt cho nhà mình. Vợ chồng nào chẳng có lúc mâu thuẫn. Mình cứ nín nhịn đi là qua hết. Con cũng mau sinh cho nó một đứa con. Khi ấy nó tự khắc thuần tính lại thôi”.

Thấy em băn khoăn, mẹ lại hỏi tiếp:

"Nó vẫn cho con tiền đúng không?".

Em gật đầu. Mặt mẹ giãn ra hẳn:

"Thế thì có gì mà phải bỏ. Cứ có tiền là được. Còn chồng nóng tính thì bao giờ nó nổi điên, con cứ chạy đi là xong".

Mẹ em nói nghe đơn giản quá. Trên người em làm gì còn chỗ nào không bị đánh, chẳng lẽ bà không xót con gái hay sao? Cả tháng nay, nhà chồng cứ tạo sức ép để bắt em về. Em thì không biết khi trở về, chồng sẽ làm gì với mình nữa. Từ hôm em đi đến giờ, không có ngày nào là anh không gửi tin nhắn mắng nhiếc và đe dọa. Các chị ơi, em nên bỏ trốn để tìm tự do cho mình hay vì bố mẹ mà quay về đây?

Thấy con bầm tím mặt, mẹ em vẫn không đồng ý để em ly hôn

Ảnh minh họa: Nguồn CH3Plus.com