Chị gái em vừa mất được khoảng 2 tháng nay thôi mọi người ạ. Dù hôm đám tang, cả nhà em đều có mặt để phúng viếng, đưa tiễn chị về nơi an nghỉ cuối cùng. Nhưng đến đó cứ nhìn thấy bản mặt của anh rể là cả nhà em lại ức. Có lẽ tại chị em và nhà em hiền quá nên đã mắc sai lầm. Để rồi chị ấy dại dột tìm đến bước đường cùng này.
Khi em chào đời thì mẹ bị băng huyết mất. Chị em khi ấy cũng mới được 4 tuổi thôi. Vì thế chỉ có bố nuôi 2 chị em khôn lớn. Nhà có 2 con gái và bao năm gà trống nuôi con nhưng bố lúc nào cũng tự hào và yêu thương chúng tôi lắm.
Ảnh minh họa: Internet
Còn nhớ lúc chúng em đến tuổi dậy thì hoặc yêu đương, bố lúc nào cũng kiêm thêm vai trò của mẹ để thủ thỉ, tâm sự mà tư vấn cho. Chẳng thế mà suốt những tháng ngày tuổi thơ và thanh xuân, 2 chị em em đều có bố bên cạnh đồng hành nên tự tin hẳn.
2 năm trước, khi chị gái dẫn người yêu về nhà ra mắt, trước mặt ông vẫn đón tiếp nồng hậu lắm. Nhưng sau khi người ấy về, bố lắc đầu:
“Không hiểu sao bố cứ thấy anh ta thế nào ấy con ạ. Có vẻ nó giả tạo và sống không chân thật, bố cứ có linh cảm con lấy nó sẽ chẳng sướng đâu. Thế nên con cứ tìm hiểu cho kỹ thêm”.
Dù đã được bố cảnh báo nhưng sau đó vài tháng, chị gái về nhà quỳ sụp xuống xin bố cho cưới. Ông chỉ biết thở dài bảo:
“Ý con đã quyết thì bố không cấm nữa”.
Ngày đưa con gái đầu lên xe hoa về nhà chồng gần trăm cây, bố em nước mắt đỏ hoe. Tối hôm cưới, nhà cửa vắng vẻ, bố còn ôm mặt khóc bảo:
“Chỉ mong chị con ở bên ấy được hạnh phúc”.
Nhưng rồi chị em chẳng hạnh phúc như mong ước của ông. Bởi lấy nhau về, anh rể em hiện nguyên hình là người đàn ông ham mê bài bạc. Anh ta thường bỏ mặc vợ đi xuyên đêm, cứ đi chơi đến hết tiền mới về.
Lúc nào thua tha, anh bắt chị đưa hết tiền vàng cưới, tiền phòng thân để đi chơi. Không đưa, anh đánh đập không tiếc tay.
Dù có chồng tệ bạc vậy nhưng sợ bố và em gái buồn, chị em giấu tiệt. Chị cứ nhẫn nhịn chịu đựng người chồng tệ bạc. Đến 1 ngày chị về nhà trong bộ dạng thâm tím, chị sà ngay vào lòng bố khóc rấm rứt. Bố em thấy vậy bảo:
“Lấy chồng khổ quá thì về đây ở với bố và em, đừng cố chịu đựng mà cái thân chẳng còn. Bố sống đến từng này tuổi rồi thì không ngại điều tiếng đâu”.
Hôm đó bố nói vậy thì chị khóc. Chị bảo về sẽ suy nghĩ rồi quyết định. Vậy mà đùng cái một sáng vừa ngủ dậy, 2 bố con em nhận được điện thoại của bên nhà thông gia báo:
“Cái Minh đã tự tử rồi, ông với cháu về bên này luôn đi”.
Về đến nơi thì nhà riêng nhà chị đã có rất đông người đến, còn chị nằm trên giường bất động. Mọi người bên nhà đằng ấy nói, vợ chồng chị chỉ cãi vã nhau chút vì chồng đi cờ bạc khuya không về, chị nghĩ dại mà có hành động dại dột như vậy.
Hôm đưa đám tang chị ra đồng, bố em cũng đưa tiễn con gái.Lúc về thấy con rể mặc quần áo tang trắng muốt, bố em chấm nước mắt bảo rể:
“Anh là thằng chồng tồi, chính anh đã bức nó đến đường này. Nó là đứa hiền lành như thế mà giờ....”.
Chồng chị chỉ lí nhí nói:
“Con xin lỗi ông và vong linh nhà con, con đã vô tâm và tàn nhẫn với vợ con”.
Từ hôm ở đám tang về, bố tôi cứ lấy ảnh của chị ra ngắm rồi lại khóc. Ông cứ bảo:
“Bố có lỗi với con gái quá, giá như bố quyết liệt ngăn cản không cho con lấy chồng thì mọi chuyện không đến nông nỗi này”.
Ảnh minh họa: Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1