Trước đây khi yêu những tưởng nhà chồng chỉ có bố mẹ và chồng tôi là con duy nhất. Bởi vì yêu xa nên tôi cũng chỉ có 2 lần về thăm nhà anh ở nửa ngày, ăn bữa cơm đầm ấm cùng gia đình. Cả nhà cũng không nhắc đến thêm một ai là thành viên trong gia đình vì thế tôi cứ nghĩ nhà anh có ngần ấy người.
Có lẽ vì vậy mà ngay đêm đầu tiên ở nhà chồng tôi đã bị một phen hoảng hốt. Tối ấy sau khi cơm nước, tắm giặt xong thì mẹ chồng giục dâu:
Ảnh minh họa internet.
“Nay đi lại mệt mỏi nhiều rồi, nhà mình ngủ sớm đi, 2 con cũng về phòng mà nghỉ cho lại sức để sớm mai dậy còn lại mặt”.
Nghe lời mẹ, vợ chồng tôi về phòng nằm nghỉ. Phòng của chúng tôi là gian nhà ngang được xây ngay cạnh phòng khách nhưng có cửa vào riêng và 1 cửa sổ nhìn ra sân, 1 cửa sổ nhìn ra đằng sau vườn. Tất nhiên đêm ấy, chúng tôi đã 1 đêm cuồng nhiệt. Sau cuộc vui, chồng tôi lăn ra ngủ ngon lành, còn tôi do lạ nhà và nhớ quê nên không tài nào ngủ nổi.
Đang nằm bên chồng trong căn phòng đã tắt đèn tối om, tôi chợt nghe thấy tiếng bước chân người chạy uỳnh uỵch. Sau đó là tiếng la hét. Tôi rúm người sợ sệt khi tiếng bước chân này ở rất gần, dường như ngay trước cửa phòng tôi.
Sợ quá, tôi nép người sát chồng rồi kéo chăn che đến gần mắt. Tôi cứ cảm thấy có ai đang đúng ở cửa sổ nhìn vào nên cố mạnh dạn mở mẳ. Trời ơi, đúng là 1 bóng người thật, nhìn qua song cửa tôi còn thấy đôi mắt hấp háy nhìn mình rồi cười cợt nhả:
“Cô đã vào nhà này thì đừng mong thoát khỏi đây”.
Sợ quá, tôi hét lên ầm ĩ khiến chồng tỉnh ngủ. Tôi chỉ ra cửa sổ thì bóng đen kia đã biến mất. Cứ thế tôi luống cuống kể mọi việc vừa diễn ra thì anh cười lớn:
“Không phải ma quỷ gì đâu. Cái Nhi nhà mình đấy”.
Tôi càng choáng nặng:
“Hả, nhà mình á? Nhà mình có ai tên Nhi, sao không thấy anh kể bao giờ?”.
Chồng tôi bối rối thú nhận:
“Nhiều lần anh định nói với em nhưng chưa mở lời được. Thực ra anh có 1 cô em gái nữa. Cô ấy cũng 22 tuổi nhưng bị tâm thần mấy năm nay. Thi thoảng nó cứ la hét và nói nhảm. Sợ bị nó phá bĩnh ngày trọng đại nên mấy hôm nhà có việc bố mẹ phải nhốt tạm nó ở nhà kho. Nó bị bệnh vậy thôi nhưng hiền lắm, chưa làm hại ai bao giờ”.
Nghe chồng nói mà tôi bàng hoàng, ngay đêm ấy tôi bắt anh dẫn tôi xuống nhà kho nhìn em chồng. Lúc tôi xuống, cô ấy đang nằm co rúm 1 góc. Thấy tôi, cô ấy cứ chỉ trỏ:
“Người lạ, người lạ vào nhà mình”.
Chồng tôi bảo:
“Không phải người lạ, là chị dâu của em đấy, là vợ của anh. Em phải gọi là chị dâu, chị là người nhà mình”.
Cô ấy đột nhiên vỗ tay:
“Chị dâu, chị dâu, em có chị dâu hả”.
Anh gật đầu và cô ấy tiến tới gần tôi tỏ vẻ thân thiết không sợ sệt, e dè như trước nữa.
Từ hôm đó trở đi, cứ sáng ra là Nhi chạy vào phòng tôi ngồi rất ngoan ngoãn. Tôi sai gì thì nó làm đấy. Chiều tối đi làm về lại chạy ra đón chị.
Bố mẹ chồng thấy tôi và Nhi gần gũi nhau thì vui lắm. Nhiều lúc tôi thấy thương em chồng và muốn làm gì đó để nó khỏi bệnh chứ cứ để mãi thế này nhìn cũng xót xa.
Ảnh minh họa internet.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1