Bây giờ em mới thấy quyết định lấy chồng sớm là điều quá sai lầm. Hận nhất là em gặp phải người đàn ông tệ bạc chẳng ra gì.
Lúc vẫn còn đang là sinh viên năm 3 em quen và yêu chồng bây giờ. Qua lại được 1 năm thì em lỡ có bầu, thông báo với người yêu, anh bảo:
“Chửa thì cưới.”
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Hai đứa đưa nhau về nhà xin cưới. Bố mẹ bên đó không phản đối gì vì anh ấy cũng có tuổi rồi. Còn bố mẹ em kỳ vọng nhiều vào con gái nên giận lắm, nhưng vì thương nên ông bà vẫn cắn răng tổ chức một đám cưới nho nhỏ cho con gái.
Buồn nhất là về chung một nhà rồi em mới biết chồng nghiện ngập, hút chích. Trong nhà có bao nhiêu tiền anh đem đi đốt vào khói thuốc cả. Thậm chí nhiều lúc trong người chỉ còn vài đồng mua sữa cho con chồng cũng vét nốt. Nếu em không cho thì anh sẵn sàng tát vợ không thương tiếc.
Mãi tháng 6 vừa rồi chồng em mới bị bắt vì bán chất cấm, giờ đang chờ tòa xử. Từ lúc biết anh bị như vậy em thấy mừng hơn là lo. Nhiều lúc em còn mong chồng ở trong đó luôn cả đời, chứ ra ngoài kiểu gì mẹ con em cũng không được yên thân. Giờ hai mẹ con sống vậy, nuôi nhau khổ một tí nhưng em thấy nhẹ nhõm vì thoát được cục nợ.
Giờ con còn nhỏ nên em đành chạy chợ kiếm từng đồng. Đang cuối năm nên em chuyển sang bán hoa Tết. Sáng nào em cũng phải dậy từ 4h ra chợ đầu mối lấy hoa cho rẻ. Lúc đó cu Bon vẫn còn đang ngủ, trời lạnh, hàng lại cồng kềnh nên em không thể đưa theo được, đành phải liều khóa cửa cho con nằm một mình trong phòng trọ.
Mấy lần chị hàng xóm gặp em mắng té tát:
“Sao mày liều thế”.
Em cũng gửi cu Bon được 1, 2 lần nhưng thấy phiền hà quá. Sáng sớm người ta còn đang ngủ ngon mình lại bấm chuông inh ỏi cũng vô duyên. Thế nên em lại đành để con ngủ một mình trong phòng rồi đi. Có hôm em về thì cu Bon vẫn đang ngủ ngon lành, nhưng nhiều hôm thằng bé ngồi ở giường khóc mũi dãi tèm lem nhìn tội lắm.
Nhiều người trong xóm biết em bỏ con ai cũng mắng đồ mẹ máu lạnh, nhưng có ai ở trong hoàn cảnh của em đâu mà biết, nếu không liều như vậy thì hai mẹ con biết lấy gì mà sống đây?
Cuối năm rồi, em cũng mong có đồng ra đồng vào để mua cho con cái áo, chiếc bánh chưng. Cũng may là con em ngoan, thiếu hơi mẹ ấp nó cũng chỉ khóc i ỉ rồi nín, khóc mệt thì lại ngủ. Chỉ mong cái Tết qua nhanh, ra Giêng em gửi bé đi trẻ rồi kiếm công việc ổn định hơn nuôi con chứ không muốn tình trạng này kéo dài mãi khổ cháu.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1