Con trai mất được 2 năm nhưng mấy nay lên mạng đọc nhiều vụ thương tâm quá, tôi lại nghĩ đến cảnh nhà mình, đến giờ vẫn còn hối hận, day dứt mãi không thôi.

Tôi với chồng cưới nhau thì sinh con đầu lòng luôn. Gia đình chồng có truyền thống học giỏi từ trước. Bản thân chồng tôi cũng là lấy bằng Tiến sĩ khi chưa cưới vợ. Công việc của anh thăng tiến rất nhanh. Vì thế nên anh rất kỳ vọng vào con cái. Từ nhỏ đã cho con tiếp cận với con chữ, thằng bé cũng rất thông minh, ngoan ngoãn. Nó còn nhỏ nhưng không thích các truyện tranh của thiếu nhi đâu chỉ đọc các loại sách khám phá, số học thôi.

Bố chồng tôi còn bảo:

“Học giỏi sau này còn làm giáo sư”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com

Chồng tôi có một điểm rất xấu đó là anh chê tôi học thấp chỉ có cái bằng cao đẳng thì suốt đời làm thợ không thể làm thầy. Bao nhiêu lần anh bắt tôi đi học nâng cao lên nhưng vì bận bịu chăm sóc gia đình, con cái nên đành kệ.

Mỗi ngày chồng tôi ép con học ghê lắm. Thằng bé không bao giờ được phép đứng lên khỏi bàn khi chưa làm xong bài tập mà anh giao. Tôi góp ý thì chồng mắng:

“Cô học ngắn thì biết gì, đừng có bênh làm nó dốt như mẹ, hỏng con”.

Lúc còn học mẫu giáo, lớp 1 thì thằng bé tỏ ra thông minh, nhưng vào đến lớp 2 nó bắt đầu rối loạn với các con số, bài tập nâng cao mà chồng tôi bắt làm. Anh toàn đưa ra những phép toán hóc búa để con ngồi giải đến khi nào đúng ý mình mới thôi.

Tôi không dám can thiệp vì cứ động đến việc học của con là chồng đay nghiến, chê vợ học thấp, không có trình độ giống như anh. Có hôm hai bố con thức đến 1 giờ đêm vẫn chưa xong. Mãi anh mới cho nó đi ngủ nhưng sáng hôm sau lại đưa thêm đề mới:

“Nay ở nhà làm hết chỗ này chiều về bố kiểm tra”.

Thế là suốt một ngày thứ 7 con cặm cụi bên bàn học. Các bạn khác được vui chơi ngoài sân còn thằng bé thỉnh thoảng lại xin mẹ:

“Cho con ra uống cốc nước nhé”.

Có lẽ giây phút uống nước là thời gian nghỉ giải lao thoải mái nhất của con, nó cứ đứng bên cửa sổ nhìn ra sân. Ăn tối xong thằng bé lại ngồi bàn học, được 1 lúc thì nó ỉu xìu bảo:

“Mẹ ơi con mệt quá, mẹ cho con đi nằm nghỉ một tí nhé!”.

“Không cố cho xong sáng mai bố lại cho nát mông”.

“Nhưng con mệt lắm”.

Thấy con nài nỉ quá tôi đồng ý cho nó lên giường nằm, dặn nghỉ một tí thôi mà thằng bé ngủ cả tiếng không thấy dậy. Nửa đêm tôi vào lật chăn, môi con tái nhợt đi từ lúc nào rồi lay gọi thế nào nó cũng không tỉnh nữa. Tôi hoảng quá vội gọi chồng, một lúc sau hàng xóm chạy sang giúp đưa con lên viện nhưng cháu không sống nổi.

Mất con là một nỗi đau không có gì tả được. Từ lúc con ra đi vợ chồng tôi như người mất hồn vậy. Tôi ân hận mãi, giá như trước mình cương quyết không để chồng ép con học hành quá sức nó, để con được vui chơi thoải mái đúng với lứa tuổi của mình thì giờ này chắc chắn thằng bé vẫn còn đây.

Tôi không muốn nghĩ đến chuyện đau lòng này nữa, nhưng mong mọi người đừng ích kỷ, đừng quá khắt khe với con trẻ quá, đừng để đến khi nói câu giá như thì đã muộn.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com