Năm 24 tuổi tôi chính thức về nhà chồng làm dâu. Suốt 24 năm, tôi được bố mẹ nuôi nấng, cho ăn học đàng hoàng, cưng chiều như công chúa trong nhà. Thế nhưng tôi lại chẳng nuôi nổi bố mẹ được 1 ngày.
Đã vậy, phận con gái đi làm dâu cũng phải chịu nhiều thiệt thòi hơn hẳn con trai về làm rể. Như tôi đây, năm đầu tiên lấy chồng, dù biết bố bệnh nặng không thể qua được nhưng Tết đầu tiên ấy tôi cũng không dám xin về ăn Tết cùng bố mẹ đẻ chỉ đến khi bố hấp hối, tôi mới kịp về bên ông.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Đến cái Tết thứ 2, tôi lại đang ở cữ mới được 1 tháng. Con còn nhỏ, đường thì xa trăm km nên không thể về nhà với mẹ được. Cái Tết ấy mẹ tôi bị ốm nặng song bà giấu không cho tôi biết vì sợ con gái ở xa lo lắng. Tận lúc con 2 tháng tuổi tôi mới xin về ngoại ở cữ.
Lúc này mẹ cũng chỉ vừa mới khỏe lại sau trận ốm đã phải hầu con hầu cháu. Để rồi những ngày ở với mẹ tôi cứ day dứt mãi, kiếp làm con làm dâu bên nào cũng nặng, bên nào cũng trọng, chỉ dằn vặt vì tôi chưa làm trọn được chữ hiếu.
Lấy chồng xa nhà, cả năm dù chăm chỉ lắm thì số lần về nhà cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lần nào về vợ chồng cũng phải xin phép đàng hoàng, vậy mà chẳng hiểu sao mặt bố mẹ chồng cứ thấy không vui. Bởi thế nhiều khi nhớ nhà phát điên mà tôi cũng không dám mởi miệng hỏi.
Lấy chồng rồi mới thấy, sinh ra con gái ra là khổ trăm bề. Nếu sinh con trai như em trai tôi, mai này nó lấy vợ thì bố mẹ tôi sẽ có thêm 1 người con dâu. Còn sinh con gái như tôi, bố mẹ lỗ nặng vì coi như mất đi 1 đứa con.
Con gái lấy chồng, mẹ đẻ tôi lại có thêm 2 vị khách để họ phải đội lên đầu. Dù 2 bên thông gia đều là người lớn thật, nhưng mỗi lần không vừa ý, mỗi lần con rể làm sai nếu như mẹ đẻ tôi không dám nói 1 lời thì bố mẹ chồng lại khác. Không vừa lòng về con dâu, họ ngay lập tức sẽ gọi điện bảo thông gia không biết dạy con. Nếu tôi làm dâu mà không tốt, mẹ đẻ đồng nghĩa mang tiếng xấu, bị thông gia coi thường.
Khi em trai tôi sau này lấy vợ, bà sẽ có cháu thì có thêm 1 đứa cháu mang họ mình. Mẹ tôi lại được chăm sóc, dạy dỗ cháu và có niềm vui tuổi già. Nhưng khi con gái lấy chồng xa sinh con, mỗi lần cháu đến chơi là bà phải lại lọ mọ nấu cháo, mua đồ chơi. Khi con về nhà chồng thì cho con cháu mang theo cả thế giới về.
Có lẽ vì vậy mà qua mấy năm làm dâu tôi cũng thấy, con gái là mối làm ăn lỗ vốn lớn nhất trong cuộc đời bố mẹ. Đã vậy, lấy chồng thì cơ hội về nhà ăn Tết không còn nữa, những chuyến về thăm mẹ mỗi năm cứ thưa thớt dần vì bận việc, con mọn và nhiều chuyện nhà chồng.
Chính bởi ý thức được điều này mà lúc nào tôi cũng cố gắng làm dâu thảo vợ hiền để mẹ đẻ không bao giờ bị thông gia móc máy. Dù lúc khó khăn nhất tôi cũng không bao giờ chịu ở nhà nội trợ mà đi làm để độc lập tài chính. Nhỡ sau này, duyên vợ chồng đứt gánh, sống ở nhà chồng cơm không lành canh không ngọt, tôi vẫn có thể ôm con về mẹ đẻ trong tư thế ngầng cao đầu.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet

